Top 10 thánh “hôi cúp” khiến cả thế giới ghen tỵ: Vị trí số 1 ngồi chơi cả sự nghiệp cũng nhiều cúp hơn Zidane!

Dưới đây là 10 cầu thủ không hay nhưng lại gặp may nhất lịch sử bóng đá, một số cầu thủ chỉ cần mài đũng ở ghế dự bị vẫn có rất nhiều cúp danh giá:

10. JACK RODWELL

Manchester City đã bỏ ra 12 triệu Bảng để đưa về “thần đồng” của bóng đá Anh từ Everton vào năm 2012. Tuy nhiên, trong hai năm ở SVĐ Eitihad, Rodwell đã phải vật lộn với chấn thương. Anh chỉ ra sân 5 lần cho The Citizens ở mùa giải 2013-14, nhưng vẫn kịp có được chức vô địch Premier League.

9. ALEXANDER BUTTNER

Hậu vệ người Hà Lan chưa bao giờ được trọng dụng ở Man Utd vì cái bóng quá lớn của Patrice Evra. Trong mùa giải đầu tiên ở Quỷ Đỏ, giống như Rodwell, Buttner chỉ có năm lần ra sân ở Premier League. Tuy nhiên, chừng đó là vừa đủ để anh cùng đội chủ sân Old Trafford nâng cao cúp vô địch Premier League.

8. PEPE REINA

Reina luôn có những đóng góp quan trọng trong các danh hiệu mà Liverpool, Villareal hay Napoli đạt được. Nhưng ở cấp độ ĐTQG, thủ môn 34 tuổi này đã vô địch Euro và World Cup mà không cần phải vào sân thi đấu phút nào. Anh là thủ môn dự bị cho Iker Casillas trong đội hình ĐT Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

7. ROSS TURNBULL

Thủ môn người Anh gia nhập Chelsea vào năm 2009. Do không cạnh tranh được vị trí chính thức với Petr Cech nên anh chỉ có được bảy lần ra sân trong bốn mùa giải ở The Blues. Tuy nhiên, thủ thành này cũng kịp vô địch FA Cup, Champions League và Euro League.

6. DMYTRO CHYGRYNSKIY

Hậu vệ người Ukraine từng là bản hợp đồng kỉ lục đối với một hậu vệ khi anh chuyển đến Barcelona với giá 25 triệu Euro. Nhưng những đóng góp của Chygrynskiy chưa bao giờ tương xứng với số tiền mà đội chủ sân Nou Camp bỏ ra. Trong mùa giải duy nhất ở Tây Ban Nha, anh chỉ có 12 lần ra sân ở La Liga. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi này cũng kịp có chức vô địch La Liga và siêu cúp Châu Âu cùng Barca.

5. ANDRE SCHURRLE

Để gọi Schurrle là ăn hại thì có phần hơi quá đáng song phải thừa nhận rằng tiền vệ này đã rời Chelsea vào mùa Đông năm 2015 mà không có nhiều đóng góp cho CLB ở mùa giải đó. Tiền vệ người Đức chỉ có được năm lần ra sân, vừa đủ đạt điều kiện để cùng đội chủ sân Stamford Bridge nâng cao chức vô địch Premier League mùa giải 2014-2015.

4. THOMAS VERMAELEN

Hậu vệ người Bỉ là một thành viên trong “cú ăn ba” vĩ đại của Barcelona mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, do bị chấn thương hành hạ, Vermaelen chỉ có duy nhất một lần ra sân trong mùa giải. Thậm chí, anh còn không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu đó. Hiện anh đã có 12 danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu, hơn rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khác.

3. RICARDO QUARESMA

“Thùng rác vàng” là từ để miêu tả sự thất vọng về quãng thời gian ở Inter Milan của Quaresma. Anh là thành viên trong “cú ăn ba” của Nerazzurri mùa giải 2009-2010. Tuy nhiên, những đóng góp của tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như con số không sau 11 lần ra sân ở Serie A và hai lần ra sân ở Champions League.

2. MAXWELL

Maxwell là cầu thủ không quá nổi tiếng nhưng anh đã từng thi đấu cho những CLB hàng đầu như Ajax, Inter Milan, Barcelona và PSG. Dĩ nhiên ở những CLB lớn ấy anh đều thu về những danh hiệu khiến các cầu thủ khác ngưỡng mộ. Tính đến nay tổng cộng anh đã có 37 danh hiệu trong sự nghiệp của mình

1. JOSE MANUEL PINTO

Pinto thường được người hâm mộ nhớ đến với những án treo giò “dị” hơn là khả năng trên sân bóng. Trong suốt quãng thời gian ở Barcelona, cựu thủ môn người Tây Ban Nha là “kẻ đóng thế” cho Victor Valdes. Dù không được ra sân nhiều nhưng Pinto cũng có cho mình “bộ sưu tập danh hiệu” mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong ước với: 4 chức vô địch La Liga, 2 chiếc cúp Nhà vua, 2 lần vô địch Champions League và 2 siêu cúp Châu Âu.

 

Bài liên quan