TOP 8 “máy dội bom” siêu hạng tại vòng loại World Cup 2018: Ronaldo, Lukaku chào thua chân sút vô danh

Lewandowski, Ronaldo nằm trong nhóm 8 chân sút “mắn” bàn thắng nhất ở vòng loại World Cup 2018.

1. Robert Lewandowski (16 bàn)

Đội trưởng ĐT Ba Lan thiết lập kỷ lục 16 bàn ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Lewandowski so kè quyết liệt và giành chiến thắng trước Ronaldo ở lượt trận cuối.

2. Mohammad Al-Salahwi (16 bàn)

Al Salahwi chỉ ghi 2 bàn ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á, vòng đấu quan trọng nhất với nhiều đối thủ mạnh.

3. Ahmed Khalil (16 bàn)

Khả năng săn bàn của Khalil không thể giúp UAE giành suất dự play-off châu Á. UAE đứng thứ tư ở bảng B, kém Australia 6 điểm.

4. Ronaldo (15 bàn)

CR7 phá kỷ lục 14 bàn vòng loại World Cup khu vực châu Âu của huyền thoại Predrag Mijatovic, nhưng anh chịu thất bại chung cuộc trước Lewandowski.

5. Lukaku (11 bàn)

Hành trình vòng loại World Cup 2018 giúp Lukaku tiến những bước dài trên hành trình trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Bỉ.

6. Sardar Azmoun (11 bàn)

Tương lai của ĐT Iran nằm trong tay những người trẻ như Azmoun. Ở vòng loại thứ ba, chân sút sinh năm 1995 ghi 4 bàn.

7. Christian Eriksen (11 bàn)

Nhạc trưởng Tottenham gánh cả đội tuyển Đan Mạch trên vai. Trong 25 bàn của Đan Mạch, Eriksen góp 11 bàn và 3 kiến tạo. Trong trận play-off lượt về, Eriksen lập hat-trick giúp đội nhà đè bẹp CH Ireland 5-1.

8. Tim Cahill (11 bàn)

“Tôi cảm thấy mình như cậu thanh niên đầy khát khao. Tôi sẽ bước qua tuổi 38 vào tháng tới, nhưng nhiệm vụ bây giờ là phải giúp cơ thể, sức khoẻ của mình đủ điều kiện để sát cánh với đội tuyển”, ông già gân Tim Cahill phát biểu. Cựu cầu thủ Everton đã ghi 2 bàn giúp Australia đánh bại Syria ở play-off châu Á, giành vé dự play-off liên lục địa.

Bài liên quan