Sở hữu vũ khí cực lợi hại này, MU sẽ khiến Man City bị “bóng đè” ở derby?

Ngay cả khi Paul Pogba bị treo giò thì Man Utd vẫn cao hơn Man City một cái đầu theo đúng nghĩa đen. Liệu sự khác biệt về thể chất có giúp MU tạo ra khác biệt tỷ số?

Khi Ibrahimovic tái ký hợp đồng và Mourinho dắt về sân Old Trafford học trò cũ Matic (1,94m), tăng cường trung vệ Lindelof (1,87m) trong Hè vừa qua thì Man Utd đã trở thành đội bóng khổng lồ theo đúng nghĩa đen.

Các tân binh khổng lồ giúp MU càng thêm cao lớn theo đúng nghĩa đen

Chiều cao trung bình của các cầu thủ MU mùa này đạt 1,85m – cao thứ 3 tại Premier League 17/18. Và ngược lại Man City chỉ đạt 1,79m – lùn nhất giải.

Để so sánh với mùa trước, sự thật MU đã cao lớn thêm xấp xỉ 2 cm. Còn so với MU ở mùa đầu tiên dưới triều đại Van Gaal, 2014/15 (1,8051 m) thì MU hiện tại đã lớn hơn 4,5 cm.

Các cầu thủ khổng lồ Mourinho đưa về từ Hè năm ngoái, chưa kể Matic cao tới 1,94m

Tất nhiên, cao lớn và thấp bé không ảnh hưởng tới kết quả của đội bóng mà cụ thể hơn là việc ghi bàn, Điều này đã được trung nghiên cứu bóng đá CIES thông báo từ kết quả tiến hành khảo sát 31 CLB ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu hồi cuối tháng 10.

Sự thực, thành tích của Man City ở giải Ngoại hạng mùa này là bước tiến khổng lồ, tỷ lệ nghịch với chiều cao khiêm tốn của các học trò HLV Guardiola. Man Xanh đã giành 43/45 điểm tối đa, ghi trung bình 3 bàn/trận và hiện dẫn MU tới 8 điểm.

Man City đang sở hữu hàng công tí hon nhưng ghi bàn khủng, vậy còn hàng thủ thấp bé sẽ ra sao ở derby?

Nhưng bởi cuộc chiến tuần này là trận derby và trong một trận đấu căng thẳng, khốc liệt, cụ thể như thế thì mọi yếu tố tương quan cả về phong độ, tâm lý lẫn thể chất cần được xét tỷ mỉ.

Và rõ ràng sự vượt trội về chiều cao của MU đáng phải lưu ý – nhìn nhận từ phía cựu trung vệ tiếng tăm Martin Keown, người hiện làm BLV kiêm chuyên gia phân tích.

Thiếu vắng trung vệ cao 1,88m và đánh đầu tốt như John Stones sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng chống đỡ bóng bổng của Man City

Man City có thể kiểm soát mọi thứ dưới mặt đất, nhưng trên không là câu chuyện khác“, Keown phân tích. “Dễ thấy là trung vệ cao khiêm tốn như Otamendi (1,78m) sẽ rất vất vả tranh chấp với Lukaku (1,91m)”.

Một khi MU chủ động nhồi bóng bổng vào vòng cấm, đừng quên những tiền đạo của họ như Ibrahimovic, Rashford hay Martial đều có chiều cao tốt, từ 1,84 đến 1,95m. Đấy là chưa kể Matic, hay các trung vệ như Smalling, Rojo, Lindelof cũng sẵn sàng bước vào khu 16m50″.

Lukaku và MU đã không ít lần “đè” các đối thủ thấp bé hơn ở mùa này

Có những thông số rõ ràng là lời cảnh báo MU sẽ gửi tới Man City, ví như việc Quỷ đỏ đã ghi 6 bàn bằng đầu mùa này, thành tích tốt thứ 3 ở giải.

Chưa hết, 23% số bàn thắng của MU đến từ các pha bóng cố định – và khi đó ưu tiên là rót bóng vào vòng cấm để các cầu thủ áo Đỏ lực lượng đánh bại đối thủ trên không và ghi bàn”.

Đó có lẽ là lý do Pep và Man Xanh sẽ phải trông chờ vào Kompany, thủ quân đã bước qua giai đoạn đỉnh cao nhưng đang là người có chiều cao tốt nhất ở hàng phòng ngự, và rất có thể là Mangala vụng về nữa.

Tất nhiên, cách chống đỡ tốt nhất vẫn sẽ là việc kiểm soát tối đa bóng ở dưới mặt đất. Nhưng hãy nhớ cuối tuần này trận chiến diễn ra trên thảm cỏ Old Trafford và tại đó Mourinho cùng MU sẽ không chấp nhận cho đối thủ không đội trời chung muốn làm gì thì làm!

Bài liên quan