Tiền đạo Malaysia: “Quang Hải của Việt Nam hay nhất nhưng không đáng sợ bằng cầu này”

“Việt Nam là một đội bóng sở hữu hàng công cực kỳ nguy hiểm. Số 19 Quang Hải là một cầu thủ rất hay, nhưng cái tên nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Anh Đức”, tiền đạo của Malaysia chia sẻ trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018.

Sharel được xem là tiền đạo dự bị chiến lược của HLV Tan Cheng Hoe ở AFF Suzuki Cup 2018. Chân sút 24 tuổi đá 5 trên 6 trận của Malaysia ở giải đấu năm nay. Tuy vậy, trận đấu duy nhất Sharel đá chính từ đầu lại là thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam.

Ảnh Internet

Những đóng góp của chân sút khoác áo Nakhon Ratchasima ở Thai League 1 tại mùa giải 2018 cho Malaysia là khá mờ nhạt. Sự lựa chọn số 3 trên hàng công của “những chú hổ” vẫn chưa có được bàn thắng nào.

Trước trận chung kết với ĐT Việt Nam, Sharel muốn giải cơn khát bàn thắng vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. Anh cho biết: “Nếu được ra sân trong trận chung kết, tôi muốn có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại giải đấu lần này”.

Tại họp báo diễn ra sáng ngày 10/12 trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil (Malaysia) diễn ra ngày 11/12, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu AFF bảo vệ cầu thủ khi thi đấu trên sân Bukit Jalil.

Ảnh Internet

Trả lời họp báo về nạn chiếu đèn laser, HLV Park Hang Seo cho biết: “BTC nên có biện pháp với việc dùng đèn laser chiếu vào cầu thủ AFF Cup, cần bảo vệ các cầu thủ vì đây là hành động xấu”.

Trọng Hoàng là cầu thủ từng gặp Malaysia ở sân Bukit Jalil vào năm 2010. Anh cho biết: “Cổ động viên của Malaysia rất đông và nhiệt tình. Tôi cho rằng đây là khó khăn rất lớn cho ĐT Việt Nam”.

Năm 2010, ĐT Việt Nam từng thất bại 0-2 trên sân Bukit Jalil của Malaysiado trong suốt trận đấu thủ môn Tấn Trường đã bị CĐV Malaysia chiếu tia laser vào mắt để làm mất tập trung.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Không chỉ một ánh đèn mà rất nhiều đèn laser đã được các CĐV Malaysia sử dụng để chiếu vào mặt của Tấn Trường”. Ông Trung cho biết thêm: “Đặc biệt, trong các pha bóng bổng chúng tôi đã quan sát rất rõ ánh đèn laser và cảm thấy rất khó chịu, tức giận”.

Ảnh Internet

Dù báo cáo của các thành viên ĐTVN đã được giám sát trận đấu và giám sát trọng tài ghi nhận để báo cáo tới AFF nhưng rất khó để Liên đoàn bóng đá ĐNÁ đưa ra một án phạt cho sân Bukit Jalil.

Tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần khiến các đội bóng làm khách trên sân Bukit Jalil không mấy vui vẻ.

Bên cạnh vấn nạn chiếu tia laser, HLV Park Hang Seo cũng đã có một số chia sẻ về trận đấu ngày mai.

Ảnh Internet

Trước lo ngại vấn đề thời tiết, ông cho biết: “Các cầu thủ của chúng tôi đã quen thi đấu trong trời mưa. Nếu tôi mai thời tiết của Malaysia có mưa thì đây không phải là vấn đề lớn với chúng tôi”.

Nhận định về đối thủ trong trận chung kết, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Chúng tôi đã từng giành chiến thắng trước ĐT Malaysia ở vòng bảng, nhưng giờ họ đã rất khác khi có chuẩn bị kỹ hơn cho trận chung kết. Tôi nghĩ Malaysia có những tiền đạo tốt, ĐT Việt Nam cần phải lưu ý kỹ vấn đề này”.

Khi được phóng viên Malaysia đặt câu hỏi: “Mục tiêu của HLV Park Hang Seo cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil?”, ông thẳng thắn đáp lại: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi này”… Bởi, trận đấu nào HLV Park Hang Seo cũng muốn giành chiến thắng.

HLV Park cho biết cả đội đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng cho trận đấu với tâm thế rất tự tin. “Sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực cho ĐT Việt Nam”

Ảnh Internet

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h45 này 11/12 tại sân Bukit Jalil. 4 ngày sau đó, trận chung kết lượt về sẽ được diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Bài liên quan