Top 5 tiền vệ xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018: Quá tự hào khi Việt Nam góp mặt tới 2 cái tên

Tờ Fox Sports phiên bản châu Á vừa bầu chọn ra 5 tiền vệ xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018. Trong đó có sự xuất hiện của hai cầu thủ Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Trong 4 trận vòng bảng AFF Cup 2018, Quang Hải không nghỉ phút nào. Tuy thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trái với sở trường nhưng cầu thủ 21 tuổi vẫn chơi rất ấn tượng khi thực hiện 221 đường chuyền thành công, trong đó có 9 pha tạo ra cơ hội cho đồng đội có thể đe dọa khung thành đối phương.

Thành tích mà Quang Hải có được sau 4 trận là 2 bàn thắng vào lưới Lào, Campuchia cùng 1 pha kiến tạo thành bàn. Sẽ không quá khi nói, tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan)

Tại AFF Cup 2018, Dechmitr đang dẫn đầu danh sách “vua kiến tạo” với 4 lần thực hiện các đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng khi thực hiện 220 đường chuyền, trong đó có 185 pha chính xác.

Tuy không nổi bật ở khả năng ghi bàn như người đồng đội Adisak Kraisorn nhưng Dechmitr được xem là “linh hồn” nơi tuyến giữa của ĐT Thái Lan. Ngôi sao 29 tuổi chính là “cầu nối” giữa hàng thủ với hàng công của đội bóng xứ sở chùa vàng.

Nguyễn Công Phượng (Việt Nam)

Trải qua 4 trận vòng bảng, Công Phượng đóng góp 2 bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu với Lào và Malaysia. Theo đánh giá của Fox Sports, chân sút người Nghệ An là một phần không thể thiếu trong thành công mà ĐT Việt Nam có được kể từ đầu giải.

Thống kê chỉ ra rằng, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Công Phượng tại vòng bảng đạt mức 88,5%.

Akram Mahinan (Malaysia)

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, Akram Mahinan “vô đối” cả về số đường chuyền (309 lần) và số pha chuyền bóng chính xác (254), tỷ lệ chính xác đạt mức 82,2%. Chính sự ăn ý của Mahinan với Syamer Kutty Abba đã giúp Malaysia chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng trước mọi đối thủ mà họ đã chạm trán với thời lượng trung bình 65%.

Mahinan thi đấu đủ 360 phút tại vòng bảng và được đánh giá là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất giúp Malaysia vượt qua vòng đấu bảng.

Stephan Schrock (Philippines)

Năm nay đã 32 tuổi nhưng Schrock vẫn được đánh giá là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình Philippines. Trong 4 trận được đá chính ở vòng bảng trong vai trò tiền vệ cánh trái, anh thực hiện được 10 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Ngoài ra, lối chơi máu lửa của Schrock cũng giúp các đồng đội có thêm chỗ dựa về tinh thần. Hiện tại, Ban huấn luyện cùng các CĐV Philippines hy vọng cầu thủ 32 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong 2 trận đấu sắp tới với ĐT Việt Nam.

 

Bài liên quan