Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘U23 Việt Nam là niềm tự hào của đất nước’

Tối muộn 17-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng, khen ngợi đến toài đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến tích giành vé vào tứ kết châu Á. Bên cạnh đó, đội được thưởng 1,6 tỉ đồng từ Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL và VFF.

Bước vào trận đấu với U23 Syria, HLV Park Hang Seo chỉ đạo các học trò chơi chậm, chủ động phòng ngự nhường thế trận cho đội tuyển đến từ Trung Đông. Lối đá của U23 Việt Nam đã khiến hàng công của U23 Syria bế tắc hoàn toàn trong cả trận đấu. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 qua đó U23 Việt Nam chính thức giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Lập kỳ tích khi lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U23 Châu Á, HLV Park Hang Seo và các học trò nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ và các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ vậy U23 Việt Nam còn được nhận thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng và biểu dương đội tuyển U23

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Hôm nay, tôi rất vui mừng nhận được tin vui từ Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đã thi đấu xuất sắc cả ba trận và vượt qua vòng đấu bảng, lần đầu tiên lọt vào vòng Tứ kết của Giải đấu này, mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, cho người hâm mộ cả nước, thể hiện nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam”.

“Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, nhất là cá nhân Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo. Tôi mong toàn Đoàn ta tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực tập luyện, quyết tâm thi đấu giành thêm nhiều thành tích, vì màu cờ, sắc áo Việt Nam”

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển, bên cạnh phần thưởng nóng 1,4 tỉ đồng của VFF cho toàn đội

Ở trận này U23 Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự phản công và sự nỗ lực cùng may mắn đã giúp U23 Việt Nam có vé vào tứ kết. HLV Park Hang Seo khẳng định, ông bảo vệ quan điểm về lối chơi đang áp dụng cho U23 Việt Nam bất chấp những nhận xét của HLV Malaysia.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Ở bảng đấu này chúng tôi phải gặp các đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nghĩ cách cách ứng phó hợp lý với họ. Tôi không quan tâm tới cách chơi của Malaysia mà chỉ tập trung cho U23 Việt Nam. Chúng tôi đã bắt đầu với sơ đồ 3-4-3 nhưng tôi nghĩ rằng, chiến thuật các trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam là thích hợp”.

Đây là chiến tích đẹp của bóng đá trẻ Việt Nam, lần đầu giành vé vào tứ kết ở sân chơi châu lục dành cho U23 và thứ hai của Đông Nam Á tại giải sau khi U23 Malaysia loại U23 Ả Rập Saudi 1 ngày trước đó.

U23 Việt Nam là niềm tự hào của cả nước

Bóng đá Việt Nam từng vào tứ kết sân chơi châu lục ở cấp đội tuyển quốc gia năm 2007 nhưng khi đó, chúng ta là một trong 4 nước đồng đăng cai, có lợi thế sân nhà khi chơi ở vòng bảng trước khi dừng bước trước Iraq. Chiến công lần này, vì thế, được đánh giá cao hơn khi U23 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bảng D, phải thi đấu trong thời tiết lạnh cóng tại Trung Quốc và vừa làm quen với HLV trưởng Hàn Quốc không lâu.

Như vậy ở tứ kết, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ gặp U23 Iraq lúc 18 giờ 30 phút ngày 20-1, còn U23 Hàn Quốc gặp U23 Malaysia. Hai cặp tứ kết còn lại đá ngày 19-1: U23 Nhật Bản – U23 Uzbekistan, U23 Qatar – U23 Palestine.

Bài liên quan