Thi đấu cực hay nhưng Firmino mãi là “đứa con ghẻ” tại Brazil và đây chính là lý do khiến cả thế giới xót xa

Tại Brazil, Roberto Firmino không được công nhận là một tài năng đích thực. Lý do gì khiến người dân xứ sở Samba đối xử bất công như vậy với anh?

Tại Brazil rất nhiều người không biết đến cái tên Roberto Firmino là ai chứ đừng nói đến có hâm mộ anh hay không. Trở lại năm 2009, CLB Figueirense của Brazil muốn đưa lên một số cầu thủ trẻ làm nòng cốt ở đội 1 nhưng chẳng ai nhớ đến cái tên Firmino. May mắn là nhờ có một vị tuyển trạch viên giới thiệu nên cầu thủ này mới có cơ hội đá chính thức cho đội 1.

Tiền vệ người Brazil đng sống kiếp “con ghẻ” quốc dân.

Và Figueirense đã không lầm khi sử dụng Firmino, bởi sau đó 2 năm, họ đã có 4 triệu euro từ Hoffenheim. Thi đấu tại Đức từ 2011 đến 2015 anh chuyển sang Liverpool cho đến nay. Nhưng có một điều lạ kỳ là rất hiếm người Brazil công nhận tài năng của anh.

1. Bị đánh giá thấp trong thời gian dài

Trong khoảng thời gian đầu ở Anfield, không ai biết chính xác vị trí sở trường của Firmino. Anh có vẻ tốt trong vai trò chạy cánh, nhưng cũng có thể đá hộ công, thậm chí là tiền vệ trung tâm. Nhưng chắc chắn không phải trung phong.

Anh vẫn bị đánh giá thấp về khả năng.

23 bàn sau 93 trận (đá chính 78) ở 2 mùa đầu thật khó để thuyết phục được ai. Đến cả Divock Origi, người chỉ ra sân ít hơn trong cùng khoảng thời gian (76 trận nhưng chỉ đá chính 36) cũng có thể ghi số bàn tương đương (22).

Như Jamie Carragher mới nói trên Sky Sports, Firmino là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp ở Premier League. Ngay cả một cựu tiền đạo Liverpool là Michael Owen cũng từng lên án quyết định xếp Firmino đã tiền đạo cắm của Juergen Klopp. Theo anh, vị trí đó không phù hợp với năng lực của anh ta, một người ghi bàn kém cỏi.

2. Cái bóng của các ngôi sao cùng thời

Trong tiềm thức của HLV trưởng của tuyển Brazil là ngài Tite, ông cũng thường xuyên nhắc đến những cầu thủ khác như Neymar, Gabriel Jesus. Coutinho hơn là một Firmino đang thi đấu chói sáng tại Liverpool. Có lẽ điều này hơi bất công với với tiền vệ của The Kop.

Đồng đội nổi tiếng cũng mệt mỏi.

Tại đội tuyển Brazil, Roberto Firmino cũng ra sân được 18 trận và ghi được 5 bàn thắng. Điều này là quá ít so với 107 lần khoác áo ĐTQG của Neymar và 37 trận đấu của Gabriel Jesus. Với hai người đồng đội còn lại họ từng góp mặt tại tuyển U20 và U23 nên được nhiều CĐV biết đến hơn.

3. Rời quê hương quá sớm

Theo ý kiến của Walter Casagrande – cựu tiền đạo của Torino, Ascoli và Porto cho rằng tên tuổi của tiền vệ của Liverpool ít khi được nhắc đến tại quê nhà là do anh rời quê hương thi đấu khi còn quá trẻ.

Anh thi đấu ở nước ngoài khi còn quá trẻ.

Casagrande: “Dù cậu ấy có chơi tốt ở Livepool thì đối với người dân Brazil thì Firmino vẫn là người không có gốc rễ, không quê hương. Nếu Coutinho được đánh giá quá cao thì Firmino không xứng đáng là sao ở tuyển Brazil.”

Nếu tại tuyển Brazil các ngôi sao lớn đồng loạt tỏa sáng thì Firmino sẽ chẳng còn cơ hội. World Cup 2018 sắp tới sẽ là cơ hội để tiền vệ của Liverpool khẳng định lại vị thế của mình. Anh sẽ cạnh tranh chiếc áo số 9 với Jesus.

4. Cá tính quá mạnh

Firmino không phải là cầu thủ dạng vừa. Anh sẵn sàng thể hiện cái tôi của mình để thị uy. Vào tháng 01/2018, trong trận derby vùng Merseyside, tiền vệ của The Kop dính án phân biệt chủng tộc. Firmino và Holgate tranh chấp bóng ngoài gần đường biên.

Tình huống tranh cãi khiến Firmino dính án phân biệt chủng tộc.

Hậu vệ của Everton đã chủ động chơi xấu khi đẩy sau Firmino khiến tiền đạo người Brazil ngã nhào về phía hướng cổ động viên đang ngồi. Ngay lập tức Firmino bật dậy và lao vào tính ăn thua đủ với Holgate, rất may trọng tài chính Bobby Madley đã kịp thời ngăn cản.

Tuy nhiên ngay sau trận đấu, vị vua áo đen ngay lập tức báo cáo lên FA cho rằng tiền đạo của Liverpool đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ Holgate. Một cá tính quá mạnh và không ngại thị uy cái tôi đã khiến anh mất điểm rất nhiều trong mắt CĐV.

Firmino – Một tài năng đặc biệt của bóng đá Brazil nhưng ít người dân bản địa nghĩ anh là đứa con của xứ sở Samba. World Cup 2018 là cơ hội để Firmino trả lời dân tộc mình bằng màn trình diễn tại tuyển quốc gia.

Bài liên quan