“Thầy ngoại chưa chắc đã giúp ĐT Việt Nam thành công”

Cả hai HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn FC đều có chung quan điểm chọn thầy ngoại cho đội tuyển Việt Nam chưa chắc mang đến sự thành công.

Trả lời báo chí sau trận hòa 0-0 giữa Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh thuộc vòng 18 V.League 2017 diễn ra chiều 17/9, HLV Đức Thắng chia sẻ về sự kiện nóng liên quan đến ghế HLV tuyển Việt Nam như sau: “Tôi vẫn bảo lưu quan điểm các HLV nội có chuyên môn không hề kém HLV ngoại và vẫn có thể làm tốt công việc ở tuyển Việt Nam”.

Theo cựu thành viên tuyển Việt Nam, điểm mạnh của HLV nội nằm ở khả năng truyền đạt tất cả thông tin, cũng như triết lý cho cầu thủ. HLV Đức Thắng cũng nói thêm người hâm mộ nên nhìn ở góc độ sâu xa hơn về người dẫn dắt ĐTQG, chứ không phải ai đang ngồi chiếc ghế nóng.

HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC cho rằng HLV nội lúc này có chuyên môn tốt không thua HLV ngoại.

“Đội tuyển trẻ của Việt Nam lúc này đang có sự tiến bộ rõ rệt. Song, khi lên đội tuyển U22 và ĐTQG thì thất bại. Ngay cả HLV ngoại cũng chưa ai giúp đội tuyển trẻ vô địch, dù đó là Henrique Calisto”, HLV của Sài Gòn FC cho biết.

Nói thêm về vấn đề chọn HLV nội cho ĐTQG, HLV Đức Thắng mong muốn các cấp lãnh đạo nên trao cho chiến lược gia trong nước một cơ chế, sự phối hợp đồng bộ từ trên xuống và cái hợp tác của các CLB để cùng nhau xây dựng một hệ thống tốt.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng nhắn nhủ dư luận và truyền thông nên giảm tải sức ép cho HLV nội. Lý do vì bóng đá Việt Nam vẫn chưa tìm được cách chơi thế nào và cứ đang trong vòng luẩn quẩn. Cựu cầu thủ Thể Công còn có ý đùa cợt khi nói thấy rất nhiều bình luận sau mỗi bài viết trên các mặt báo và “dường như bất cứ ai trong số 90 triệu dân cũng có thể trở thành HLV”.

HLV Phan Thanh Hùng cũng có cùng chung quan điểm với người đồng nghiệp

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng trình độ HLV nội hiện tại không hề thua kém so với HLV ngoại.

Sau cùng, khi được hỏi có muốn trở lại dẫn dắt ĐTQG Việt Nam hay không, vị thuyền trưởng của Than Quảng Ninh nói: “Đó luôn là giấc mơ với tôi. Thời gian qua, tôi thấy các cầu thủ trẻ của Việt Nam chơi rất hay, thi đấu thuyết phục. Chúng ta chỉ thất bại vì thiếu may mắn thôi”.

Trở lại với trận đấu giữa Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh, đội chủ nhà có quyền tiếc nuối với kết quả hòa 0-0 bởi họ đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng. Với kết quả này, CLB Sài Gòn bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu của Thanh Hóa, thua Quảng Nam 2-3 cùng vòng đấu.

Bài liên quan