Top 7 tín đồ Hồi giáo hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở World Cup 2018: Cả Ai Cập chờ đợi Mohamed Salah

Thật trùng hợp các cầu thủ theo đạo Hồi đang thi đấu rất ổn định. Vậy nên các bạn có nghĩ năm 2018 này là thời của các tín đồ Hồi giáo chăng?

7. Essam El-Hadary (Ai Cập)

Một thành viên khác của tuyển Ai Cập theo đạo Hồi được các CĐV kỳ vọng là thủ thành Essam El-Hadary. Năm nay anh đã 45 tuổi nhưng các fan vẫn tự tin rằng anh vẫn sẽ thi đấu tuyệt vời.

6. Marouane Fellaini (Bỉ)

Tuy Fellaini mang quốc tịch Bỉ nhưng anh theo Hồi giáo vì đây là tôn giáo của gia đình. Bố mẹ của cầu thủ 30 tuổi là người Ma-rốc. Dù sinh ra và lớn lên ở Brussels, Bỉ nhưng tôn giáo của gia đình thì anh không thể bỏ. Tại World Cup 2018 này, Fellaini sẽ đồng hành cùng Quỷ đỏ để chiến đấu.

Dù tại Man United, cầu thủ người Bỉ không được lòng các CĐV vì những pha bóng không chính xác nhưng tại tuyển quốc gia, mong rằng anh có thể tận dụng được chiều cao và tốc độ của mình.

5. Sadio Mane (Senegal)

Sadio Mane được xem là cầu thủ trụ cột của Liverpool mùa giải 2017/18. Anh là cầu thủ người Senegal và cũng theo đạo Hồi vì đây là tôn giáo gia đình. Tại mùa giải vừa qua, Mane đã ghi được 20 bàn thắng và 8 đường kiến tạo thành bàn. Tuyển thủ Senegal hứa hẹn sẽ cùng đội tuyển gây bất ngờ ở World Cup tại Nga.

4. Mesut Ozil (Đức)

Cái tên Mesut Ozil luôn chắc suất vào đội tuyển Đức ở bất kỳ giải đấu mang tầm châu lục nào. Dù mùa giải 2017/18 vừa qua, thật sự Ozil vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV Arsenal nhưng anh vẫn là một chân chuyền chủ lực tại Pháo thủ.

Ozil theo đạo Hồi và có lần anh đã chia sẻ trên tờ Der Tagesspiegel rằng: “Tôi luôn cầu nguyện trước khi ra sân thi đấu. Đó là một thói quen. Và đó là bí quyết thành công của tôi.”

3. N’Golo Kante (Pháp)

Kante mang quốc tịch Pháp nhưng gia đình anh mang gốc Phi. Tiền vệ của Chelsea mang đạo Hồi từ bé. Anh rất tôn sùng đạo và ngoài những thời gian tập luyện và thi đấu thì bạn chỉ có thể tìm Kante trong các thánh đường đạo Hồi.

2. Paul Pogba (Pháp)

Sở hữu tốc độ siêu việt và những đường bóng lắc léo. Paul Pogba luôn khao khát khẳng định bản thân ở bất cứ trận đấu nào. Nhưng ít ai biết một cầu thủ có cái tôi lớn mạnh nhưng vẫn phủ phục trước đấng tối cao của Hồi giáo.

Pogba theo đạo Hồi từ khi còn bé và anh là một tín đồ sùng đạo. Thỉnh thoảng các CĐV vẫn thấy một Pogba mặc quần áo dài, quấn khăn và đi đền thờ một cách cung kính.

1. Mohammed Salah (Ai Cập)

Cứ mỗi lần ghi được bàn thắng thì Salah sẽ cúi người thật sát xuống cỏ để tạ ơn thần linh. Anh là người rất sùng đạo Hồi. Một Salah có thể là cây săn bàn kiệt xuất ngoài sân cỏ nhưng lại rất tin vào các thần linh. Anh luôn cầu nguyện và đi nhà thờ thường xuyên để cầu phước lành.

 

Bài liên quan