So sánh giá trị đội hình 4 đại diện ở bán kết: Cứ tưởng Thái Lan là vô đối rồi cho đến khi nhìn sang Philippines thì tất cả đều kinh ngạc

Vòng bảng A AFF Cup 2018 đã khép lại. Không có bất ngờ quá lớn nào xảy ra. Tại bảng A, ĐT Việt Nam đứt nhất bảng sau 4 trận bất bại, gồm thắng 3 và hòa 1, có 10 điểm, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào. ĐT Malaysia xếp thứ 2 bảng đấu này sau khi có chiến thắng 3-0 trước đối thủ trực tiếp là Myanmar ở lượt trận cuối.

Tại bảng B, ĐT Thái Lan tiếp tục cho thấy tư thế của nhà ĐKVĐ khi cũng sở hữu thành tích bất bại, gồm thắng 3 và hòa 1, có 10 điểm, ghi 15 bàn và chỉ để lọt lưới 2. ĐT Philippines xếp ở vị trí thứ 2 với 8 điểm có được (thắng 2, hòa 2).

NHM bóng đá Việt Nam đang rất ngóng chờ cuộc đối đầu với ĐT Philippines, khi đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson và sở hữu trong đội hình dàn sao nhập tịch rất chất lượng tới từ châu Âu.

Theo chuyên trang chuyển nhượng Tranfermarkt, tổng giá trị đội hình của ĐT Philippines lên tới 7,93 triệu bảng, đắt nhất giải.

Cầu thủ đắt nhất trong đội hình ĐT Philippines dự AFF Cup 2018 là thủ thành Neil Etheridge, người hiện khoác áo CLB Cardiff City tại giải Ngoại hạng Anh. Thủ thành 28 tuổi này được định giá lên tới 4,55 triệu bảng.

Rất tiếc, Neil Etheridge đã dính chấn thương trong chiến thắng trước Singapore và cuối tuần qua đã phải trở lại Anh để tham dự vòng đấu thứ 13. Anh không thể tiếp tục đồng cùng thầy trò Sven-Goran Eriksson tại những trận knock-out sắp tới.

Đứng thứ hai là ĐT Thái Lan với 4,93 triệu bảng. Đừng quên, đấy là đội bóng tớ từ xứ sở chùa vàng còn “bỏ quên” 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài là Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda.

Đứng thứ 3 là ĐT Singapore với giá trị đội hình 1,85 triệu bảng. Trong khi đó, toàn bộ 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam chỉ có giá xấp xỉ…. 225.000 bảng. Nghĩa là theo tính toán, giá trị đội hình của ĐT Philippines gấp tới 35 lần so với ĐT Việt Nam.

Ngôi sao sáng nhất của chúng là là Trọng Hoàng được định giá 88.000 bảng, còn Công Phượng là 22.000 bảng. Thậm chí, tổng giá trị chuyển nhượng của đội bóng dưới quyền HLV Park Hang-seo chỉ bằng 1/22 so với thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Tất nhiên, trong bóng đá, các con số chỉ là tương đối. ĐT Philippines có giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng, nhưng không phải “vô đối” tại AFF Cup 2018. Tại vòng bảng, 2 chiến thắng của họ trước Singapore (1-0) và Timor Leste (3-2) đều diễn ra rất nhọc nhằn. Còn khi gặp những đối thủ ngang tầm như Thái Lan (1-1) hay Indonesia (0-0) thì đều chỉ có kết quả hòa.

Chưa kể, các ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo vốn không ngán ngại các đội bóng có phong cách chơi bóng “kiểu Tây”. Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam từng quật ngã như U23 Australia, U23 Iraq, U23 Qatar… Tại Asiad 18, Olympic Việt Nam cũng hạ những Olympic Syrie hay Olympic Bahrain.

 

Bài liên quan