Thái Lan để Indonesia cầm chân, U22 Việt Nam lâm vào thế khó
Trong khi U.22 Việt Nam thắng đậm Đông Timor 4-0, thì 2 đối thủ của thầy trò Hữu Thắng là Thái Lan và Indonesia chia điểm với tỷ số 1-1.

Kết quả giữa Thái Lan và Indonesia rất quan trọng với Việt Nam, chính vì thế, HLV Hữu Thắng đã cử trợ lý của mình đến theo dõi trận đấu này.

Thái Lan và Indonesia đã cho thấy họ chuẩn bị rất tốt cho SEA Games khi cả 2 liên tục ăn miếng trả miếng với lối đá nhanh, nhờ thể lực sung mãn.

Thái Lan tận dụng pha bắt bóng sai lầm của thủ môn Indonesia để mở tỷ số

Người Thái có phần nhỉnh hơn khi chơi trên sân, nhưng Indonesia không phải dạng vừa với những pha tấn công đa dạng.

Bàn mở tỷ số của Thái Lan do công chân sút Chaiyawat ghi ở phút 15 nhờ sai lầm của thủ thành Kurniawan khi bắt vuột bóng. Đến phút 62, Indonesia quân bình tỷ số 1-1 từ chấm 11 m. Trận này, Indonesia chơi rất rắn để kìm hãm lối đá kỹ thuật của Thái Lan.

U.22 Indonesia ăn mừng bàn gỡ hòa từ chấm 11 m

Với trận chia điểm này, Việt Nam sẽ gặp bất lợi, vì cả 2 đối thủ này sẽ đá “sống chết” với Việt Nam để tìm cơ hội cho mình. Vì thế, U.22 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trong việc giành vé vào bán kết.

Bài liên quan