Top 9 tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua: Số 1 không có đối thủ

Những tiền đạo sát thủ lừng lẫy một thời đã làm mưa làm gió tại các giải đấu

9. Torres

Fernando José Torres Sanz (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [ferˈnando ˈtores];sinh ngày 20 tháng 3 năm 1984) là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha hiện đang chơi cho câu lạc bộ Atletico Madrid.

Torres sinh ra tại Fuenlabrada, một thị xã ngoài ô của Madrid,là cầu thủ trẻ tuổi nhất từng chơi cho Atlético Madrid và là cầu thủ trẻ nhất thành đội trưởng (lúc 19 tuổi).

Torres sinh ra tại Fuenlabrada, một thị xã ngoài ô của Madrid,là cầu thủ trẻ tuổi nhất từng chơi cho Atlético Madrid và là cầu thủ trẻ nhất thành đội trưởng (lúc 19 tuổi). Biệt danh của anh là “El Niño” (đứa trẻ) nhằm để chỉ sự xuất hiện của anh ở La Liga như một hiện tượng cuồng phong mạnh mẽ.

Anh gia nhập câu lạc bộ Liverpool ở Premier League vào năm 2007. Anh có mùa giải đầu tiên ở Anfield với việc trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool ghi hơn 20 bàn trong một mùa giải từ 1995-1996.

Anh gia nhập câu lạc bộ Liverpool ở Premier League vào năm 2007. Anh có mùa giải đầu tiên ở Anfield với việc trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool ghi hơn 20 bàn trong một mùa giải từ 1995-1996. Anh rời câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2011 và gia nhập Chelsea, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất câu lạc bộ và đắt giá nhất Tây Ban Nha với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh.

Ngay mùa giải đầu tiên,anh đã vô địch Cúp FA và UEFA Champions League, mặc dù anh có bị chỉ trích vì số bàn thắng khiêm tốn mà anh ghi được. Mùa giải sau, anh có bàn thắng quan trọng trong trận chung kết Europa League giúp Chelsea đăng quang tại lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường này. Anh cùng đồng đội Juan Mata trở thành hai cầu thủ đầu tiên đăng quang cả bốn giải đấu danh giá là World Cup, Euro, UEFA Champions League và UEFA Europa League.

8.Lewandowski

Robert Lewandowski ; sinh ngày 21 tháng 8 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá người Ba Lan hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bayern München của Đức tại giải Bundesliga và Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan.

Mùa hè năm 2014, anh trở thành cầu thủ của Bayern München.

Sau khi lần lượt trở thành vua phá lưới giải hạng ba và hạng hai Ba Lan tại câu lạc bộ Znicz Pruszków, Lewandowski chuyển đến Lech Poznań và cùng câu lạc bộ này giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Ba Lan và cá nhân anh cũng đạt danh hiệu vua phá lưới trong mùa giải 2009-10. Năm 2010, anh sang Đức khoác áo Borussia Dortmund và cùng đội bóng này có được hai danh hiệu vô địch Bundesliga liên tiếp. Mùa hè năm 2014, anh trở thành cầu thủ của Bayern München.

Anh hiện là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển Ba Lan

Tại đội tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9 năm 2008 và từng cùng Ba Lan tham dự hai giải đấu lớn Euro 2012 và Euro 2016. Anh hiện là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển nước này.

7. Batistuta

Gabriel Omar Batistuta (sinh ngày 1 tháng 2 năm 1969), quốc tịch Argentina biệt danh Vua Sư Tử, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Batistuta bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1988 tại câu lạc bộ hạng nhất Newell’s Old Boys của Argentina.

Batistuta bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1988 tại câu lạc bộ hạng nhất Newell’s Old Boys của Argentina. Một năm sau đó, anh chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ River Plate và đến năm 1990 thì anh lại đầu quân cho câu lạc bộ nổi tiếng Boca Juniors. Tại Boca Juniors, Batistuta bắt đầu thể hiện được tài năng săn bàn bẩm sinh của mình và những bàn thắng trong màu áo Boca Juniors đã đưa anh lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ ở châu Âu. Sau đó anh đã dành phần lớn thời gian sự nghiệp cho câu lạc bộ ACF Fiorentina của Ý. Anh cũng là tay săn bàn xuất sắc thứ 8 trong lịch sử giải đấu Serie A với 184 bàn 318 trận từ 1991 đến 2003.

Ở cấp độ quốc gia, anh đã từng đoạt danh hiệu tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Argentina với 56 bàn trong 78 lần khoác áo đội tuyển

Ở cấp độ quốc gia, anh đã từng đoạt danh hiệu tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Argentina với 56 bàn trong 78 lần khoác áo đội tuyển trước khi Lionel Messi vượt qua vào năm 2016. Batistuta đã tham dự 3 kì World Cup năm 1994, 1998, 2002 và anh đã có 10 bàn thắng sau 11 trận, đồng thời trở thành cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Ngoài ra, Batistuta cũng đã giành được 2 chức vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina vào năm 1991 và 1993. Năm 2004, anh được chọn là một trong 125 huyền thoại sống của bóng đá thế giới bởi Pelé.

6. Eto’o

Tổng cộng, Eto’o đã ghi được 108 bàn sau 145 trận đấu dưới màu áo sọc đỏ xanh.

Cùng với Ronaldinho và Lionel Messi tạo nên tam giác huyền ảo của Barca trong giai đoạn của Frank Rijkaard. Tổng cộng, Eto’o đã ghi được 108 bàn sau 145 trận đấu dưới màu áo sọc đỏ xanh.

5. Alan Shearer

Alan Shearer (sinh ngày 13 tháng 8 năm 1970 ở Gosforth, Northumberland) là một cầu thủ bóng đá người Anh, Alan Shearer từng khoác áo đội tuyển Anh và 3 câu lạc bộ Premiership của Anh: Southampton, Blackburn Rovers và Newcastle United.

Anh đã từng rất thành công ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, Alan đã trở thành một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại.

Anh đã từng rất thành công ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, Alan đã trở thành một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại. Anh đã ghi tổng cộng 422 bàn thắng ở CLB và quốc gia, trung bình khoảng 25 bàn trong 1 mùa giải suốt 17 mùa giải anh trải qua. Anh đã lập kỉ lục ghi bàn tại Premier league với 261 bàn.

Anh đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế từ Euro 2000 và vẫn tiếp tục chơi bóng tại Newcastle United cho đến khi vào năm 2006 anh phải giã từ sự nghiệp sân cỏ do chấn thương.

Anh đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế từ Euro 2000 và vẫn tiếp tục chơi bóng tại Newcastle United cho đến khi vào năm 2006 anh phải giã từ sự nghiệp sân cỏ do chấn thương. Không chỉ riêng đội bóng và cả fan hâm mộ điều rất buồn khi Alan giã từ sự nghiệp.

4. Inzaghi

Anh hiện đang là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Venezia F.C ,anh là mẫu cầu thủ săn bàn đáng sợ nhất thế giới với khả năng phá bẫy việt vị và chớp thời cơ số một thế giới

Filippo “Pippo” Inzaghi là một cựu cầu thủ bóng đá người Italia. Anh hiện đang là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Venezia F.C ,anh là mẫu cầu thủ săn bàn đáng sợ nhất thế giới với khả năng phá bẫy việt vị và chớp thời cơ số một thế giới

3. Suarez

Khi còn ở Ajax, chủ yếu anh chơi trong vai trò của một tiền đạo hỗ trợ phía dưới Klaas-Jan Huntelaar và sau này là Marko Pantelić.

Luis Alberto Suárez Díaz (sinh ngày 24 tháng 1 năm 1987 ở Salto) là một cầu thủ bóng đá người Uruguay hiện đang là tiền đạo của FC Barcelona và Đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay. Khi còn ở Ajax, chủ yếu anh chơi trong vai trò của một tiền đạo hỗ trợ phía dưới Klaas-Jan Huntelaar và sau này là Marko Pantelić.

Chuyển sang Barca, siêu sao này luôn là một trong những số 9 đáng sợ nhất thế giới và chinh phục tất cả các danh hiệu cấp CLB.

Với sự xuất hiện của Martin Jol ở Ajax, Suarez được chọn là đội trưởng, thay thế cho sự ra đi của Thomas Vermaelen. Vào năm 2010, Suarez được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Hà Lan, kết thúc mùa giải cùng danh hiệu vua phá lưới với 35 bàn thắng (49 bàn trên mọi mặt trận). Chuyển sang Barca, siêu sao này luôn là một trong những số 9 đáng sợ nhất thế giới và chinh phục tất cả các danh hiệu cấp CLB.

2. Marco van Basten

Marcel (“Marco”) van Basten (sinh ngày 31 tháng 10 năm 1964 tại Oog in Al, Utrecht) là một huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Hà Lan. Trước đây, ông là cầu thủ từng chơi cho Ajax Amsterdam và A.C. Milan trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Ông được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong một sự nghiệp bị kết thúc khá ngắn ngủi do một chấn thương.

Ông được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong một sự nghiệp bị kết thúc khá ngắn ngủi do một chấn thương. Được biết đến với sức mạnh cùng trái bóng, kĩ năng chiến thuật nhạy bén cùng những cú sút và volley xuất sắc. Van Basten đã từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (1988, 1989 và 1992) và một lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1992. Ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 9 của thế kỉ 20 bởi IFFHS.

Van Basten cũng được bầu ở vị trí thứ 8 trong cuộc bình bầu được tổ chức bởi tạp chí France Football do các cựu danh thủ từng dành quả bóng vàng châu Âu bình chọn cầu thủ của thế kỉ.

1. Ronaldo

Ronaldo Luis Nazário de Lima (phát âm địa phương: [ʁoˈnawðu ˈlwiʒ nɐˈzaɾju dʒ ˈɫĩmɐ]; sinh ngày 18 tháng 9 năm 1976 tại Rio de Janeiro, Brasil [2]) là cựu tuyển thủ quốc gia Brasil. Ronaldo được gọi bằng biệt danh “Người ngoài hành tinh”.

Ronaldo nằm trong danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA.

Ronaldo nằm trong danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. Năm 1999, tạp chí World Soccer xếp anh đứng hạng 9 trong danh sách “100 cầu thủ hay nhất thế kỉ 20”. Năm 2007 tạp chí France Football bầu anh vào đội hình 11 cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Anh cũng được Castrol Football, trang web chuyên xếp hạng cầu thủ bóng đá chấm điểm cao nhất trong đội hình 11 hảo thủ của các kỳ World Cup.

Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất đạt mọi danh hiệu ở World Cup là Vô địch World Cup, Quả bóng vàng World Cup, Chiếc giày vàng World Cup. Ronaldo vô địch World Cup 1994 và World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil.

Năm 2010 và 2011, Tờ Goal.com bầu anh là “cầu thủ của thập kỷ”. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất đạt mọi danh hiệu ở World Cup là Vô địch World Cup, Quả bóng vàng World Cup, Chiếc giày vàng World Cup. Ronaldo vô địch World Cup 1994 và World Cup 2002 cùng đội tuyển Brazil.

Với 15 bàn thắng qua 3 kì World Cup, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất này.

Với 15 bàn thắng qua 3 kì World Cup, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại đấu trường bóng đá lớn nhất này. Anh cùng với Zinédine Zidane là hai cầu thủ có nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA nhất với 3 lần (các năm 1996,1997 và 2002). Anh cũng có 2 Quả bóng vàng châu Âu trong bộ sưu tập giải thưởng cá nhân cao quý của mình.

Tuy nhiên sự nghiệp của Ronaldo gắn liền với những chấn thương đầu gối, anh đã trải qua 2 cuộc giải phẫu lớn và rất nhiều chấn thương nhỏ.

Tuy nhiên sự nghiệp của Ronaldo gắn liền với những chấn thương đầu gối, anh đã trải qua 2 cuộc giải phẫu lớn và rất nhiều chấn thương nhỏ. Ngày 14 tháng 2 năm 2011, khi vẫn còn nửa năm hợp đồng với câu lạc bộ Corinthians, Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Bài liên quan