Toàn cảnh bên trong đại bản doanh của các “thợ săn vàng” SEA Games

Nhổn – nơi đóng quân của những vận động viên đỉnh cao, từng góp tới 60% tổng số HCV của Đoàn TTVN đang rộn ràng cắm trại chuẩn bị cho SEA Games 29.

Trong gần 60 năm qua, Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) luôn là ngôi nhà thứ hai của các vận động viên đỉnh cao của Việt Nam. Trước mỗi giải đấu lớn như SEA Games, “Nhổn” lại đón chào hàng trăm vận động viên từ nhiều đội tuyển tụ hội về cắm trại, tích cực tập luyện cho chuyến “săn vàng”.

Điền kinh luôn là môn thể thao Olympic mũi nhọn và tiêu biểu ở bất cứ kỳ đại hội TDTT nào, SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia cũng vậy. Cách đây tròn 2 năm tại Singapore, điền kinh Việt Nam đã lập nên kỷ lục với 11 huy chương vàng, đặc biệt là với 3 kỷ lục SEA Games bị phá vỡ. Tại Nhổn, điền kinh luôn là đội ra sân tập luyện sớm nhất vào 6h sáng và nghỉ muộn nhất vào chiều tối.

Khi chỉ còn cách ngày khai mạc SEA Games 29 tròn 1 tháng, điền kinh VN đã đón nhận những tin vui khi cô gái vàng Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục quốc gia, giành huy chương vàng châu Á ở nội dung 400 m rào tại Ấn Độ. Sau đó tại giải điền kinh mở rộng tại Malaysia, Quách Công Lịch giành được huy chương vàng ở nội dung tương tự. Ngay sau khi về nước, sáng hôm sau Công Lịch đã có mặt tại Nhổn để bước vào tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games.

Chỉ giành được huy chương bạc tại giải vô địch điền kinh châu Á, cô em gái của Lịch là Quách Thị Lan còn gặp phải chấn thương nhẹ và đang dần phục hồi lấy lại phong độ. Hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đều là những vận động viên hạt giống được đầu tư và từng được tập huấn dài ngày tại Mỹ. Bên cạnh những tin vui thì điền kinh VN nuối tiếc khi mũi tên bạc nhanh nhất Việt Nam Lê Trọng Hinh (giành huy chương vàng SEA Games 28 đầu tiên cho VN ở nội dung 200 m) chưa kịp hồi phục chấn thương gối.

Mỗi ngày trôi qua tại Nhổn là SEA Games lại đến gần hơn, quãng thời gian càng rút ngắn thì các vận động viên càng nỗ lực “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” để chinh phục các đỉnh cao phía trước. Năm 2015, điền kinh VN đã trẻ hóa thành công và mang về những thành công vang dội, kỳ đại hội này là cơ hội để các VĐV bảo vệ và gặt hái thêm nhiều thành tích vàng cao hơn nữa. Ngày 24/7, 10 VĐV trong đội đã lên đường tập huấn tại Trung Quốc trong 2 tuần trước khi trở về Hà Nội tham dự Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29.

Không khí hăng say, miệt mài tập luyện cũng rộn ràng không kém ở các nhà luyện tập dành cho các môn võ. Với việc chủ nhà Malaysia giảm số bộ huy chương và hạn chế số lượng nội dung đăng ký của mỗi quốc gia, chỉ tiêu của taekwondo Việt Nam đã bị hạn chế chỉ còn từ 3 tới 4 huy chương vàng.

Ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển taekwondo Việt Nam phải nhắc đến là Trương Thị Kim Tuyền. Cô vừa giành được tấm huy chương bạc thế giới ở hạng đối kháng dưới 46 kg tại Hàn Quốc, thành tích tốt nhất của taekwondo Việt Nam ở giải từ trước tới nay. Năm 2015, Tuyền cũng giành huy chương vàng SEA Games, sau đó đứng trên bục cao nhất của các giải trẻ châu Á, Đông Nam Á những năm tiếp theo.

Một ngôi “sao mai” sát cánh cùng Kim Tuyền tại tuyển QG đó là nữ võ sĩ trẻ người An Giang năm nay mới tròn 16 tuổi, Hồ Thị Kim Ngân. Với chiều cao tới 1,74 m và chỉ thi đấu ở hạng đối kháng 41 kg, Kim Ngân tuy mảnh khảnh nhưng sở hữu những đòn chân có ưu thế tuyệt đối và từng đoạt HCV tại giải vô địch taekwondo trẻ và cadet châu Á 2015.

Dưới sự dẫn dắt chuyên nghiệp, trực quan và cực kỳ nghiêm khắc của chuyên gia Hàn Quốc, tuyển taekwondo Việt Nam sẽ kỳ vọng bảo vệ thành tích nhất toàn đoàn tại SEA Games 28 (5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc) trong bối cảnh cuộc cạnh tranh huy chương của các nước sẽ càng bó hẹp và khốc liệt hơn trước bởi điều lệ mới.

Bên kia bức tường phòng tập của đội taekwondo, tuyển pencak silat cũng không chịu thua kém đồng nghiệp, đang nỗ lực hết sức mình trong các buổi tập. Ở nội dung thi đấu đối kháng, đáng tiếc khi năm nay một số hạng cân không được tổ chức nên các nhà vô địch như Diệp Ngọc Vũ Minh (50 kg nam) và Hoàng Thị Loan (60 kg nữ) không có cơ hội tham dự

Cách đây đúng 4 tháng, tuyển silat đã tham dự giải vô địch Đông Nam Á tại Malaysia. Đó cũng là địa điểm tổ chức thi đấu chính thức tại SEA Games 29 nên giải là nơi làm quen sàn đấu và nắm bắt thực lực các đối thủ chính của Việt Nam như Indonesia và Malaysia.

Với Nguyễn Thị Thúy, hoa khôi của pencak silat Việt Nam mặc dù từng vô địch thế giới, vô địch châu Á, vô địch Đại hội Thể thao bãi biển châu Á ở nội dung biểu diễn nhưng giấc mơ của cô cùng các đồng đội vẫn là một lần giành huy chương vàng, đứng trên bục cao nhất của đấu trường khu vực tại SEA Games.

Là mỏ vàng của Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, tuyển bắn súng từng giành 7 huy chương vàng tại Myanmar 2013 và 4 huy chương vàng tại Singapore 2015.

Trong khi ngôi sao Olympic ở nội dung súng ngắn là Hoàng Xuân Vinh đang bận tập huấn ở Ấn Độ, các xạ thủ ở nội dung súng trường cũng đang đều đặn “nhả đạn” tại Nhổn để chuẩn bị cho đại hội thể thao khu vực.

Mặc dù bắn súng Việt Nam đã vươn tầm thế giới, tuy nhiên trường tập bắn số 1 quốc gia vẫn sử dụng bia bắn bằng giấy, trong khi các cuộc thi quốc tế đã sử dụng bia bắn điện tử từ khá lâu. Đây là hạn chế cũng là điểm mạnh của các VĐV khi nỗ lực khắc phục được các khó khăn trong tập luyện và giành thành tích cao trong thi đấu thực.

Với việc nước chủ nhà cắt giảm hàng loạt các nội dung đồng đội, trong khi điều kiện tập luyện của bắn súng Việt Nam vẫn khá khó khăn vì thiếu đạn, lạc hậu và ít được tập huấn nên chỉ tiêu của đội tuyển chỉ là 3 huy chương vàng trong kỳ này.

Đội tuyển bắn cung hiện có 16 VĐV được tập trung, trong đó cung 1 dây đang đi tập huấn tại Hàn Quốc, còn cung 3 dây vẫn sẽ tập luyện tại trung tâm. Cung 3 dây sẽ là nội dung thi đấu sớm nhất SEA Games cùng với bóng đá và bóng nước.

Theo HLV trưởng, ông Cáp Mạnh Tân, gương mặt vàng sáng giá nhất vẫn sẽ là nhà vô địch Nguyễn Tiến Cương tại kỳ SEA Games 28 trước đó tại Singapore. Tuy nhiên cung thủ số 1 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất lớn khi tuyển Indonesia và Malaysia đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt ở nội dung đầu tiên anh tham gia là 50 m.

Trước đó, ngày 13/7, ông Trần Đức Phấn – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã có buổi thăm hỏi, động viên các đội tuyển đang tích cực tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. SEA Games 29 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/8 tại Malaysia. Tuy nhiên nhiều môn sẽ tổ chức thi đấu sớm trước đó. Chỉ tiêu của Đoàn TTVN tại Đại hội lần này là bảo vệ vị trí top 3 toàn đoàn với tổng số từ 49-59 huy chương vàng.

Bài liên quan