Thăng hoa tột đỉnh cùng PSG, Neymar tràn trề cơ hội hạ Ronaldo – Messi để ẵm Quả bóng vàng

PSG đang thi đấu bùng nổ tại Champions League. Trong khi đó cả Real và Barca đều chơi thiếu thuyết phục. Đây là thời cơ dành cho Neymar vượt mặt hai đàn anh Ronaldo và Messi.

Cờ đã đến tay PSG – Neymar

Có thể nói PSG là đội bóng chơi ấn tượng nhất tại Champions League tính đến hết lượt 4 vòng đấu bảng. Đại diện Ligue 1 cùng MU, Man City toàn thắng tuyệt đối nhưng lối chơi thuyết phục hơn rất nhiều. PSG nằm ở bảng đấu khó khi phải đối đầu Bayern cùng 2 khách quen ở sân chơi này là Celtic và Anderlecht. Giới chuyên môn dự đoán, PSG sẽ đối diện nhiều cạm bẫy.

Thế nhưng PSG đã san bằng tất cả. Họ đè bẹp Bayern Munich 3 bàn không gỡ và khiến HLV Ancelotti mất việc ngay sau đó. 3 trận đấu còn lại, đội bóng Paris đều hủy diệt đối thủ không thương tiếc. Họ nã vào lưới Anderlecht 9 bàn sau 2 lượt và vùi dập nhà vô địch Scotland Celtic 5 trắng ngay trên sân khách.

Neymar đang thăng hoa cùng PSG

Với thành tích ghi 17 bàn và không thể thủng lưới song 4 trận đã qua tại vòng bảng, rõ ràng cả châu Âu đang phải nhìn PSG bằng ánh mắt kinh hãi. Mới đây, tờ Daily Mail đưa ra nhận định về một mùa giải điên rồ. Các thế lực như Real, Barca, Bayern hay Juventus đều sa sút đáng kể. Trong khi đó, PSG hay Man City đều chơi quá thăng hoa và hứa hẹn rất nhiều bất ngờ ở phía trước.

Mùa hè vừa qua, Neymar đã có quyết định dũng cảm khi rời bỏ Barca chuyển đến PSG. Tại đây, siêu sao người Brazil là nhân tố quan trọng nhất giúp đại gia nước Pháp nâng tầm đẳng cấp. Sức hút của Neymar lập tức được cụ thể hóa khi Mbappe cũng gia nhập Công viên các hoàng tử để cùng Cavani tạo thành bộ ba tấn công khủng khiếp.

Neymar cùng với Mbappe và Cavani tạo thành bộ ba tấn công khủng khiếp

Tham vọng của Neymar rất rõ ràng. Anh phải vượt mặt Ronaldo và Messi để giành Quả bóng vàng trong tương lai. Thật bất ngờ khi cơ hội đó đến sơm hơn những gì siêu sao 25 tuổi tính toán. PSG đang băng băng bứt tốc tại Champions League và đang nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Sau vòng bảng, chắc chắn PSG sẽ nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng cạnh tranh ngôi vô địch.

Champions League và World Cup 2018 là bệ phóng

Ngược lại, Ronaldo đang rất vất vả kéo cả đoàn tàu Real Madrid đang rệu rã. Dù dẫn đầu danh sách ghi bàn (6) song CR7 đã quá mệt mỏi vì những lời chỉ trích của cả truyền thông và chính NHM đội nhà. Messi cũng gặp vấn đề khi thiếu những đối tác chất lượng trên hàng công. Hiện tại, Leo chỉ biết kết hợp cùng Luis Suarez trong bối cảnh Dembele chấn thương còn Iniesta đã quá già.

Nhiều năm trở lại đây, thành tích ở Champions League ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả bầu chọn Quả bóng vàng. Ngôi sao của đội bóng vô địch giải đấu danh giá này gần như chắc chắn sẽ ẵm giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Đây sẽ là động lực rất lớn để Neymar tỏa sáng trong màu áo PSG.

Không chỉ ở cấp độ CLB, ở cấp độ ĐTQG thì Neymar và ĐT Brazil cũng đều đang thể hiện phong độ ấn tượng

Thêm một lợi thế nữa cho Neymar trong cuộc đua này là World Cup 2018. Đội tuyển Brazil đang thi đấu vô cùng ổn định và Neymar là đầu tàu dẫn dắt lối chơi. Việc sớm vượt qua vòng loại trong khi các đối thủ phải kịch chiến đến vòng cuối cùng là minh chứng không thể chối cãi.

Trong khi đó đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo không thực sự được đánh giá cao. Dù là đương kim vô địch châu Âu, song chất lượng đội hình chỉ ở mức khá còn CR7 sẽ thi đấu World Cup 2018 ở tuổi 33. Messi có nhiều đồng đội ngôi sao hơn nhưng bài toán hòa hợp vẫn chưa tìm ra lời giải. Trận đấu quyết định tấm vé đến Nga trên sân Ecuador là ví dụ, cho dù Argentina có hàng công rất mạnh song vẫn phải phụ thuộc vào tiền đạo 30 tuổi để lách qua khe cửa hẹp.

Neymar đang sở hữu những cơ hội rõ rệt để tạo ra cuộc lật đổ lịch sử. Nếu tận dụng thành công Champions League và World Cup 2018, việc siêu sao người Brazil vượt qua Ronaldo và Messi để thắng giải Quả bóng vàng 2018 không phải kịch bản quá xa vời.

Bài liên quan