SỐC: Không chấp nhận bạo chi để mua bản quyền WC phục vụ cả nước, VTV đưa ra quyết định khiến tất cả uất nghẹn

Đại diện VTV thông tin đã đàm phán mua bản quyền World Cup từ hai năm trước nhưng vẫn chưa được do giá quá cao. Nhà đài sẽ cố gắng nhưng không mua bằng mọi giá.

“Quan điểm của VTV là nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước. Tuy nhiên, SẼ KHÔNG BẰNG MỌI GIÁ PHẢI MUA BẢN QUYỀN – mà chỉ mua với mức giá phù hợp với khả năng tài chính.”

Chưa đầy 10 ngày nữa là đến World Cup 2018, trong khi người dân cả nước đang mong ngóng thì VTV cho biết hiện chưa thể khẳng định việc có hay không có bản quyền phát sóng.

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký Biên tập VTV, cho rằng nhà đài đã rất nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nướ. Tuy nhiên, mức giá bản quyền mà đối tác đưa ra quá cao.

Vị này cho biết việc đàm phán đã bắt đầu từ năm 2016 và trong 8 tháng trở lại đây, tình hình diễn ra rất căng thẳng.

Ngày 29/5 vừa qua, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Ông Nam cho biết đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về giá cả với số tiền yêu cầu gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, tức gần 14 triệu USD.

“Tôi khẳng định Đài Truyền hình Việt Nam luôn hết sức nỗ lực, hết sức thiện chí đàm phán với đối tác nhưng sẽ không bằng mọi giá mua bản quyền World Cup 2018, vượt khỏi khả năng tài chính của mình”, ông Nam nói.

Theo tài liệu từ FIFA, Việt Nam là nước duy nhất chưa có đơn vị nào nắm bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Theo một tài liệu của FIFA đăng tải ngày 2/6 liệt kê đầy đủ tên các đơn vị nắm bản quyền truyền hình giải đấu này tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là quốc gia duy nhất chưa có đơn vị nào nắm được bản quyền.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Lương, Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, khẳng định đơn vị này chưa mua được bản quyền World Cup 2018. Ông chia sẻ thêm quá trình đàm phán đang gặp khó, do giá mà đối tác đưa ra quá cao so với khả năng của đơn vị.

Trong 4 kỳ World Cup gần nhất, Việt Nam đều mua được bản quyền phát sóng giải đấu, đơn vị đứng ra đàm phán là VTV và FPT.

Mức giá bản quyền World Cup 2006 mà Việt Nam đã mua là 2 triệu USD , năm 2010 là 2,7 triệu USD và năm 2014 là 7 triệu USD.

Mặc dù chưa thể khẳng định về việc ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới có được phát sóng tại Việt Nam hay không, thế nhưng đài THVN vẫn có những kế hoạch của mình liên quan đến giải đấu này.

Nhà đài lớn nhất VN vừa xác nhận sẽ sản xuất chương trình “Nóng cùng World Cup” để đồng hành với không khí bóng đá trong những tuần tới vào ngày 2/5 vừa qua.

Để có bản quyền phát sóng World Cup, Singapore đã phải chi ra 18,8 triệu USD. Tuy nhiên, họ không phát sóng miễn phí giải đấu này, mà chia làm hai đợt để thu phí những ai muốn theo dõi.

Bài liên quan