TOP 10 chân sút tốt nhất năm 2017: Ronaldo thua xa Messi; Thai-League đóng góp tới 2 cái tên

Trang bóng đá hàng đầu thế giới Goal công bố thống kê bàn thắng của các ngôi sao trong năm 2017. Hiện Lionel Messi dẫn dầu với 51 pha lập công cho Barca và ĐT Argentina.

Lionel Messi chỉ giành được cúp nhà vua Tây Ban Nha cùng Barca mùa trước. Tuy nhiên, anh là cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất năm 2017 tính đến lúc này. Sau 56 trận thi đấu cho câu lạc bộ xứ Catalan và đội tuyển Argentina, Leo sở hữu 51 lần lập công.

Trong khi đó, vị trí tiếp theo thuộc về Robert Lewandowski của Bayern Munich và đội tuyển Ba Lan. Chân sút này có 47 lần làm tung lưới đối phương sau 46 trận. Anh là cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn cao thứ hai với trung bình hơn 1 bàn mỗi trận.

Lionel Messi hơn Ronaldo 6 bàn thắng tính từ đầu năm 2017.

Dù chỉ đứng thứ ba, Harry Kane lại là cầu thủ dẫn đầu về suất ghi bàn. Sau 42 trận, anh sở hữu 45 lần lập công cho Tottenham và đội tuyển Anh. Bằng số bàn thắng với Harry Kane, nhưng Cristiano Ronaldo xếp vị trí thứ 4 bởi thi đấu số trận nhiều hơn (51 so với 42).

Danh sách top 10 cầu thủ săn bàn hàng đầu năm 2017 không có thêm bất cứ ngôi sao nào đang thi đấu ở Premier League, ngoại trừ Harry Kane. Tiền đạo Romelu Lukaku đứng thứ 11 khi có 45 bàn cho Everton, MU, và đội tuyển Bỉ. Anh và Bas Dost của Sporting (Bồ Đào Nha) có số bàn thắng bằng nhau, nhưng Lukaku xếp sau do chơi nhiều hơn 2 trận (45 so với 43).

10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu tính trong năm 2017.

Hiện Sergio Aguero là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới Premier League mùa này với 8 bàn sau 8 trận. Tuy nhiên, chân sút Man City chỉ xếp thứ 19 trong danh sách ghi bàn hàng đầu năm 2017. Aguero có 28 lần lập công sau 40 trận khoác áo Man xanh và đội tuyển Argentina.

Trong top 10 xuất hiện 2 cái tên khá lạ mắt là Draga Boskovic (6) và Jaja Coelho (7). Thật bất ngờ khi đây là 2 cầu thủ đang chơi bóng tại Thai-League (Giải Ngoại hạng Thái Lan). Cầu thủ người Montenegro Dragan Bošković đang là chân sút làm mưa làm gió tại tại giải đấu số 1 ĐNÁ . Trong năm 2017, tiền đạo sinh năm 1985 này đã có 41 bàn thắng cho Bangkok United.  Jaja Coelho (Brasil) cũng không hề kém cạnh với 38 bàn trong màu áo Buriram United.

Dragan Boskovic

Vị trí 20 trên bảng xếp hạng thuộc về Alexandre Lacazette – tiền đạo tân binh của Arsenal có 28 bàn sau 42 trận, tính cả thi đấu cho đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Lyon mùa trước. Tính riêng trong màu áo “Pháo thủ” thành London, Lacazette sở hữu 6 pha lập công sau 12 trận mùa này.

Bài liên quan