SỐC: Joe Hart có nhiều pha kiến tạo hơn cả Oezil sau 8 vòng đầu tiên

Một thống kê gây khó tin khi thủ thành người Anh Joe Hart đang có số pha kiến tạo nhiều hơn cả Mesut Oezil, một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu ở giải Ngoại hạng.

Loạt trận vòng 8 Premier League vừa khép lại với nhiều điểm nhấn như trận hòa 0-0 của MU trước Liverpool, chiến thắng 7-2 của Man City trước Stoke hay màn ngược dòng ngoạn mục của Watford trước Arsenal. Sau đây là 10 thống kê đáng chú ý trên sân cỏ Ngoại hạng tuần qua.

Joe Hart đang sở hữu nhiều đường kiến tạo hơn Mesut Oezil ở Premier League năm nay. Cựu thủ môn Man City vừa có đường kiến tạo cho Michail Antonio lập công trong trận hoà 1-1 của West Ham trên sân Turf Moor.

Bàn thắng ở phút 90+2 của Tom Cleverley giúp “Bầy ong” đi vào lịch sử Premier League với tư cách của đội bóng đầu tiên định đoạt trận đấu bằng các bàn thắng ở sau phút 90 trong 3 vòng liên tiếp.

Cụ thể, Watford đã có chiến thắng 2-1 trước Arsenal nhờ bàn thắng phút 90+2 của Tom Cleverley ở vòng 8, trận hòa 2-2 trước West Brom nhờ bàn thắng ở phút 90+6 của Richarlison tại vòng 7 và trận thắng 2-1 trước Swansea ở vòng 6 cũng nhờ pha lập công của Richarlison phút 90+1.

Sau hơn 7 năm, Arsenal mới phải nhận thất bại từ một bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2. Đội bóng gần nhất làm được điều này là Fulham vào tháng 1/2012 và chủ nhân của bàn thắng là Bobby Zamora.

Trong màu áo Arsenal, Petr Cech thất bại cả 12 lần đối mặt với tiền đạo đối thủ từ chấm penalty.

Ayoze Perez vừa chấm dứt chuỗi 1.135 ngày tịt ngòi trong màu áo Newcastle. Thành tích khá tệ đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ công.

Kể từ năm 1969 đến nay, Newcastle đã hành quân đến sân St Mary’s của Southampton 26 lần trong khuôn khổ giải đấu cao nhất xứ sở sương mù và không lần nào giữ sạch lưới.

Với bàn thắng vào lưới Brighton, Rooney đã chọc thủng lưới 36 CLB tại Premier League, thành tích chỉ kém Lampard (39), Andy Cole (38) và Alan Shearer (37) .

Manchester City là đội bóng duy nhất trong lịch sử Premier League ghi đến 29 bàn trong 8 vòng đấu đầu tiên, chỉ có Everton của mùa 1894/95 làm tốt hơn với 30 bàn trong 8 trận đầu.

Kể từ khi gia nhập Chelsea vào tháng 8/2014, Fabregas đã thực hiện 38 đường kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League.

Tính cả cú cản phá bằng chân “ảo diệu” giúp MU giành 1 điểm trước Liverpool, David De Gea đã có 5 lần từ chối cơ hội mười mươi của đối thủ tại Premier League mùa này, thành tích tốt hơn bất kỳ thủ môn nào tại giải năm nay.

Kết quả loạt trận cuối tuần vòng 8 Premier League.

Manchester City với phong độ hủy diệt đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bài liên quan