Terry bất ngờ muốn trở lại Chelsea sau khi gia nhập Aston Villa

Sau khi chính thức gia nhập CLB Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do, trung vệ kì cựu John Terry đã bất ngờ khẳng định: anh ra đi là để trở về Chelsea.

Ngay khi hợp đồng với The Blues chính thức hết giá trị vào cuối tháng 6 vừa qua, John Terry đã quyết định đầu quân cho Aston Villa và chuẩn bị cho kế hoạch trở lại Ngoại hạng Anh của CLB này. Trung vệ 36 tuổi đã đạt được thỏa thuận với bản hợp đồng 1 năm với mức lương vào khoảng 80,000 bảng/tuần.

Terry chính thức là người của Aston Villa

Nói về cuộc chuyển nhượng đầy bất ngờ này, Terry chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Mỗi người đều có một giấc mơ và tôi cũng thế. Giấc mơ của tôi từ hơn mười năm nay là được dẫn dắt Chelsea sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi tự cảm thấy mình cần thêm kinh nghiệm về quản lý và cả sự cọ xát thực tế. Chính vì thế tôi tiếp tục với Aston Villa, một trong những đội bóng giàu thành tích ở làng bóng đá Anh nhưng đang gặp khó khăn ở giải Hạng Nhất Anh.

Ở đây, ngoài việc thi đấu, tôi cũng sẽ tham gia vào các công tác quản lý, huấn luyện để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi ra đi và sẽ trở về và luôn trong tư thế sẵn sàng để tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge”.

Mục tiêu của Terry là trở lại Chelsea với cương vị mới – HLV trưởng

Tập luyện tại Chelsea từ năm 14 tuổi, John Terry đã chứng tỏ anh là một trung vệ tài năng với những tố chất thiên bẩm. Trung vệ người Anh chính thức được đôn lên đội 1 vào mùa giải 1998-1999.

Trải qua 19 mùa giải tại sân Stamford Bridge, John Terry đã ra sân tổng cộng 723 trận, ghi được 67 bàn thắng và cùng Chelsea 5 lần đăng quang tại Ngoại hạng Anh (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), giành 5 cúp FA (2000, 2007, 2009, 2010, 2012), 3 cúp Liên đoàn Anh (2005, 2007, 2015), 2 siêu cúp Anh (2005, 2009), 1 Champions League 2012 và 1 Europa League 2013.

Bài liên quan