Thay vì căng thẳng như Cavani, Neymar; hãy cùng xem cách Toni Kroos và Ribery giải quyết tranh chấp đá phạt

Thay vì căng thẳng tranh giành quyền đá phạt như Cavani và Neymar, Ribery và Toni Kroos thời còn ở Munich lại có cách rất giản dị, đầy hài hước khi tranh chấp khi đá phạt. 

Hôm qua (18/9) , CLB Paris St German đã đánh bại Lyon với tỉ số 2-0 để tiếp tục dẫn đầu giải League 1. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng nhà giàu đã không thực sự trọn vẹn khi Neymar, Alves và Cavani tranh cãi nhau khá gay gắt về quyền được đá phạt.

Neymar tỏ thái độ ra mặt khi bị Cavani không nhường quyền đá phạt.

Cavani là cầu thủ được giao đá phạt tại Paris St German từ trước khi bộ đôi tân binh người Brazil gia nhập đội bóng. Thế nên dù Neymar là cầu thủ đắt giá nhất thế giới nhưng chân sút người Uruguay nhất quyết không nhượng bộ.

Việc tranh giành đá phạt của bộ 3 này khiến người hâm mộ ngao ngán. Thậm chí báo chí Pháp còn đặt ra nghi vấn về một “cơn sóng ngầm” trong nội bộ đội bóng này.

Nhân sự kiện này, một số tờ báo đã cho đăng tải lại clip ghi cảnh cầu thủ Bayern Munich giải quyết tranh chấp đá phạt theo cách rất riêng và hài hước năm 2014

VIDEO: Kroos, Ribery giành quyền đá phạt bằng cách chơi oẳn tù tì

Thay vì gay gắt với nhau, Ribery đã đề nghị Toni Kroos – cầu thủ hiện đang khoác áo Real Madrid – chơi “oẳn tù tì”. Kết quả cầu thủ người Pháp giành chiến thắng, còn Kroos cũng chẳng lấy làm buồn, thậm chí còn hỗ trợ Ribery thực hiện cú sút!

Neymar suýt đánh nhau trong phòng thay đồ, bỏ theo dõi Cavani trên mạng xã hội

Theo L’Equipe, Cavani đã cực kỳ bực bội khi trở lại phòng thay đồ. Vài phút sau, Neymar mới tiến đến. Cầu thủ người Uruguay đã sử dụng tiếng Tây Ban Nha để bày tỏ sự tức tối với thái độ của người đàn em mới gia nhập từ đầu mùa.

Ngôi sao sinh năm 1992 cũng đáp trả với vẻ ngoài không hề thân thiện chút nào. Thậm chí sau đó cựu sao Barcelona đã lao vào đòi giải quyết đàn anh bằng bạo lực. Đội trưởng Thiago Silva cùng Marquinhos đã phải lao vào tách hai người ra ngăn chặn tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, Neymer đã quyết định không theo dõi Cavani trên Instagram và Twitter như trước nữa.

Đây là hành động khá trẻ con nhưng cho thấy hai “phe” đang “giương cung bạt kiếm” không hề kiêng nể. Tuy vậy trả lời báo giới Cavani vẫn tỏ ra rất bình thản và cho rằng chẳng có vấn đề gì với Neymar.

Chúng tôi không có vấn đề gì hết, chả hiểu ai lại tạo ra câu chuyện này. Đây là những điều hoàn toàn bình thường xảy đến trong bóng đá. Neymar vừa đến, chắc chắn sẽ thấy nhiều điều hơn nữa ở đây. Chúng tôi có đủ thiện chí để giúp cậu ấy thích nghi tốt nhất có thể“.

 

 

Bài liên quan