Tất tần tật thông tin về lễ khai mạc World Cup 2018 vào 20h tối nay, hứa hẹn quy mô và hoành tráng nhất lịch sử

Dưới đây là những thông tin về lễ khai mạc VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào ngày 14.6 tới.

Thời gian

Lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra lúc 21h30 ngày 14.6 (giờ Việt Nam), chỉ 30 phút trước trận mở màn giữa Nga và Saudi Arabia.

Địa điểm diễn ra buổi khai mạc

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow. Sân Luzhniki cũng là nơi diễn ra trận chung kết sau đó 1 tháng.

Nội dung khai mạc

Khác với World Cup 2014, lễ khai mạc World Cup 2018 chủ yếu tập trung vào âm nhạc. Có khoảng 500 vũ công, vận động viên thể hình, vận động viên nhào lộn tham gia biểu diễn một tiết mục hoành tráng và mô tả tất cả những gì tinh túy nhất của nước Nga. Buổi lễ sẽ khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Cựu danh thủ bóng đá Ronaldo, ca sĩ Robbie Williams và Aida Garifullina tham dự lễ khai mạc

Nhân vật chính sẽ là ca sĩ người Anh Robbie Williams. Từ ngày 11.6, ban tổ chức đã chính thức phát thông báo rằng Williams sẽ là người cầm trịch các màn biểu diễn trong lễ khai mạc. “Tôi vô cùng hạnh phúc và hứng khởi được trở lại nước Nga trong một màn trình diễn đặc biệt như vậy. Sau nhiều cột mốc sự nghiệp, lễ khai mạc FIFA World Cup trước 80.000 fan bóng đá trên sân và hàng triệu khán giả từ khắp nơi trên thế giới vẫn là một giấc mơ” – danh ca chia sẻ.

Lễ khai mạc tập trung vào các hoạt động âm nhạc

Ca khúc chính thức của World Cup 2018 năm nay là “Live it Up”, sẽ được thể hiện bởi tài tử Hollywood Will Smith, ca sĩ Nicky Jam và nữ danh ca Era Istrefi, cũng là một tiết mục đáng chú ý tại lễ khai mạc năm nay.

Ngoài ra, không thể không kể đến nữ ca sĩ opera người Nga Aida Garifullina và cựu siêu sao bóng đá Brazil Ronaldo de Lima. Cả hai được tiết lộ sẽ cùng góp giọng trong tiết mục mở màn.

Đảm bảo anh ninh

AFP cho biết tại thủ đô Moscow, quân số Nga huy động để đảm bảo an ninh cho World Cup là hơn 30.000 người. Nga đã thiết lập 73 khu vực thuộc diện kiểm soát an ninh, gồm sân vận động nơi diễn ra các trận đấu, khu vực fanzone, sân tập…Tại đây luôn có sự hiện diện của nhân viên an ninh.

Chính phủ Nga đồng thời triển khai hệ thống phòng không, đặt các nhóm chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn bất kỳ nguy cơ an ninh nào xảy ra. Tại thủ đô Moscow thời điểm hiện tại, rất dễ gặp cảnh nhân viên cảnh sát đi tuần tra cùng với chó nghiệp vụ.

Bài liên quan