Thụy Điển vs Italia, 02h45 ngày 11/11: Trở về bàn ngã

Sau nhiều thử nghiệm, HLV Gian Piero Ventura có vẻ đã tìm ra công thức chiến thắng cho Itlaia trước khi hai trận tranh vé vớt khởi tranh.

Trước giờ bóng lăn, đội bóng áo Thiên thanh nhận tin không vui khi tiền đạo đang có phong độ cao Simone Zaza dính chấn thương và chắc chắn bở lỡ trận đấu lượt đi. Bên cạnh đó, Leonardo Spinazzola cũng không thể ra sân vì một chấn thương trong lúc tập luyện.

Dĩ nhiên, điều đấy không thể cản trở quyết tâm chiến thắng của Italia cũng như những kế hoạch tác chiến của ông Ventura. Vắng Zaza, ông vẫn còn đó Andrea Belotti, Ciro Immobile và Eder.

Italia nhỉnh hơn Thụy Điển về thành tích đối đầu

Mặt khác, chiến lược gia 69 cũng chắc chắn sử dụng sơ đồ 3 trung vệ đã từng làm nên tên tuổi của Italia. Hành quân đến đất Thụy Điển tạo tiền đề đến World Cup 2018 không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, vì thế Italia sẽ thận trọng hết mức. Nếu không có biến cố nào lớn, bộ ba BBC (Bonucci – Chiellini – Barzagli) sẽ xuất phát ngay từ đầu. Chơi phía trên sẽ ba tiền vệ trung tâm cực kì máu lửa: Verratti, De Rossi và Paralo.

Không khó hình, người Italia sẽ trở về với đúng bản ngã bằng lối chơi Catennacio. Trên sân Thụy Điển, họ chỉ cần không thua và có một bàn thắng, chừng đấy thôi đã là lợi thế quá lớn trước khi bước vào 90 phút quyết định trên đất Italia.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Janne Andersson cũng tỏ ra hết sức dè chừng đối thủ. Ông nói: “Italia có một đội ngũ đầy những cầu thủ hàng đầu. Chúng tôi trải qua vòng loại gai góc nhất khi chung bảng với Hà Lan và Pháp, nhưng Thụy Điển đã chơi thực sự tốt.”

Thụy Điển tuy không còn một cá nhân nổi trội như Ibrahimovic nhưng người Ý cũng không thể coi thường đội bóng áo vàng

“Lịch sử bóng đá Italia thật tuyệt, họ có những cá nhân giỏi và họ từng nhiều lần tham dự World Cup trước nay. Họ có nhiều kinh nghiệm và có lực lượng mạnh, nhưng chúng tôi sẽ quyết chiến để giành quyền đến Nga mùa hè tới,” Anderson khẳng định.

Đồng quan điểm với ông Andersson, tiền đạo kì John Guidetti chia sẻ: “Ở EURO, chúng tôi chỉ thua họ 0-1 bởi bàn thắng muộn. Italia luôn là Italia, họ có hàng phòng thủ mạnh và phong cách đĩnh đạc trong lối chơi. Họ sẽ không cho bạn bất kỳ khoảng không nào. Nhưng đôi khi gặp những đối thủ lớn, bạn bất ngờ có cơ hội khi họ muốn tấn công bạn và dính đòn phản kích. Nhưng cũng rất khó để ghi bàn vào lưới Thụy Điển. Người chiến thắng sẽ là kẻ ít phạm sai lầm hơn”.

Đội hình ra sân dự kiến:

Thụy Điển: Olsen; Johan Larsson, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Johansson, S.Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

Italia: Buffon; Bonucci, Chiellini, Barzagli; Darmian, Verratti, De Rossi, Spinazzola; Belotti, Immobile, Insigne

Dự đoán: Thụy Điển 0-1 Italia

Bài liên quan