Sớm bị loại, chủ nhà Trung Quốc ‘chơi xấu’ khi đẩy U23 VN rơi vào cảnh oái oăm trước màn quyết chiến Iraq

HLV Park Hang-seo và các học trò có lý do để phàn nàn về công tác tổ chức của chủ nhà Trung Quốc trước thềm trận quyết đấu Iraq.

Theo như ghi nhận của truyền thông Việt Nam từ thành phố Thường Thục – Trung Quốc, HLV Park Hang-seo vừa tỏ thái độ không hài lòng khi ban tổ chức giải xếp cho U23 Việt Nam tập ở sân đấu quá xa và không đủ điều kiện ánh sáng.

Chính vì lý do này, HLV Park Hang-seo và các thành viên trong ban huấn luyện U23 Việt Nam đã quyết định dành thời gian tự đi tìm sân tập khác cho các học trò ở quanh thành phố Thường Thục.

Việc phải tự tìm địa điểm tập luyện khiến lịch tập ngày 19/1 của U23 Việt Nam phải thay đổi dựa vào sự sắp xếp lại từ phía nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã phải tự tìm sân tập cho U23 Việt Nam ở Trung Quốc.

Được biết ngày hôm qua (18/1), HLV Park Hang-seo đã cho tất cả các cầu thủ được nghỉ ngơi, sau trận đấu quá mất sức gặp Syria. Đến chiều cùng ngày, thầy Park còn đưa các học trò đi massage để hồi phục thể lực và đi ăn tại nhà hàng thay vì ăn cơm của ban tổ chức để giúp các học trò có được trạng thái tâm lý thoải mái nhất trước cuộc đụng độ Iraq ở vòng tứ kết.

Cũng liên quan tới trận gặp Iraq, theo như thông báo từ ban tổ chức thì tất các các cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng tại vòng bảng sẽ được xóa thẻ trước thềm trận tứ kết. Đây là tin vui với cả Việt Nam lẫn Iraq bởi cả 2 đội sẽ đều cùng được xóa 4 thẻ vàng.

Với U23 Việt Nam, 4 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng gồm Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Tiến Dũng và Xuân Trường. Trong khi đó 4 ngôi sao được xóa thẻ của Iraq gồm Ibrahim Bayesh, Safaa Hadi, Amjed Attwan và Alaa Mhawi.

Như vậy, trong trường hợp có thể đánh bại Iraq để tiến vào bán kết thì U23 Việt Nam sẽ không lo có cầu thủ bị treo giò do thẻ vàng (2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau).

HLV Park Hang Seo: ‘U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước Iraq’

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 19/1, HLV Park Hang-seo tiết lộ đã nghiên cứu 3 trận đấu của Iraq ở bảng C. “Trước khi tới Trung Quốc, tôi không nắm được thông tin gì về họ. Nhưng vừa qua, tôi đã xem 3 trận họ đấu ở bảng C, với Malaysia, Saudi Arabia và Jordan. Iraq có những cầu thủ rất khỏe, kỹ thuật và di chuyển linh hoạt. Họ rất biết cách phát hiện điểm yếu của đối phương và sẽ tập trung vào đó để tấn công”, HLV Park Hang-seo nói.

Theo HLV Park Hang-seo, mọi HLV đều chuẩn bị cho đội sẽ giành chiến thắng chứ không phải cho thất bại.

Điều đặc biệt của bóng đá là mọi chuyện có thể xảy ra cho dù chúng ta không nghĩ đến. HLV Iraq muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút, có thể vì họ là đội bóng mạnh và muốn dành sức cho bán kết. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn trận đấu kết thúc trong 90 phút. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi khả năng, như trong 120 phút hoặc hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực hết sức. Nếu không nỗ lực, chúng ta không thể làm được điều đặc biệt”, ông Park Hang Seo cho biết.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lê Huy Khoa dự buổi họp báo trước trận.

Về vấn đề thể lực của U23 Việt Nam, theo HLV Park Hang-seo, thực tế đội không có trường hợp nào bị chấn thương. “Điều quan trọng nhất là các cầu thủ luôn thể hiện chúng ta là một đội bóng. Iraq cũng có điểm yếu và chúng ta sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất”, HLV Park Hang Seo nói.

Sau 3 trận ở bảng D, U23 Việt Nam tỏ ra suy giảm về thể lực. HLV Park Hang-seo thừa nhận điều này. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo cho rằng không chỉ U23 Việt Nam, các đối thủ khác cũng như vậy.

“Đây là chuyện không lạ bởi chúng ta thi đấu 3 trận liền trong 8 ngày. Các bạn có thể thấy từ phút 20, thể lực cầu thủ chúng ta sút rõ. Nhưng đối thủ cũng vậy. Đây là vấn đề chung của các đội bóng”, ông Park Hang Seo cho biết.

Theo HLV Park Hang-seo, khi tới Việt Nam ông được nói thể lực của cầu thủ không tốt. Tuy nhiên sau khi xem xét, ông nhận ra vấn đề của cầu thủ Việt Nam không hoàn toàn như vậy.

HLV Park Hang-seo trả lời riêng truyền thông sau buổi họp báo.

HLV Park Hang Seo nói: “Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta sử dụng cầu thủ trong trận đấu như thế nào. Hôm qua tôi đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. VFF đã hỗ trợ chúng tôi rất tốt trong việc này, và tôi cảm ơn về điều đó. U23 Việt Nam sẽ trả lời bằng những gì thể hiện ngày mai”.

Trong khi đó, HLV Iraq Abdulghani Shahad Abbood Alghazali cho biết: “Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội. Đội nào chiến thắng sẽ giành quyền vào bán kết. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu để giành chiến thắng”.

Ông Alghazali đồng thời tuyên bố, Iraq sẽ chuẩn bị cho việc kết thúc trận đấu trong 90 phút. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng Iraq muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút”, ông Alghazali cho biết.

Theo TTVN

Bài liên quan