Tin bóng đá sáng 17/7: Zidane thích vô địch La Liga hơn C1

Bóng đá quốc tế: Chiến lược gia người Pháp cảm thấy hạnh phúc sau khi cùng Real Madrid lên ngôi vô địch La Liga 2019/20. Paul Pogba gần như đã đồng ý mọi điều khoản trong một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với MU.

Zidane thích vô địch La Liga hơn C1

Zidane vô địch La Liga cùng Real

Zidane thích vô địch La Liga hơn Champions League

“Đây là cảm giác tuyệt vời bởi vì những gì các cầu thủ đã làm được là ấn tượng. Tôi không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình”, HLV Zinedine Zidane phát biểu trên Marca.

“Chức vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn Champions League vì nó thật tuyệt vời”.

Sáng 17/7, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Villarreal nhờ cú đúp của tiền đạo Karim Benzema. Kết quả này giúp Real Madrid chính thức lên ngôi vô địch La Liga 2019/20. Đây là chức vô địch La Liga thứ 34 trong lịch sử CLB chủ sân Bernabeu và thứ 2 trong sự nghiệp của HLV Zidane.

Trước mắt Real sẽ là trận lượt về cup C1 khi trận lượt đi Real đã thua kết quả bóng đá cup c1 với tỷ số 1 – 2 trước Man City.

Benzema xuất sắc khiến Bale phải xấu hổ

Tại La Liga 2019/20, Benzema ghi 21 bàn thắng, kém Lionel Messi 2 bàn dù thi đấu nhiều hơn 300 phút. Nếu so với Robert Lewandowski, khoảng cách đó còn lớn hơn. Tiền đạo người Ba Lan có đến 34 pha lập công tại Bundesliga dẫn đầu danh sách giành Chiếc giày vàng châu Âu.

Ở tuổi 32, Benzema vẫn là trụ cột trên hàng công Real Madrid. Trong chức vô địch La Liga của “Los Blancos”, anh đóng vai trò quan trọng. Dấu ấn mà Benzema để lại vượt ra ngoài những gì mà số bàn thắng có thể thể hiện.

Trong khi đó, những gì Bale làm được lại trái ngược hoàn toàn. Mùa trước, Benzema ghi kết quả bóng đá trực tuyến 21 bàn, bỏ xa Gareth Bale (8 bàn). Tính lúc này, cầu thủ người xứ Wales mới chỉ có 2 pha lập công và 2 kiến tạo.

Trên băng ghế dự bị, Bale chẳng thể hiện chút tinh thần nào của ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Không được ra sân, anh vẫn cười nói vui vẻ, có những hành động khác thường và thậm chí là ngủ. Với những cầu thủ như vậy, thật khó để bắt HLV Zidane phải kiên nhẫn.

Theo Sportekz, mỗi năm, Real trả cho Benzema 8 triệu bảng. Trong khi đó, con số Bale nhận được là 18,5 triệu bảng. Nhìn vào con số này và những đóng góp trên sân, liệu Bale có thấy hổ thẹn?

Paul Pogba đồng ý ở lại MU?

Theo trang thể thao The Sun, Paul Pogba gần như đã đồng ý mọi điều khoản trong một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Manchester United. Dự kiến, MU sẽ chính thức công bố thông tin này khi mùa giải kết thúc.

Với việc giữ chân thành công Pogba, nhiều khả năng MU cũng sẽ từ bỏ những thương vụ như James Maddison và Jack Grealish. Man United giờ đây chỉ tập trung chủ yếu vào Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh đang có phong độ rất cao tại Bundesliga.

Liverpool chốt giá Thiago Alcantara

Jurgen Klopp muốn có cựu tiền vệ Barca trong đội hình Liverpool mùa tới. Dù vậy, nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh sẽ không chi quá 18 triệu bảng, tức chỉ bằng một nửa so với giá yêu cầu của Bayern Munich.

Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến Liverpool phải thắt chặt chi tiêu.

Thiago xác định rời Bayern, với việc không đồng ý ký hợp đồng mới. Anh cũng được loan báo bán nhà tại Munich.

Bài liên quan