Top 10 CLB trả lương cao nhất châu Âu: Đại gia Real chỉ đứng thứ 6

Không chiêu mộ thêm ngôi sao nào và đẩy đi ba cầu thủ đắt giá, khiến Real Madrid chỉ đứng thứ 6 trong danh sách những CLB trả lương hậu hĩnh nhất châu Âu.

1. Paris SG 279 triệu bảng/năm: Với việc đổ tiền để nâng cấp đội hình ở mùa hè vừa qua, đội bóng thủ đô nước Pháp đã vươn lên vị trí số 1 châu Âu về khoản trả lương hậu hĩnh cho các cầu thủ. Trong đó, Neymar (537.000 bảng/tuần), Mbappe (320.000 bảng/tuần), Dani Alves (240.000 bảng/tuần) và Di Maria (188.000 bảng/tuần) là những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Paris SG.

2. Barcelona 264 triệu bảng/năm: Từ vị trí số 1 châu Âu về khoản chi lương cho các cầu thủ ở mùa giải trước, đội bóng chủ sân Nou Camp tụt xuống vị trí thứ 2 sau kỳ chuyển nhượng khá phức tạp ở mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, vị trí số 1 châu Âu có thể sớm trở về với Barcelona khi BLĐ đội bóng chuẩn bị chi ra mức lương cao nhất thế giới để giữ chân Lionel Messi trong bản hợp đồng mới. Hiện ngôi sao người Argentina nhận lương cao nhất CLB với 500.000 bảng mỗi tuần.

3. Manchester United 264 triệu bảng: Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng có cấu trúc lương cao nhất tại giải Ngoại Hạng Anh và cũng không bất ngờ khi họ xếp ở vị trí thứ 3 với những cầu thủ đang hưởng mức lương khá hậu hĩnh như Pogba (290.000 bảng/tuần), Lukaku (200.000 bảng/tuần) và David de Gea (200.000 bảng/tuần).

4. Chelsea 250 triệu bảng/năm: Sự đầu tư mạnh mẽ của ông chủ Roman Abramovich trong những năm qua cũng khiến đội chủ sân Stamford Bridge là một trong những đội bóng có cấu trúc lương hàng đầu Premier League. Eden Hazard là cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB với 200.000 bảng mỗi tuần. Hai tân binh Alvaro Morata (100.000 bảng/ tuần) và Tiemoué Bakayoko (110.000 bảng/tuần) vẫn xếp sau Cesc Fàbregas (165.000 bảng/tuần) và N’Golo Kanté, Thibaut Courtois, David Luiz , Willian (cùng 120.000 bảng/tuần).

5. Manchester City 244 triệu bảng/năm: Đội chủ sân Etihad được Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) đánh giá là đội bóng sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới khi được định giá 1,196 tỷ euro. Tuy nhiên, mức lương các cầu thủ nhận được lại khá khiêm tốn. Người hưởng lương cao nhất tại CLB là Sergio Aguero với 220.000 bảng mỗi tuần, những tân binh đình đám ở mùa hè vừa qua cũng không nhận được mức thu nhập quá cao như Kyle Walker (100.000 bảng/tuần), Benjamin Mendy (80.000 bảng/tuần), Danilo (80.000 bảng/tuần) và Ederson (65.000 bảng/tuần).

6. Real Madrid 240 triệu bảng/năm: Trước sự bạo chi của các CLB hàng đầu châu Âu thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại khá im ắng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Quỹ lương của Real Madrid không có nhiều thay đổi và người hưởng lương cao nhất CLB vẫn là Cristiano Ronaldo với 365.000 bảng/tuần. Đứng sau ngôi sao người Bồ Đào Nha lần lượt là Gareth Bale (350.000 bảng/tuần), Toni Kroos và Sergio Ramos (cùng 200.000 bảng/tuần) .

7. Bayern Munich 235 triệu bảng/tuần: Chính sách trả lương hậu hĩnh của “Hùm xám” là một trong những yếu tố quan trọng giúp họ giữ chân các ngôi sao và thu hút tài năng của các CLB khác, thậm chí là đối thủ số 1 tại nước Đức là Dortmund. Cầu thủ đang giữ mức lương cao nhất tại Bayern là Robert Lewandowski (160.000 bảng mỗi tuần).

8. Arsenal 210 triệu bảng/năm: Sự tiết kiệm của Arsenal trong chính sách lương thưởng là nguyên nhân chính khiến họ mất đi hàng loạt ngôi sao ở những mùa giải vừa qua. Sanchez, Oezil là 2 ngôi sao tiếp theo chuẩn bị rời Emirates bởi đội bóng không thể đáp ứng mức lương của họ (Sanchez và Oezil đều nhận mức lương cao nhất tại CLB với 140.000 bảng/ tuần).

9. Liverpool 210 triệu bảng/tuần: Lữ đoàn đỏ đang có chuyển biến tích cực trong chính sách chuyển nhượng cũng như lương thưởng trong những năm qua. Người đang giữ mức lương cao nhất đội bóng là Philippe Coutinho với 200.000 bảng/tuần. Xếp sau nhạc trưởng người Brazil là Mohamed Salah, Daniel Sturridge, James Milner (cùng 120.000 bảng/tuần).

10. Juventus 150 triệu bảng/ năm: Là đội bóng thống trị Italy và giành quyền vào trận chung kết Champions League ở mùa giải trước, nhưng “Bà đầm già” lại có chính sách lương thưởng khá khiêm tốn. Người hưởng lương cao nhất CLB là Gonzalo Higuain với 130.000 bảng mỗi tuần và thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon chỉ nhận vỏn vẹn 50.000 bảng/tuần.

Bài liên quan