Tái hiện lại pha ăn mừng “để đời”, Văn thanh khiến chủ tịch Quốc Hội và toàn đội phì cười

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cười tươi trước sự đáng yêu của hậu vệ U23 Việt Nam trong buổi tiếp đón tại phòng họp Diên Hồng hôm 29/1.

Khi được chụp ảnh cùng tập thể U23 Việt Nam và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã làm động tác như lúc anh ăn mừng sau khi sút quả penalty quyết định vào lưới U23 Qatar, để từ đó giúp u23 Việt Nam có mặt tại chung kết VCK U23 châu Á 2018.

Hành động của Văn Thanh đã mang lại tiếng cười cho cả hội trường Diên Hồng. Cầu thủ này từng cho biết đó là khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ nhất của anh.

Hình ảnh Văn Thanh khi chup hình cùng Chủ tịch Quốc hội

17h ngày 29/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam tại phòng hội nghị Diên Hồng thuộc tòa nhà Quốc hội – nơi làm việc của các đại biểu Quốc hội trong mỗi kỳ họp.

Các tuyển thủ xuất hiện giữa tiếng vỗ tay của hàng trăm cán bộ, nhân viên văn phòng Quốc hội và sinh viên các trường đại học.

Chủ tịch Quốc hội đón tiếp tuyển thủ U23 tại hội trường Diên Hồng.

Phát biểu tại buổi gặp, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết giải đấu vừa qua có nhiều khó khăn, nhưng nhờ tình cảm của người hâm mộ, toàn đội đã cố gắng và đoàn kết, thi đấu nỗ lực. Đặc biệt, trong chuyến thi đấu này, đội đã hai lần nhận được thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đó là nguồn động viên lớn với các cầu thủ.

Từ ngày hôm nay toàn đội chúng tôi và những người làm bóng đá phải hiểu không thể đứng im, không thể tự mãn thì mới đạt đến đẳng cấp đội bóng hàng đầu châu Á“, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam nói.

Đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, cả đội đã choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ. Khi đến sân vận động Mỹ Đình, Trường bất ngờ vì không phải trong một trận đấu nhưng sân chật kín chỗ ngồi, đó là kỷ niệm không thể quên được.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không dừng chân tại đây, cố gắng để đưa bóng đá nước nhà đi xa hơn nữa trên đấu trường khu vực và thế giới”, Xuân Trường nói.

“Tôi vẫn chưa hết xúc động”

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bản thân bà và những người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa hết xúc động với những gì mà đội tuyển U23 đã thể hiện tại Trung Quốc.

Ngày đội tuyển đá trận chung kết, bà cùng Đoàn công tác đi thăm, chúc tết các chiến sỹ biên phòng và gia đình nghèo ở Lũng Cú (Hà Giang), điểm cực Bắc của Tổ quốc. Sau khi xong việc, bà phải “chạy thật nhanh về để xem hiệp hai của trận đấu, và dù không thắng nhưng đội tuyển đã vô địch trong lòng người dân Việt Nam”. Vượt trên kết quả của những trận đấu, hình ảnh các cầu thủ lăn xả hết mình và tinh thần thể thao “fair play” đã tạo nên dấu ấn đậm nét được toàn châu lục ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội nói trong chuyến công tác ở biên giới, khi xong việc, bà đã “chạy về thật nhanh để xem trận chung kết”.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, chặng đường mà U23 trải qua thể hiện sự tự tin và ý chí kiên cường, thi đấu với hơn 100% khả năng của bản thân để giành chiến thắng trước những đội bóng lớn của châu lục. Bà cho rằng, bản lĩnh của đội tuyển U23 đã làm “sống lại” niềm tin và tình yêu của rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam. Từ kết quả của những trận cầu lịch sử, tinh thần đoàn kết mãnh liệt của người dân Việt Nam được khơi dậy.

“Thành công của các em càng đáng trân trọng hơn vì nhiều tuyển thủ đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, kiên trì, khổ luyện để có được thành công của ngày hôm nay”, bà Ngân nói.

“Xây dựng một nền bóng đá mạnh và trong sạch”

Lãnh đạo Quốc hội cũng chia sẻ, “vô cùng ấn tượng với câu nói của đội trưởng Lương Xuân Trường, đó là: U23 Việt Nam không có ngôi sao! Ngôi sao duy nhất chúng tôi có nằm ở bên ngực trái của mình”.

Tôi đã rất xúc động nhìn thấy hình ảnh của từng cầu thủ Việt Nam nén đau do chấn thương, nén mệt mỏi do phải thi đấu trong thời gian dài, tất cả vì màu cờ sắc áo. Bàn thắng cuối cùng mà các em ghi được ở giải đấu này, trên sân tuyết phủ đã thể hiện được đầy đủ mọi phẩm chất của đội bóng Việt Nam, đó là tài năng của cá nhân, cùng với sự hỗ trợ hết mình của các đồng đội xung quanh”, bà Ngân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, giải Á quân mà U23 giành được đã cho thấy dân tộc Việt Nam có thể làm được nhiều điều to lớn trên các lĩnh vực. Thành công đó có giá trị thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giành được những thành tựu lớn hơn nữa cho đất nước.

Bà Ngân đề nghị, từ những thành công bước đầu hôm nay của bóng đá Việt Nam, những người làm bóng đá Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm, để tập trung phát triển, đào tạo cầu thủ trẻ và phát triển bóng đá đỉnh cao; nâng cấp cơ sở vật chất để xây dựng một nền bóng đá mạnh và trong sạch.

Tôi cũng muốn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với cá nhân Huấn luyện viên Park Hang-seo và mong rằng ông tiếp tục có những cống hiến cho bóng đá Việt Nam, cho tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc“, bà Ngân nói và cho biết cũng không thể quên công sức đóng góp của gia đình, của người thân các cầu thủ, các câu lạc bộ bóng đá…

Chữ ký của các tuyển thủ trên lá cờ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến công tác ở Lũng Cú, Hà Giang, bà đã mang về lá cờ Tổ quốc 54 m, đại diện cho 54 dân tộc. Ngày hôm nay, bà mong muốn tất cả thành viên U23 ký vào lá cờ ý nghĩa này, sau đó, lá cờ sẽ được đưa vào phòng truyền thống của Quốc hội Việt Nam làm kỷ niệm.

Đội trưởng U23 Xuân Trường ký vào lá cờ Tổ quốc 54 m, đại diện cho 54 dân tộc. Ảnh: Giang Huy

Cũng trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nói chiến thắng và vào đến chung kết là rất tuyệt vời, nhưng tiến trình đi đến chiến thắng còn có giá trị hơn nhiều. Những thành công vừa qua của U23 là kỳ diệu, nhưng cũng mới chỉ là những thành công ban đầu với sự nghiệp của các tuyển thủ và với nền bóng đá Việt Nam.

Bà Ngân bày tỏ tin tưởng, mỗi tuyển thủ U23 đều đã rút ra những kinh nghiệm qua giải đấu này và tiếp tục có những giấc mơ lớn hơn nữa trong sự nghiệp.

Mong các em sẽ tiếp tục nhớ mãi những giây phút này và hãy luôn nhớ trong tim vì sao các em có được tình cảm chân thành của mọi người dân để tiếp tục cố gắng, viết tiếp những thành công mới cho bóng đá Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội chụp hình lưu niệm với Ban huấn luyện và các tuyển thủ U23. Ảnh: Giang Huy.

Tại giải đấu ở Trung Quốc, Việt Nam là đội thi đấu giàu cảm xúc nhất. Bị đánh giá thấp nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo liên tục gây bất ngờ. Họ đánh bại Australia, hòa Syria ở vòng bảng, trước khi quật ngã Iraq rồi Qatar tại vòng đấu loại trực tiếp bằng những loạt sút luân lưu.

Trong trận chung kết với Uzbekistan, phải thi đấu với điều kiện thời tiết bất lợi nhưng Việt Nam vẫn kiên cường và chỉ nhận bàn thua từ một tình huống đá phạt góc ở phút áp chót 119. U23 Việt Nam đã nhận giải thưởng Fair-play từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Theo TTVN

Bài liên quan