Top 5 ngôi sao châu Á đang “làm mưa làm gió” tại trời Âu: Tất cả quỳ gối trước người đàn ông này!

Hãy cùng điểm qua những cầu thủ châu Á đang thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo các CLB tại châu Âu.

5. Ki Sung-Yueng (Swansea)

Ở kì chuyển nhượng mùa hè năm 2012, Ki Sung-Yueng đã được Swansea đưa về sân Liberty với cái giá 6 triệu bảng, đó là một mức phí chuyển nhượng kỉ lục của Swansea trước khi bị phá bởi Wifried Bony (12 triệu bảng). Tiền vệ người Hàn Quốc hiện là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình của Thiên nga đen với 150 lần ra sân. Anh ghi được 27 bàn thắng và 28 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

4. Takshi inui (Eibar)

Takshi inui đi vào lịch sử bóng đá Nhật Bản khi là cầu thủ đầu tiên của đất nước này ghi bàn vào lưới Barcelona. Anh lập cú đúp vào lưới đội bóng xứ Catalunya hồi tháng 5/2017 tuy nhiên không thể giúp Eibar có được chiến thắng (Barca thắng 4-2). Không có được thể hình tốt khi chỉ cao 1m69 nhưng Takashi Inui gây ấn tượng nhờ nhãn quan chiến thuật cùng kỹ thuật cơ bản tốt. Inui thi đấu trong vai trò hộ công hoặc cũng có thể sắm vai cầu thủ chạy cánh trái. Cầu thủ người Nhật Bản từng khoác áo Bochum và Eintracht Frankfurt trước khi chuyển sang Eibar năm 2015. Tại châu Âu, anh ghi được 65 bàn thắng và 62 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

3. Maya Yoshida (Southampton)

Yoshida là một trong những cầu thủ châu Á có nhiều kinh nghiệm bậc nhất ở Premier League khi đã 150 lần ra sân tại giải đấu này. Tầm ảnh hưởng của anh đối với Southampton rất lớn khi được giao băng đội trưởng mỗi khi thủ quân số một Steven Davis vắng mặt. Ở cấp độ ĐTQG, Yoshida cũng ghi được 10 bàn thắng sau 80 lần ra sân. Anh chơi rất thành công và là bệ phóng cho những Dejan Lovren hay Van Dijk tỏa sáng.

2. Shinji Kagawa (Dortmund)

Kagawa chứng tỏ tài năng của một tiền vệ tấn công hàng đầu trong màu áo Dortmund. Màn trình diễn của anh đã khiến Sir Alex Ferguson mê mẩn và đưa anh về Old Trafford vào mùa Hè năm 2012. Nhưng sau khi Ferguson quyết định nghỉ hưu và David Moyes được bổ nhiệm thay thế, Kagawa đã không còn được trọng dụng. Tiền vệ người Nhật buộc phải trở về Dortmund để cứu vãn sự nghiệp, và đây là một quyết định vô cùng đúng đắn khi anh bắt đầu hồi sinh trong màu áo đội bóng nước Đức. Hiện Kagawa đang có 121 bàn sau 394 trận ra sân.

1. Son Heung-min (Tottenham)

Son không ghi nhiều bàn thắng như Kane, không kỹ thuật và có tầm nhìn như Christian Eriksen, không mạnh mẽ như Dele Alli để chiếm một suất thường trực trong đội hình xuất phát. Nhưng xét về tốc độ, tính linh hoạt và nhận thức chiến thuật, khó ai bì kịp Son. Thêm vào đó, thái độ chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu cao ngất của anh cũng quá tuyệt vời. Trong bối cảnh vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra hè này, phong độ chói sáng của Son Heung-min đã chinh phục và mang đến niềm tin cho người hâm mộ Hàn Quốc.

Bài liên quan