TIN ĐỒN CHUYỂN NHƯỢNG 12/10: M.U tính đổi Martial lấy sao Barca; Real nhắm mua 3 cầu thủ?

MU muốn dùng “siêu dự bị” Martial đổi lấy Ivan Rakitic, huấn luyện viên Zidane nhắm 3 sao “khủng” cho kỳ chuyển nhượng hè năm sau là những tin đồn đáng chú ý ngày 12/10.

Chỉ trong vài tuần trở lại đây, cái tên Anthony Martial xuất hiện dày đặc trong các tin đồn chuyển nhượng. Và dĩ nhiên, đó không phải sự trùng hợp.

Quỷ đỏ không thể đảm bảo cho Martial một suất đá chính thường xuyên khi mà Marcus Rashford đang tiến bộ quá nhanh còn chân sút 75 triệu bảng Romelu Lukaku vẫn cứ nổ súng sòn sòn. Chưa kể việc Zlatan Ibrahimovic sẽ trở lại vào đầu năm sau, gần như không có cửa cho tiền đạo người Pháp cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của Jose Mourinho.

Martial từ người hùng đang dần trở thành người thừa ở Old Trafford.

Theo nguồn tin của tờ Star, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha không muốn bán đứt ngôi sao 21 tuổi mà muốn đổi anh để lấy tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona. Tờ Diario Gol của Tây Ban Nha cho biết Jose Mourinho từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của tuyển thủ Croatia, bất chấp việc lúc này Rakitic đã 29 tuổi.

Về phần Martial, chuyển tới Barcelona thời điểm này rõ ràng không phải sự lựa chọn tồi. Đội bóng xứ Catalan vốn định xây dựng lối chơi xung quanh bộ ba Ousmane Dembele, Lionel Messi, Luis Suarez nhưng bản hợp đồng 105 triệu bảng Dembele đã dính chấn thương tới hết năm và cũng khó để lấy lại phong độ ngay lập tức.

Barca tiếp tục ra giá cho Coutinho

Rõ ràng những lời tuyên bố cứng rắn của Liverpool là không đủ để khiến Barcelona bỏ cuộc vụ Coutinho.

CEO của đội bóng, ông Oscar Grau chia sẻ: “Chúng tôi sẵn sàng mua Coutinho hoặc bất cứ cầu thủ nào mà bộ phận kỹ thuật đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và hiển nhiên, người đến sẽ phải có kẻ ra đi”.

Theo tờ Mail thì Lữ đoàn đỏ sẽ nhận được 120 triệu bảng nếu đồng ý bán Coutinho cho Barcelona. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ Brazil lúc này lại không muốn ra đi như hồi mùa hè bởi World Cup 2018 đang cận kề. Coutinho muốn duy trì sự ổn định tại Anfield thay vì tập thích nghi với môi trường mới nếu chuyển tới Barcelona.

Vậy nên nhiều khả năng The Blaugrana sẽ phải chờ tới kỳ chuyển nhượng hè để kích hoạt quả bom tấn này.

Chelsea trở lại cuộc đua giành Alex Sandro

Cũng theo tờ Star, Chelsea sẽ tiếp tục hỏi mua Alex Sandro bất chấp tuyên bố của Juventus về việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Brazil. Nhà vô địch Serie A muốn trói chân Sandro bằng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2022 cùng mức lương 5 triệu euro/năm.

Marcos Alonso tỏ ra không hề kém cạnh Alex Sandro.

Ở kỳ chuyển nhượng hè, đội bóng của Conte đã gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng tới Bà đầm già nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là cái lắc đầu từ chối. Dù vậy, Antonio Conte vẫn quyết tâm đưa cầu thủ 26 tuổi về sân Stamford Bridge cho một vị trí ở hành lang cánh trái, bất chấp màn trình diễn xuất sắc của Marcos Alonso cho tới thời điểm hiện tại.

Danny Rose cũng được The Blues đánh giá rất cao nhưng tuyển thủ người Anh có vẻ muốn tới Manchester United hơn nếu rời Spurs.

Lộ kế hoạch chuyển nhượng của Real

Huấn luyện viên Zinedine Zidane đã trình lên chủ tịch Florentino Perez những mục tiêu của ông trong kỳ chuyển nhượng hè.

Lộ kế hoạch chuyển nhượng của Real

Trước đó, có tin đồn nhà vô địch Champions League gạ đổi một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất của họ là Modric, Bale hoặc Benzema để lấy tiền đạo Harry Kane. Tuy nhiên, theo Diario Gol, tiền đạo người Anh vẫn chưa phải bom tấn duy nhất Real có thể nổ trong kỳ chuyển nhượng hè năm sau.

Theo đó, Zidane đã đề đạt nguyện vọng bổ sung David Alaba (Bayern Munich), Deli Alli (Spurs) và Paulo Dybala (Juventus) nhằm làm mới “Dải thiên hà” của ông.

Bài liên quan