Thủ môn U18 Việt Nam thi nhau chấn thương trong buổi tập đầu tiên

Buổi tập đầu tiên của đội U18 Việt Nam diễn ra không suôn sẻ với các thủ môn. 3/4 người gác đền phải bỏ dở giữa chừng vì bị chuột rút.

Một ngày sau khi hội quân ở Hà Nội, đội tuyển U18 Việt Nam đã bước vào ngày tập đầu tiên trong chiến dịch chuẩn bị cho VCK U18 Đông Nam Á 2018.

Sau thành công với thế hệ trẻ dự VCK U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục gắn bó với một lứa cầu thủ hoàn toàn mới. Hỗ trợ đắc lực cho ông là GĐKT Juergen Gede và trợ lý Đinh Hồng Vinh

Nhà cầm quân người Khánh Hòa liên tục điều chỉnh từng động tác kỹ thuật cho các học trò mới. Ông yêu cầu các bài đa dạng từ đá 1 chạm đến 2 chạm để thử nghiệm khả năng chơi bóng của họ

Đội tuyển U18 Việt Nam tập luyện ở một khung giờ khá lạ trong buổi đầu tiên: 6 giờ 30 sáng. Buổi chiều cùng ngày, họ tập kỹ thuật và đá đối kháng vào lúc 16h00

Hầu hết U18 Việt Nam là những gương mặt rất mới với người hâm mộ Việt Nam

Dẫu vậy trong đó vẫn có một số cái tên đáng chú ý từng khẳng định được bản thân ở đội tuyển U16 Việt Nam trước đó. Ví dụ như tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng. Anh được HLV Hoàng Anh Tuấn xếp ở vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 4-5-1

Tuy nhiên ngày tập đầu tiên đã diễn ra không suôn sẻ với một số cầu thủ

Hậu vệ phải Phan Bá Hoàng thuộc biên chế PVF phải bỏ dở buổi tập giữa chừng

Cầu thủ này bị lật cổ chân. Một tuần trước đó, anh từng dính chấn thương này ở cấp CLB

Nối gót Bá Hoàng, lần lượt các thủ môn của U22 Việt Nam cũng phải nghỉ tập sớm vì thay nhau bị chuột rút

Ba thủ môn và hậu vệ Bá Hoàng phải theo dõi đồng đội đá đối kháng

Thiếu người, trợ lý – cựu tiền đạo Việt Thắng phải trám vào vị trí còn thiếu

Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ phải cải thiện rất nhiều trong 1 tháng tới đây. HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn thừa nhận họ gặp hạn chế nhiều về thể hình lẫn thể lực

Để cải thiện cho các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tăng cường độ tập luyện với 3 buổi một ngày: 6h30, 9h30 và 16h00. Bên cạnh đó, họ sẽ phải bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng và thực phẩm chức năng.

Bài liên quan