SỐC: Công thần Italia mắng té tát HLV Ventura vì… thay mình vào sân đúng thời khắc sinh tử ở trận đấu với Thụy Điển

Được chỉ định thay người nhưng tiền vệ người Italy trợn mắt với HLV Ventura và khẳng định đây không phải là thời điểm thích hợp để anh vào sân.

Khi trận play-of lượt về giữa Italy và Thụy Điển trôi về những phút cuối, chủ nhà vẫn đang miệt mài tấn công nhưng chưa mang lại kết quả. HLV Gian Piero Ventura quay vào băng ghế dự bị và yêu cầu Daniel De Rossi khởi động.

Ngay lập tức, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma tỏ thái độ tức giận với ông thầy người đồng hương và cho rằng, đây không phải thời điểm tung anh vào sân.

De Rossi phản ứng trước quyết định tung anh vào sân của HLV Ventura

“Thế quái nào tôi lại phải khởi động. Chúng ta không cần kiểm soát bóng. Điều chúng ta cần lúc này là ghi bàn và giành chiến thắng”, De Rossi trừng mắt với HLV Ventura và chỉ tay vào đồng đội ngồi cạnh là tiền đạo Lorenzo Insigne.

Trước đó, Italy đã sử dụng 2 quyền thay người để tung 2 tiền đạo gồm Andrea Belotti và El Shaarawy vào sân. Trên băng ghế dự bị của Azzurri vẫn còn một chân sút khác là Lorenzo Insigne – trụ cột của Napoli với 6 bàn thắng sau 17 lần ra sân ở mùa giải năm nay.

Lý do Insigne không được vào sân chắc hẳn ai cũng hiểu. Chân sút 25 tuổi chỉ cao 1,63 m và chắc chắn không phù hợp với lối chơi tạt cánh, đánh đầu HLV Ventura yêu cầu các học trò thực hiện trên sân.

Gian Piero Ventura dường như vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sau trận lượt đi khi tiếp tục yêu cầu học trò chơi bóng bổng ở trận lượt về. Cặp tiền đạo Immobile – Gabbiadini hoàn toàn bị hàng thủ cao lớn của Thụy Điển bóp nghẹt.

Điểm yếu về tốc độ của đối phương đã bộc lộ sau một vài tình huống xuyên phá nhưng Ventura vẫn kiên trì với lối đá tạt cánh và khiến đội tuyển quê nhà phải trả giá bằng cả tấm vé dự World Cup 2018.

Bài liên quan