Số phận 3 ngôi sao châu Á trong lịch sử M.U: Người tột đỉnh vinh quang, kẻ chỉ lo bán áo

Trong gần như suốt những năm của thập niên 2000, Manchester United luôn sở hữu trong đội hình ít nhất 1 cầu thủ châu Á. Nhiều người cho rằng BLĐ Quỷ đỏ ký kết hợp đồng với những cầu thủ châu Á chỉ để “tăng số fan” từ khán giả ở châu Á. Nhận định này từng có khoảng thời gian được cho là chính xác.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận có 1 ngôi sao đã thực sự đóng góp cả về yếu tố chuyên môn lẫn hình ảnh cho đội bóng đó là Park Ji Sung. Những cái tên còn lại như Dong Fangzhuo hay Shinji Kagawa, người thì đến MU như là 1 “trò vui” người thì đang trong quá trình khẳng định chỗ đứng của mình.

Sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những đóng góp cũng như thành tích nổi bật của 3 cầu thủ gốc châu Á đã khoác trên mình màu áo đỏ của MU.

Từ trái qua phải những cầu thủ châu Á tại MU: Dong Fangzhuo, Park Ji Sung và Shinji Kagawa.

Dong Fangzhuo

Năm 2004, không chỉ BLĐ MU, CĐV đội bóng này cũng như cả các fan tại Trung Quốc đều bất ngờ khi Sir Alex Ferguson quyết định bỏ nửa triệu bảng ra để ký hợp đồng với Dong Fangzhuo, người được “Ông già gân” ca ngợi là có tốc độ tuyệt vời, đẳng cấp cao, kỹ thuật cá nhân “tiến bộ từng ngày”.

Bản hợp đồng đầy bất ngờ mang tên Dong Fangzhuo.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều người không biết lí do tại sao Dong Fangzhuo lại góp mặt tại MU và phần lớn cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh “biến mất” 1 cách ngoạn mục như vậy. Trong suốt 4 năm, Dong xuất hiện đúng 1 lần ở Premier League, trong một trận đấu hoàn toàn vô nghĩa vào cuối mùa bóng. Rồi anh gia nhập Legia Warsaw ở Ba Lan, được đá 2 trận.

4 mùa giải thi đấu tại MU hầu như cầu thủ này không 1 lần được ra sân, anh sau đó lang bạt sang nhiều nước khác.

Năm 2011, người ta thấy anh chơi bóng tại… Armenia. Xen kẽ vào đấy là những chuyến trở về Trung Quốc. Đội bóng gần đây nhất của Dong là Hunan Billows, ở giải… hạng Nhì Trung Quốc.

Băng ghế dự bị là vị trí “ưa thích” của Dong.

Nhiều người cho rằng rất có thể, ký hợp đồng với 1 cầu thủ châu Á chỉ là 1 chiêu bài của MU nhằm lôi kéo thêm số CĐV tại khu vực này, đặc biệt là ở Trung Quốc, đất nước đông dân nhất hành tinh. Tuy nhiên dù với mục đích gì đi nữa, với Dong Fangzhuo, Quỷ đỏ đã thất bại hoàn toàn.

Park Ji Sung

Sau Dong Fangzhuo, Park có thể nói là “lần sửa sai” cho MU khi tấn công vào thị trường châu Á. Tuy nhiên, chắc hẳn Sir Alex và BLĐ MU cũng không ngờ rằng ngoài tầm ảnh hưởng cực lớn tại châu Á, ngôi sao người Hàn Quốc này còn đóng góp không nhỏ vào lối chơi của đội bóng số 1 nước Anh.

Park Ji Sung là 1 trong những bản hợp đồng tinh tế nhất của Sir Alex.

Mùa Hè 2005, khi Ferguson đưa Park Ji Sung về Old Trafford từ PSV với mức giá chỉ vỏn vẹn 4 triệu bảng (cộng thêm một số khoản chi khác nữa tổng cộng chưa đầy 6 triệu bảng ~ 195 tỷ đồng). những sự cố gắng miệt mài của Park đã giúp anh tìm được chỗ đứng trong lòng vị chiến lược gia khó tính như Alex Ferguson. Chính lối chơi cần mẫn, chịu khó di chuyển và cũng khá đa năng khi đá được cả ở hai cánh và trung tâm của tiền vệ người Hàn Quốc đã giúp anh trở thành một mảnh ghép có chất lượng của “Quỷ đỏ”.

Anh luôn hoạt động tích cực và cần mẫn mỗi khi được ra sân.

Anh cũng là cầu thủ châu Á đầu tiên được góp mặt trong 1 trận Chung kết Champions League khi ra sân trong cuộc đối đầu với Barcelona. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với cầu thủ nhỏ bé này khi MU thất thủ trong cả 2 trận Chung kết trước gã khổng lồ xứ Catalan. Tuy nhiên, Park cũng không đến nỗi thất vọng lắm khi trải qua 7 mùa giải cùng MU, anh đã gặt hái được rất nhiều vinh quang. Đó là 4 chức vô địch Premier League, 1 cúp Champions League, 3 League Cup, 1 Cúp VĐ các CLB thế giới. Điều đó đã giúp anh trở thành cầu thủ châu Á vĩ đại nhất tại trời Âu.

Park Ji Sung là cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt tại 1 trận Chung kết Champions League.

Không chỉ đóng góp vào lối chơi, tầm ảnh hưởng của Park tại Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung đã mang về rất nhiều món lợi cho MU. Park xuất hiện, lập tức anh khiến tiền bán áo đấu, tiền bản quyền truyền hình, tiền quảng cáo mà MU đươc hưởng tăng lên chóng mặt.… Chắc chắn nó đã vượt xa hơn rất nhiều so với số tiền mà MU đã bỏ ra để chiêu mộ anh. Nhiều người đã ví Park Ji Sung như hình ảnh của 1 David Beckham phiên bản 2.

7 năm thi đấu tại MU đã đưa tên tuổi của Park trở nên vĩ đại nhất giới cầu thủ châu Á.

Tuy nhiên, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Năm 2012, Park Ji Sung sau khi sa sút phong độ đã không thể đảm bảo vị trí tại MU, anh chuyển đến thi đấu cho QPR. Dù sao đi chăng nữa với những gì đã làm được cho MU, Park Ji Sung vẫn luôn xứng đáng được lưu danh.

Shinji Kagawa

Ngôi sao châu Á gần nhất khoác áo MU là tiền vệ người Nhật Bản, Shinji Kagawa. Khác với 2 người đồng nghiệp, Kagawa đã tạo dựng tên tuổi trước đó tại Dortmund như là 1 trong những tiền vệ công hay nhất Bundesliga những mùa trước. Số tiền 17 triệu bảng (~ 553 tỷ đồng) mà MU bỏ ra để chiêu mộ anh đã nói lên Quỷ đỏ coi trọng chuyên môn của Kagawa như thế nào.

17 triệu bảng là con số không hề rẻ với 1 cầu thủ châu Á như Kagawa.

Anh được biết đến bởi phong độ cực kỳ xuất sắc tại Dortmund.

Trong năm thi đấu đầu tiên của mình, có những thời điểm Kagawa thực sự bùng nổ điển hình là cú hattrick vào lưới Norwich qua đó trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên làm được điều này tại giải Ngoại hạng. Anh có lối chơi thông minh, sáng tạo và rất nhạy bén. Khả năng đọc trận đấu và kiến tạo tốt của Kagawa là điều mà MU tìm bấy lâu nay.

Kagawa đã cho thấy mức độ hòa nhập khá nhanh của mình ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo MU

Nhưng trớ trêu thay cho Kagawa khi Sir Alex giải nghệ ngay trong mùa giải đó. Vào ngày 19 tháng Năm, Kagawa chơi trong trận đấu cuối cùng của MU dưới thời sir Alex với West Bromwich Albion, ghi bàn thắng đầu tiên của United với một cú đánh đầu, mở đầu cho một trận cầu điên rồ kết thúc với tỉ số hòa 5-5 (cũng là trận đấu thứ 1500 của Sir Alex).

Dưới thời David Moyes, Kagawa không được trọng dụng như trước và thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị. Ngày 31 tháng 8 năm 2014, Kagawa đã chính thức quay trở lại câu lạc bộ cũ Borussia Dortmund và ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến 30 tháng 6 năm 2018 đồng thời chấm dứt cuộc phiêu lưu ở nhà hát của những giấc mơ.

Bài liên quan