TOP 10 tiền vệ trung tâm triển vọng nhất châu Âu hiện tại: Hung thần của U20 Việt Nam góp mặt!

Công ty CIES Football Observatory đưa ra danh sách 10 tiền vệ trung tâm triển vọng nhất năm giải hàng đầu châu Âu ở lứa tuổi U21. Trong số đó có cả những cầu thủ từng đối đầu với U20 và U22 Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những cầu thủ có thể tiếp bước những Luka Modric hay Toni Kroos.

Ludovic Blas (Pháp)

Ludovic Blas trưởng thành từ lò đào tạo của Guingamp. Anh được đôn lên đội một ở mùa giải 2015. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1997 có tổng cộng 55 lần ra sân, ghi bốn bàn và có bốn kiến tạo trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, Blas chính là người có hai đường kiến tạo khi U20 Pháp chạm trán U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017.

Tom Davies (Anh)

Tom Davies ra mắt Everton từ mùa giải 2015/16. Nhưng phải từ mùa 2016/17 anh mới được ra sân thường xuyên hơn với tổng cộng 25 lần ra sân. Hiện tại cầu thủ 19 tuổi thi đấu 47 trận, ghi hai bàn và có năm kiến tạo cho đội chủ sân Goodison Park. Davies đã chơi cho đủ mọi cấp độ đội tuyển trẻ của Anh.

Orel Mangala (Bỉ)

Mangala trưởng thành từ lò đào tạo Anderlecht và được Dortmund mượn về ở mùa giải 2016/17. Sau đó, anh chính thức đầu quân cho Stuttgart mùa hè 2017. Cầu thủ 19 tuổi hiện có 10 lần ra sân cho nhà cựu vô địch Bundesliga và thi đấu tổng cộng 585 phút. Orel Mangala cũng đã có mặt ở mọi cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ.

Thiago Maia (Brazil)

Thiago Maia được ra mắt ở Santos khi mới 17 tuổi. Trong ba mùa rưỡi ở Santos, Maia thi đấu tổng cộng 122 trận và ghi được bốn bàn. Dù mới chuyển sang Lille mùa hè này nhưng cầu thủ 20 tuổi kịp ra sân 14 trận cho đội bóng mới. Thiago Maia đóng vai trụ cột khi cùng U23 Brazil giành HCV Olympic Rio 2016.

Santiago Ascacibar (Argentina)

Santiago Ascacibar là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Esudiantes. Anh đã có tổng cộng 49 lần ra sân cho đội bóng Argentina trước khi chuyển sang Stuttgart mùa hè này. Tại Đức, cầu thủ 20 tuổi được ra sân 10/12 trận và có một đường kiến tạo. Ascacibar còn từng đối đầu với cả U20 lẫn U22 Việt Nam trong màu áo U20 Argentina hồi tháng Năm. Anh cũng từng là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần U23 Argentina dự Olympic Rio 2016.

Dennis Geiger (Đức)

Dennis Geiger mới chỉ được đôn lên đội một Hoffenheim ở mùa giải này nhưng anh đã thường xuyên góp mặt trong đội hình chính. Anh ra sân 15 trận và còn ghi được hai bàn. Geiger có mặt ở đủ các cấp độ đội tuyển trẻ ở Đức.

Rolando Mandragora (Italia)

Mandragora trưởng thành từ lò đào tạo Genoa trước khi được Juventus đưa vềở mùa đông 2016. Tuy nhiên, anh không có nhiều cơ hội ra sân và được Bà Đầm Già cho đi “học việc” ở Pescara và Crotone. Tại Crotone, cầu thủ sinh năm 1997 có tổng cộng chín lần ra sân và ghi được một bàn. Đồng thời, anh đã thi đấu ở đủ các cấp độ đội tuyển trẻ Italia.

Nicolo Barella (Italia)

Barella được đôn lên đội một Cagliari vào năm 2015. Tính đến hiện tại, cầu thủ 20 tuổi có 53 lần ra sân và ghi được hai bàn ở đội bóng Italia. Ngoài ra, anh từng chơi cho Como theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa giải 2015/16. Barella góp mặt trong mọi cấp độ đội tuyển trẻ của Italia.

Lucas Tousart (Pháp)

Tousart bắt đầu chơi chuyên nghiệp trong màu áo Valenciennes mùa giải 2014/15. Sau đó anh chuyển tới Lyon và bắt đầu đóng vai trụ cột ở đội bóng này. Cầu thủ 20 tuổi ra sân tổng cộng 51 trận ở Lyon, ghi hai bàn và có hai kiến tạo. Bên cạnh đó, Tousart từng đối đầu với U20 Việt Nam trong màu áo U20 Pháp tại U20 World Cup 2017.

Youri Tielemans (Bỉ)

Tielemans được ra sân thường xuyên trong màu áo Anderlecht ngay từ khi mới 16 tuổi. Trong bốn mùa giải ở Bỉ anh ra sân tới 185 trận, ghi 35 bàn và có 31 kiến tạo. Tại Monaco cầu thủ 20 tuổi kịp ra sân 14 trận và ghi một bàn. Bên cạnh đó, Tielemans có bốn lần ra sân trong màu áo ĐTQG Bỉ.

Bài liên quan