TOP 20 ngôi sao xuất sắc nhất năm sinh của mình tính từ năm 1980-1999

Trang Give Me Sport đưa ra bình chọn khá thú vị về các siêu sao hay nhất đại diện cho từng độ tuổi sinh từ năm 1980-1999.

Gianluigi Donnarumma – 1999: Gianluigi Donnarumma thủ thành trẻ người Ý đang chơi cho CLB AC Milan tại Serie A. Với chiều cao vượt trội 1m96 và sải tay rộng, Gianluigi Donnarumma có thể khiến rất nhiều hàng công của đối thủ phải chùn bước trước khung gỗ của mình. Anh hiện đang giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất trong lịch sử Serie A có tên trong đội hình xuất phát. Donnarumma chính là người kế thừa Buffon trên tuyển Italia.

Kylian Mbappe – 1998 : Mbappe đã đóng góp tới 15 bàn thắng để giúp Monaco vô địch Ligue 1 và còn lọt vào tới bán kết Champions League mùa trước. Mùa Hè vừa qua, Mbappe chuyển tới PSG theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có trị giá 180 triệu Euro vào năm sau. Trong màu áo mới, tài năng của Mbappe tiếp tục phát triển rực rỡ với bình quân 84 phút lại tham gia vào một bàn thắng mùa này. Chủ nhân giải thưởng Golden Boy 2017 hiện đã ghi 8 bàn và kiến tạo 7 bàn ở cả Ligue 1 và Champions League, cùng với Neymar, Cavani trở thành bộ ba có sức tàn phá khủng khiếp. Mbappe chính là cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện tại và được dự đoán sẽ giành bóng Vàng trong tương lai.

Marcus Rashford – 1997: Trình làng cách đây 20 tháng, Rashford đã có 94 trận đấu cho M.U và ghi 26 bàn thắng. Mặc dù xuất thân ở vị trí trung phong, song anh không có vấn đề gì khi được yêu cầu đá lệch trái nhờ tốc độ bùng nổ và kỹ năng đi bóng điêu luyện. Mùa này, Rashford là một trong những cầu thủ nổi bật nhất Quỷ đỏ với 7 pha lập công và 5 đường kiến tạo ở mọi đấu trường. Tường lai, Rashford hứa hẹn sẽ là siêu sao của bóng đá Anh.

Dele Alli – 1996: Tại Ngoại hạng Anh, cái tên Alli đã quá nổi tiếng. Tiền vệ sinh năm 1996 này đã ghi đến 18 bàn thắng cho Tottenham mùa trước tính riêng tại giải quốc nội. Mùa này là 7 bàn sau 1/3 chặng đường. Ngoài ra, sự đa năng của Alli cũng được các chuyên gia bóng đá đánh giá cao. Ở tuổi 21, Alli vẫn đang thăng tiến vượt bậc. Và với những gì mà anh đã thể hiện thì nói không quá, anh có thể trở thành tiền vệ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Điều quan trọng là Alli phải tiếp tục khiêm tốn, và được chỉ bảo bởi đúng người. Cả 2 điều đó anh đều đang có…

Anthony Martial – 1995: Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn luôn là quân bài quan trọng của M.U. Anh rất ít khi được đá chính, nhưng gần như cứ vào sân từ băng ghế dự bị là ghi bàn. Kể từ đầu mùa giải, Anthony Martial đã 8 lần lập công, bên cạnh 5 đường kiến tạo cho các đồng đội, trở thành một trong những họng pháo lợi hại nhất của Quỷ đỏ. Trong phát biểu mới nhất, huyền thoại Thierry Henry đã khẳng định Anthony Martial xuất sắc hơn rất nhiều so với anh ở tuổi 21. Một số cầu thủ nổi tiếng cùng năm sinh với Martial là Kimmich, Rabiot, Bellerin…

Raheem Sterling – 1994: Sterling hiện đang là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh lúc này. Anh gia nhập Man City từ Liverpool, với giá kỷ lục của một cầu thủ trẻ lên đến 49 triệu bảng. Tiền vệ xuất sắc nhất sinh năm 1994 này rất đa năng, anh có thể đá bất cứ vị trí nào trên hàng công. Tuy nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn 1m70 nhưng Sterling sở hữu tốc độ bức phá tuyệt vời cùng nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo. Ngoài ra, khả năng chuyền bóng, dứt điểm và chọn vị trí của anh cũng khá tốt. Sau 18 trận trong màu áo Man City mùa giải này, Sterling đã ghi được 13 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Paul Pogba – 1993: Pogba đã ra sân trong mọi trận đấu của Man Utd tại Europa League ở mùa giải trước và giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho giành chức vô địch. Anh trở lại thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford từ Juventus với giá 105 triệu Euro và cùng Quỷ đỏ có được ba danh hiệu ở mùa trước. Mùa này Pogba tiếp tục là cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ của Mourinho. Thế hệ sinh năm 1993 sở hữu khá nhiều siêu sao như Dybala hay Harry Kane nhưng rõ ràng Pogba là cái tên lớn nhất.

Neymar – 1992: Không quá khi cho rằng 1992 là năm sinh ra nhiều cầu thủ tài năng nhất lứa 9x. Có thể kể đến hàng loạt ngôi sao lớn như Morata, Isco, Koke, Casemiro, Verratti hay Courtois nhưng chắc chắn không ai có thể vượt qua được của Neymar – siêu sao đắt giá nhất thế giới. Mùa hè vừa qua, Neymar đã đào tẩu khỏi Barca để đến với PSG. Nơi anh thỏa sức vùng vẫy khi không phải sống dưới cái bóng Messi. Những màn trình diễn đỉnh cao của Neymar trong màu áo PSG từ đầu mùa (15 bàn, 9 kiến tạo) chứng minh Neymar đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Messi hay Ronaldo cho danh hiệu QBV năm tới.

Eden Hazard – 1991: Ngôi sao người Bỉ được đánh giá là trái tim của Chelsea và ĐT Bỉ. Giới chuyên môn khẳng định Hazard hoàn toàn có thể tỏa sáng hơn nữa trong nhiều năm tới.

David de Gea – 1990: Nếu như quay trở lại 1 năm trước, giới chuyên môn sẽ chọn Toni Kroos là cái tên xuất sắc nhất lứa 1990 nhưng hiện tại vị trí đó phải thuộc về De Gea, cầu thủ đang gây sốt toàn cầu sau những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo M.U. Có thể gây ra nhiều tranh cãi vì Toni Kroos đã và đang gặt hái được quá nhiều thành công cùng Real cũng như ĐT Đức nhưng sức lan tỏa của De Gea mới thật sự khủng khiếp. Một chút ưu ái cho De Gea khi anh là thủ môn, vị trí khó chơi nhất trong bóng đá.

Gareth Bale – 1989: Bale chơi bừng sáng ở mùa cuối cùng tại Premier League trong màu áo Tottenham. Sau khi chuyển sang đầu quân cho Real, ngôi sao người xứ Wales tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, góp công lớn trong việc giúp Real giành tới 3 danh hiệu Champions League. Bale cùng với Mueller và Reus là những người xuất sắc nhất thế giới sinh năm 1990.

Sergio Aguero – 1988: Aguero và Lewandowski cùng tuổi, đều đang tỏa sáng ở châu Âu. Tuy nhiên, so với tiền đạo người Ba Lan, chân sút của Man City tỏ ra sắc sảo hơn. Đây chính là lý do El Kun qua mặt sát thủ của Dortmund để xuất hiện trong danh sách này.

Lionel Messi – 1987: Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu trong một thập kỷ trở lại đây. Hiện chân sút người Argentina đã mới bước sang tuổi 30, nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn đặc biệt ở ngôi sao này trong vài năm tới.

Sergio Ramos – 1986: Ramos khởi đầu sự nghiệp ở vị trí hậu vệ phải, anh đã khẳng định được tên tuổi của mình ở vị trí này cả ở cấp độ CLB (Sevilla trước đây) và ĐT Tây Ban Nha. Khi được HLV Jose Mourinho bố trí đá trung vệ ở Real Madrid, Ramos thi đấu rất tốt và trở thành một trong những “hòn đá tảng” xuất sắc nhất thế giới. Ramos chính là biểu tượng cho những thành công của Real những năm qua. Ramos cùng với Neuer là những người xuất sắc nhất thế giới sinh năm 1986.

Cristiano Ronaldo – 1985: Dĩ nhiên, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016 không thể không có tên trong danh sách này. Anh là cầu thủ hay nhất năm sinh của mình. Dù gặp nhiều vấn đề từ đầu mùa nhưng CR7 chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh vẫn đang trong quá trình phá vỡ mọi kỷ lục của bản thân cũng như nhiều kỷ lục khác trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở cùng tuổi, cái tên thành công và nổi tiếng nhất sau Ronaldo chính là Rooney.

Andres Iniesta – 1984: Hy sinh cả sự nghiệp để giúp Lionel Messi bước lên đỉnh vinh quang nhưng Iniesta chưa ca thán nửa lời. Khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của “Thánh Ini” là khi anh sút tung lưới Hà Lan đem về chức vô địch World Cup 2010 cho tuyển Tây Ban Nha. Cùng tuổi, Torres, Robben rất xuất sắc nhưng không thể vượt được vị trí đầu của Iniesta.

Franck Ribery – 1983: Ribery tạo ra rất nhiều dấu ấn và giành được nhiều danh hiệu cao quý trong những năm gắn bó với Bayern. Cầu thủ chạy cánh người Pháp “khủng bố” mọi hàng thủ ở mọi trận đấu mà anh tham dự. Hiện Gã mặt sẹo vẫn đang là một trong những siêu sao hàng đầu Bundesliga dù đã 34 tuổi.

Ricardo Kaka – 1982: Với biệt danh “thiên thần”, Kaka từng làm nức lòng biết bao người hâm mộ bằng những pha đi bóng tốc độ, kĩ thuật và những bàn thắng đỉnh cao. Cựu sao Ac Milan và Real chính là cái tên cuối cùng giành QBV (2007) trước khi bước vào thời kỳ thống trị tuyệt đối của bộ đôi Ronaldo, Messi. Bên cạnh Kaka, Cech là cầu thủ nổi tiếng nhất sinh năm 1982.

Ibrahimovic -1981: Ibra luôn được đánh giá là cầu thủ đẳng cấp bậc nhất thế giới. Tuổi tác, chấn thương không thể đánh gục được 1 Ibra đầy nghị lực. Một điểm đáng chú ý nữa ở trung phong người Thụy Điển là anh không ngừng lập siêu phẩm ở cái tuổi xưa nay hiếm trong làng túc cầu thế giới.

Ronaldinho – 1980: Không cần nói quá nhiều về tài năng của ảo thuật gia Ronaldinho, những gì tinh túy nhất trong bóng đá hội tụ nơi anh. Và người NHM bóng đá sẽ nhớ mãi về anh, về một thiên tài bóng đá trăm năm có một.

Bài liên quan