Tin bóng đá trong nước 5/5: Tiền vệ U22 Việt Nam có thống kê ấn tượng

Tiền vệ U22 Việt Nam có thống kê ấn tượng; HLV Troussier áp dụng điều chưa từng có trong tiền lệ với U22 là những tin tức có trong tin bóng đá trong nước 5/5.

Tiền vệ U22 Việt Nam có thống kê ấn tượng

Theo các con số thống kê, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ chạy nhiều nhất ở lượt trận đầu tiên bảng B SEA Games 32 với 11,4 km.

Ở trận ra quân gặp U22 Lào, tiền vệ của U22 Việt Nam chạy tới 11,4 km. Quãng đường di chuyển của tiền vệ sinh năm 2003 là nhiều nhất so với toàn bộ các cầu thủ ở lượt trận đầu tiên của bảng B SEA Games 32.

Người chạy nhiều thứ 2 ở lượt trận đầu tiên bảng B là tiền vệ Channarong Promsrikaew của U22 Thái Lan với 9,7 km.

Đến trận thắng 3-1 trước U22 Singapore, Thái Sơn tiếp tục là người chạy nhiều nhất U22 Việt Nam với 10,7km. Bên cạnh đó, Thái Sơn cũng đã tạo dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.

Tin bóng đá trong nước 5/5: Tiền vệ U22 Việt Nam có thống kê ấn tượng

HLV Troussier áp dụng điều chưa từng có trong tiền lệ với U22

Ngày 5/5 là ngày thứ 2 liên tiếp Đội tuyển U22 Việt Nam được Huấn luyện viên Philippe Troussier cho nghỉ tập trên sân, mà chỉ ở khách sạn để tiến hành hồi phục.

Trước đó, trong cả ngày 4/5, U22 Việt Nam cũng không ra sân tập mà chỉ tập gym và hồi phục ở khách sạn nơi đội trú quân.

Đây là một điều hiếm thấy trong các lần U22 hoặc U23 Việt Nam tham dự lịch thi đấu bóng đá SEA Games trước đây, bởi thông thường các Huấn luyện viên trưởng chỉ cho các cầu thủ đá chính nghỉ ngơi hồi phục ở buổi tập sau ngày thi đấu, còn các cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít vẫn tập luyện như bình thường.

HLV Mai Đức Chung: “Huỳnh Như chưa quen thời tiết, trận tiếp theo sẽ tốt hơn”

Các bàn thắng của Hải Yến, Bích Thuỳ và Huỳnh Như trong hiệp 1 giúp ĐT nữ Việt Nam dẫn trước Malaysia 3-0. Tuy nhiên bước sang hiệp thi đấu thứ 2 các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể tận dụng tốt các cơ hội của mình để đào sâu cách biệt. Dù thắng đậm ở trận ra quân SEA Games 32, nhưng việc phung phí nhiều cơ hội ở khâu dứt điểm khiến ĐT nữ Việt Nam phải lưu tâm.

Giải thích về việc bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này “thuyền trưởng” tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Có thể do thời tiết nắng nóng, các cầu thủ hoạt động cường độ cao nên bị ảnh hưởng, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Giá mà các cơ hội đó thành bàn thì sẽ tốt hơn”.

Khi được hỏi đánh giá thế nào về màn trình diễn của tiền đạo Huỳnh Như, nhà cầm quân 71 tuổi nói: “Huỳnh Như đang thi đấu tại châu Âu thời tiết khá mát, còn ở đây hiện tại rất nóng. Toàn đội đều bị ảnh hưởng. ĐT nữ Việt Nam cũng không có nhiều thời gian để làm quen với thời tiết tại Campuchia. Hy vọng ở trận đấu tiếp theo Huỳnh Như sẽ thi đấu tốt hơn”.

Bài liên quan