Top 12 kiểu tóc quái dị nhất lịch sử World Cup: Cạn khô lời với kiểu cuối cùng

World Cup không chỉ là sân chơi đỉnh cao cho các đội tuyển tranh tài mà còn là nơi để các cầu thủ tự tin khoe cá tính bằng những kiểu đầu lạ mắt, thậm chí có phần kỳ quái.

Bobby Charlton (Anh – World Cup 1966): Với mái đầu hói với những sợi tóc mái bay phất phơ trong gió, Sir Bobby Charlton đã giúp tuyển Anh đăng quang World Cup 1966, đây cũng là danh hiệu lớn duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử “Tam sư”.

Gervinho (Bờ Biển Ngà – World Cup 2014): Kiểu tóc rẽ ngôi giữa kết hợp với chiếc trán “như sân bay” của Gervinho làm người hâm mộ liên tưởng đến một chiếc rèm cửa chưa kéo hết.

Trifon Ivanov (Bulgaria – World Cup 1994): Ivanov là trụ cột hàng thủ đưa tuyển Bulgaria vào đến tận bán kết World Cup 1994. Là một cầu thủ tài năng nhưng mái tóc bù xù của cố danh thủ sinh năm 1965 lại bị so sánh với “người sói biến hóa dở”.

Chris Waddle (Anh – World Cup 1990): Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nhầm cựu tiền vệ người Anh với một ngôi sao nhạc pop ở những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước.

Rudi Voller (Tây Đức – World Cup 1990): Mái tóc xoăn thưa thớt của nhà vô địch thế giới năm 1990 như thể được ghép lại từ hàng nghìn sợi tóc quấn quanh bồn rửa mặt.

Carlos Valderrama (Colombia – World Cup 1990 – 1998): Được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Colombia, Valderrama đã mang băng đội trưởng của Colombia trong 3 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 1990 đến 1998. Tuy nhiên, mái tóc của ông lại bị người hâm mộ chế nhạo, so sánh với Komondor – một giống chó lông xù đặc trung của đất nước Hungary.

Rene Higuita (Colombia – World Cup 1990): Không chỉ nổi tiếng nhờ pha cản phá theo kiểu “Bọ cạp”, cựu thủ thành sinh năm 1966 còn ghi dấu trong lòng người hâm mộ nhờ Kiểu tóc xù buông xõa đầy nữ tính.

Ronaldo de Lima (Brazil – World Cup 2002): Nhiều người hâm mộ đùa rằng, trước vòng chung kết World Cup 2002, Rô “béo” đã đến tiệm cắt tóc và yêu cầu cạo trọc. Tuy nhiên, đang cắt dở đến phần mái thì người thợ cắt tóc lại bận việc và không quay trở lại nữa. Dù sao với kiểu đầu này cũng giúp tiền đạo sinh năm 1976 thi đấu lên đồng và giúp Brazil đăng quang World Cup 2002.

Taribo West (Nigeria – World Cup 1998, 2002): World Cup 1998, trung vệ người Nigeria ra mắt kiểu tóc “rừng rậm trù phú”. 4 năm sau, “khu rừng” đã bị tàn phá và chỉ còn sót lại 2 khóm cây.

Roberto Baggio (Italy – World Cup 1994): Trong lịch sử, hiếm cầu thủ nào có thể được người hâm mộ biết đến bằng cả tài năng chơi bóng và mái tóc ấn tượng. Nhắc đến mái tóc đuôi ngựa, chắc chắn người hâm mộ sẽ nhớ ngay về cái tên Roberto Baggio – một trong những chân sút giỏi nhất bóng đá Italy từng sản sinh.

Alexi Lalas (Mỹ – World Cup 1994): Kiểu tóc của cựu trung vệ sinh năm 1970 làm người hâm mộ tưởng rằng anh vừa trải qua một quãng thời gian dài sống trong rừng rậm trước khi trở lại với văn minh và ngay lập tức được dự World Cup cùng tuyển Mỹ.

Cả đội tuyển Romania – World Cup 1998: Sau khi vượt qua tuyển Anh để giành vé vào vòng 1/8 France 98, toàn đội Romania đã cùng nhau đi nhuộm vàng mái tóc với hy vọng mang lại may mắn. Tuy nhiên, mái tóc kỳ quặc này chỉ khiến họ thua Croatia 0-1 ở vòng 16 đội.

Bài liên quan