Top 10 ngôi sao hạng Nhất đang khiến các đại gia Premier League thèm khát: Gọi tên thần đồng Fulham và nhạc trưởng của “Bầy Sói”

Những cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhất sau đây hứa hẹn sẽ khuynh đảo Ngoại hạng Anh trong mùa Hè năm nay.

1. Patrick Bamford (Middlesbrough)

Patrick Bamford thuộc biên chế Chelsea từ năm 2012 đến 2017. Nhưng tại The Blues anh không cạnh tranh được vị trí nên phiêu bạt qua nhiều CLB khác nhau dưới dạng cho mượn. Hiện tại Bamford đang thi đấu trong màu áo của Middlesbrough và đang sở hữu 12 bàn thắng.

2. Conor Coady (Wolverhampton)

Conor Coady đang thi đấu cho Wolverhampton từ năm 2015 đến nay. Anh là trung vệ trụ cột của đội đội bóng và ngày càng chứng tỏ được sự chắc chắn và bản lĩnh của mình. Coady đang thể hiện phong độ ấn tượng và thậm chí còn cạnh tranh suất tham dự World Cup cùng tuyển Anh.

3. James Maddison (Norwich City)

Chơi ở vị trí tiền vệ công trong màu áo “Chim hoàng yến”, James Maddison nổi lên như một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship. Phong độ ấn tượng này của Maddison đã khiến các ông lớn tại Premier Leauge chao đảo, trong đó có Tottenham và Arsenal. Hiện tại, hợp đồng giữa James Maddison và Norwich City còn thời hạn đến năm 2021. Bản thân James Maddison cũng muốn ra đi để phát triển tài năng ở những đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù.

4. Ryan Sessegnon (Fulham)

Ryan Sessegnon được xem là thần đồng của giải hạng Nhất. Sessegnon năm nay 17 tuổi, là một trong những tài năng sáng giá nhất trời Âu. Anh được gọi là Bale mới, với lối chơi và vị trí tương đồng. Sessegnon chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ trái. Nhưng khi cần, anh có thể lên đá tiền vệ, thậm chí là tiền đạo. Có thể mùa Hè này sẽ có cuộc cạnh tranh chữ ký rất lớn Ryan từ Premier League.

5. Shaun Hutchinson (Millwall)

Shaun Hutchinson đến Millwall từ năm 2016. Thi đấu ở vị trí trung vệ và đang là trụ cột của đội bóng. Năm nay Hutchinson cũng đã 27 tuổi, anh thừa độ chín trong sự nghiệp để có những pha xử lý bóng khéo léo khiến các CĐV nể phục.

6. Tom Cairney (Fulham)

Cairney được coi là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh hiện không thi đấu ở Premier League. Cairney từng chơi cho Hull City và Blackburn Rovers. Anh đang được Newcastle theo đuổi sát sao.

7. Sol Bamba

Sol Bamba đến Cardiff thi đấu từ năm 2016. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và có thể lùi sâu như một trung vệ. Bamba là nhân tố liên kết lối chơi của cả tập thể nên anh luôn là trụ cột không thể thiếu của Cardiff.

8. Jack Grealish (Aston Villa)

Jack Grealish là cái tên không hề xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Anh. Anh được đánh giá sẽ tiếp bước đàn anh như Ashley Young, James Milner, Gareth Barry hay Gabriel Agbonlahor. Từng thi đấu không thành công tại Aston Villa nhưng Grealish dần thích nghi và trở thành trụ cột của đội.

9. Aleksandar Mitrovic (Fulham)

Aleksandar Mitrovic thi đấu tại Fulham dưới dạng cho mượn. Anh từng là người thừa ở Newcastle nhưng khi thi đấu ở giải hạng Nhất, Mitrovic hiện đang có 12 bàn thắng từ đầu mùa đến nay.

10. Ruben Neves (Wolves)

Ruben Neves là nhân tố quan trọng trong hành trình thăng hạng của Wolverhampton. Anh được bầu chọn là tiền vệ hay nhất giải hạng nhất Anh mùa vừa rồi. Với phong độ ấn tượng đó, Liverpool là đội bóng theo đuổi Neves sát nhất.

Bài liên quan