TOP 5 cầu thủ không nên đầu quân cho Man City

Tại kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man City đừng nên mua những cái tên sau đây.

1. Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Nếu muốn giữ vững phong độ như mùa này, Man City cần bổ sung lực lượng ở hàng tiền vệ. Hiện nay, David Silva, Fernandinho và Yaya Toure đều đã ngoài 30 nên họ cần bổ sung ngay sức trẻ. Theo thông tin gần đây, HLV Pep Guardiola đang tỏ rõ quyết tâm đưa trò cũ Thiago Alcantara đến Man City.

Dù Alcantara sở hữu được kỹ thuật tuyệt vời nhưng anh rất hay chấn thương và điều này tối kỵ ở Ngoại hạng Anh.

Điều này khiến các CĐV lo ngại. Dù Alcantara sở hữu được kỹ thuật tuyệt vời nhưng anh rất hay chấn thương và điều này tối kỵ ở Ngoại hạng Anh. Với tần suất thi đấu dày đặc như ở Anh thì liệu Alcantara sẽ đương đầu ra sao?

2. Jonny Evans (West Brom)

Theo nhiều thông tin tại Anh quốc, Jonny Evans đang từ chối lời đề nghị của Arsenal để quyết tâm gia nhập Man City. Việc đội chủ sân The Hawthorns sẽ phải xuống chơi ở Championship mùa sau thì mức giá phá vỡ hợp đồng của cựu cầu thủ MU chỉ là 3 triệu bảng.

Jonny Evans đang từ chối lời đề nghị của Arsenal để quyết tâm gia nhập Man City.

Mức giá này sẽ vô cùng hấp dẫn với các đội bóng lớn. Nhưng việc mua Evans cần phải được cân nhắc kỹ. Bởi điểm yếu của cầu thủ người Bắc Ireland chính là tốc độ và phản xạ. Điều này sẽ không phù hợp với Man City vì đội bóng của Pep rất cần sự khéo léo và xử lý bóng nhanh, chuẩn xác.

3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Cái tên Antoine Griezmann nằm trong danh sách chuyển nhượng hàng đầu của Barcelona nhưng có vẻ thương vụ này sẽ không thành. Mới đây, tiền đạo người Pháp đã không muốn chuyển đến Nou Camp vì sợ làm cái bóng của Lionel Messi. Có lẽ anh sợ hãi mình sẽ là một Ousmane Dembele thứ hai vì phải luôn vật lộn với xuất đá chính ở Barca.

Hiện tại, Griezmann hướng về thành Manchester.

Hiện tại, Griezmann hướng về thành Manchester. Man City sẵn sàng dùng tiền đạo chủ lực Sergio Aguero làm công cụ để trao đổi với Atletico Madrid. Nhưng đây không phải là một thương vụ tuyệt vời như Man xanh vẫn nghĩ. Bởi chân sút người Pháp chỉ ở tầm trung và đẳng cấp không bằng Harry Kane và Robert Lewandowski. Nếu muốn mua tiền đạo thì một gã nhà giàu như Man City cần cân nhắc mua một món hàng hiệu để hạn chế rủi ro.

4. Sergio Busquets (Barcelona)

Một cậu học trò cưng nữa mà Pep muốn đưa về chính là Sergio Busquets. Nửa xanh thành Manchester sẽ trả cho đội chủ sân Nou Camp số tiền lên đến 174,4 triệu bảng kèm mức lương lên tới 180 nghìn bảng/tuần.

Nửa xanh thành Manchester sẽ trả cho đội chủ sân Nou Camp số tiền lên đến 174,4 triệu bảng kèm mức lương lên tới 180 nghìn bảng/tuần.

Dẫu biết rằng Busquets giàu kinh nghiệm và có lối đá chắc chắn nhưng năm nay anh đã 29 tuổi. Vậy tại sao Man City không cân nhắc mua một cầu thủ trẻ hơn, tiềm năng hơn?

5. Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Tốc độ và thể lực thì Zaha rất tốt nhưng khả năng giữ bóng của anh vô cùng kém.

Wilfried Zaha đang chơi cực hay trong màu áo của Crystal Palace. Hiện anh đang có 7 bàn thắng và khiến không ít các đội bóng đối thủ phải “vã mồ hôi” vì tốc độ khủng khiếp của mình. Đồng ý rằng tốc độ và thể lực thì Zaha rất tốt nhưng khả năng giữ bóng của anh vô cùng kém. Điều này không phù hợp với Man City một chút nào.

Bài liên quan