Thất bại ‘muối mặt’ từ cấp độ U14 đến U23, đặc biệt là lứa U21, LĐBĐ Thái Lan ra chỉ thị đặc biệt

LĐBĐ Thái Lan (FAT) không thể ngồi im khi chứng kiến U21 Thái Lan liên tục thất bại tại giải U21 Quốc tế 2017.

Được đánh giá cao, thế nhưng U21 Thái Lan liên tục khiến NHM nước nhà thất vọng. Ở trận tranh hạng 3 giải U21 Quốc tế với Myanmar vừa kết thúc, đội trẻ Thái Lan phải nhận thêm thất bại với tỉ số 2-4. Trận này U21 Myanmar đã chơi với sức mạnh vượt trội, họ có bàn thắng dẫn trước và rồi thắng thuyết phục để giành vị trí thứ 3.

LĐBĐ Thái Lan đã không thể ngồi yên trước thất bại liên tiếp của đội trẻ. Theo thông tin từ tờ Siamsport, Chủ tịch FAT ông Somyot Poompanmoung đã ra chỉ thị cho các ban cán sự của Liên đoàn phải lập tức vào cuộc tìm hiểu, phân tích nguyên nhân thất bại của các đội trẻ quốc gia từ cấp độ U14 đến U23.

U21 Thái Lan thua Myanmar ở trận tranh hạng 3 U21 Quốc tế 2017

Ông Wittaya Laohakul, một ban cán sự FAT cho biết; “Chủ tịch đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật phải làm việc khẩn cấp, kiểm tra và xem xét lại kế hoạch phát triển bóng đá trẻ Thái Lan. Mọi chuyện cần phải được làm rõ ràng, xem chuyện gì đang xảy ra với các cầu thủ trẻ?”.

Thứ trưởng Ngoại giao Supachapong của FAT cũng cho biết: “Chúng tôi được yêu cầu liệt kê mọi vấn đề của bóng đá trẻ Thái Lan hiện tại, qua đó phân tích xem điều gì đang xảy ra với chúng tôi. Kết quả sẽ đem lại những sự thay đổi đầy hứa hẹn. Để làm được điều này, mọi người phải làm việc cùng nhau”.

Kết quả của U21 Thái Lan tại giải Quốc tế 2017

U21 Việt Nam 0-1 Thái Lan

Thái Lan 0-1 Myanmar

Yokohama 2-0 Thái Lan

Thái Lan 3-3 U19 Việt Nam

Thái Lan 2-4 Myanmar – tranh hạng 3

HLV U21 Thái Lan đổ lỗi sau thất bại sốc trước Myanmar

Sau trận thua U21 Myanmar 4-2, HLV Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan, người được mệnh danh là “Pep Guardiola của người Thái” thừa nhận: “Các học trò của tôi vừa kết thúc giải Thai League nên chưa có được thể trạng tốt nhất. Tôi mất đến 10 cầu thủ cho U23 Thái Lan tại giải giao hữu vừa rồi, hơn một nửa trong số đó là trụ cột của đội nên sức mạnh cũng giảm đi phần nào.

Các giải trẻ là cơ sở để chúng tôi đánh giá trình độ của các cầu thủ, vậy nên, Thái Lan không đặt nặng vấn đề thành tích ở các giải giao hữu. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có những chỉ số thống kê cụ thể về phong độ của từng cầu thủ cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan để họ có những đánh giá và hướng đi tiếp theo cho lứa cầu thủ này. Từ U23 Thái Lan trở lên chúng tôi không còn nhiệm vụ gì nữa”.

Trợ lý U21 Myanmar bóc mẽ các đội trẻ Thái Lan

Sau trận đấu tranh hạng 3, trợ lý U21 Myanmar không những chỉ ra nguyên nhân khiến U21 Thái Lan phải nhận thất bại mà bên cạnh đó, ông còn cho rằng bóng đá trẻ xứ Triệu Voi chỉ ngang tầm với Việt Nam hay Myanmar: “U21 Myanmar rất xem trọng giải đấu U21 Quốc tế, chúng tôi dồn hết quyết tâm cho giải này. Chúng tôi tập luyện và thi đấu hăng say, đây là thành quả cho những nỗ lực của toàn đội.

U21 Thái Lan là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, họ tập trung nhiều hơn và những gì tốt nhất, cho ĐTQG hoặc U23. Còn những đội trẻ Thái Lan cũng ngang tầm như Myanmar hoặc Việt Nam thôi. Đó là giai đoạn tập luyện và phát triển kỹ năng của họ thôi. Tại giải này, họ muốn rèn luyện cách phối hợp, trong khi đó thể lực không tốt, ngược lại U21 Myanmar lại tập trung về thể lực nhiều hơn.”

Bài liên quan