Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 3 tháng qua theo từng vị trí: Tam tấu trong mơ S-R-M lĩnh xướng hàng công

Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES đã xếp hạng theo vị trí đối với 10 cầu thủ hay nhất trong 3 tháng qua.

CIES phân tích tất cả các cầu thủ của 5 giải đấu lớn đã chơi ít nhất 45 phút trong 8 trận ở các giải đấu của mình trong 3 tháng qua.

Trong số 70 cầu thủ xuất hiện trong bảng xếp hạng, có 10 đến từ Barcelona, 9 từ Tottenham, 7 từ Man City, 6 từ Liverpool, 4 từ Real Madrid.

Thủ môn

Hugo Lloris

Hugo Lloris (Tottenham) là thủ môn tốt nhất theo các tiêu chí này (84,1 điểm), tiếp theo là Alisson của Roma (83,8) và Areola của PSG (83,7). Có hai thủ môn thuộc đội Tây Ban Nha.

Những vị trí tiếp theo gồm Ederson, Reina, Ter Stegen, Oblak, Donnarumma, Karius, Burki.

Trung vệ

Kalidou Koulibaly

Hậu vệ của Napoli, Kalidou Koulibaly (90,4), được đánh giá tốt nhất. Thứ hai là Davinson Sanchez của của Totenham (88,5) và Otamendi của Man City (88,1).

Những vị trí tiếp theo gồm Thiago Silva, Albiol, Pique, Matip, Chiellini, Benatia, Kimpempe.

Hậu vệ cánh

Mario Rui của Napoli (88,2) là người duy nhất có thể vượt qua trong hậu vệ phải của Real Madrid, Dani Carvajal (86,6). Tiếp đó là Kyle Walker của Man City (85,8), Jordi Alba của Barcelona (84,6).

Những vị trí khác gồm Davies, Robertson, Dani Alves, Marcelo, Sergi Roberto, Sidibe.

Tiền vệ phòng ngự

Toni Kroos

Toni Kroos của Real Madrid dẫn đầu bảng ở vị trí này (92,8) bằng sự khác biệt lớn so với người đứng thứ hai Moussa Dembele của Tottenham (89,0) và thứ ba Ivan Rakitic (88,0).

Những vị trí khác gồm Zambo, Biglia, Fernandinho, Jorginho, Dier, Busquets, Lo Celso.

Tiền vệ box to box

Christian Eriksen của Tottenham dẫn đầu vị trí này (89,9), xếp trên Marek Hamsik của Napoli (89,5), Gundogan của Man City (86,9).

Đứng tiếp theo là Draxler, Chamberlain, De Bruyne, Alli, Khedira, Bonaventua, Paulinho.

Đá cánh

Leo Messi

Vị trí không thể tranh cãi trong bảng xếp hạng này không ai khác hơn là Leo Messi (93,7). Tiếp theo là Salah của Liverpool, người đang có phong độ đáng kinh ngạc (89,9). Calhanoglu của Milan xếp thứ ba (88,8). Những vị trí khác gồm Heung Min Son, Suso, Coutinho, Guedes, Under, Callejon, Di Maria.

Tiền đạo

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo của Real Madrid dẫn đầu vị trí này vì anh ấy không bị xếp vào vai trò đá cánh (90,8). Gonzalo Higuain của Juventus đứng thứ hai (87,4), Harry Kane của Tottenham thứ ba (87,1).

Những vị trí khác gồm Griezmann, Aguero, Suarez, Mertens, Firmino, Hazard, Ilicic.

Bài liên quan