Truyền thông quốc tế tiếp tục ca ngợi U22 Việt Nam, đánh giá chất lượng hàng đầu khu vực

Trang Foxsportsasia đánh giá cao U22 VN sau khi giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trang thể thao châu Á nhận định các cầu thủ trẻ Việt Nam có chất lượng hàng đầu khu vực.

Sau khi vòng loại U23 châu Á khép lại, trang Foxsportsasia có bài phân tích về điểm mạnh của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Cây bút Scott McIntyre không ngần ngại giật tiêu đề: “U22 Việt Nam tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á”.

Kết quả ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á

U22 Việt Nam gây bất ngờ với các chuyên gia và người hâm mộ bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Tham dự bảng I vòng loại U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng được cảnh báo đối diện nhiều khó khăn trước mục tiêu lọt nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng kết quả thực sự khiến những người theo dõi U22 Việt Nam phải ngạc nhiên.

Thậm chí thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có thể giành vị trí nhất bảng I nếu may mắn hơn ở trận cuối gặp U22 Hàn Quốc. Những sai lầm cá nhân khiến U22 Việt Nam tiếc nuối khi thua cách biệt tối thiểu 1-2 trước các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi, nên mất luôn ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với 2 chiến thắng rất đậm trước trận gặp đội bóng mạnh nhất – Hàn Quốc

Một ngày sau khi giành chức vô địch U15 Đông Nam Á, trước đó là thành tích tốt tại AFF Cup 2016, giải U20 FIFA World Cup diễn ra đầu năm nay, lứa tuổi cầu thủ Olympics của bóng đá Việt Nam có trận đấu nghẹt thở với Hàn Quốc. U22 Việt Nam đang nổi lên là thế lực ở châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á”, trang Foxsportsasia đánh giá.

U22 Việt Nam được tổ chức rất tốt

Kết quả tích cực của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng ở vòng loại U23 châu Á xứng đáng nhận được lời ca ngợi. Chuyên gia bóng đá châu Á Scott McIntyre khẳng định U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình chất lượng và được tổ chức chặt chẽ.

Điểm mạnh dễ nhận ra nhất là các hậu vệ cánh có thể lực, kỹ thuật và tốc độ tốt. Văn Thanh và Văn Hậu đều chơi hay và thể hiện được sức mạnh. Trong chiến thắng trước Đông Timor (4-0) và Macau (8-1), hai hậu vệ cánh của U22 Việt Nam đều ghi dấu ấn với những pha dâng cao hỗ trợ tấn công.

Việc tổ chức đội hình của U22 Việt Nam được đánh giá cao

Ngoài ra, tuyến tiền vệ nhận được đánh giá cao. Đáng chú ý là khả năng phòng ngự từ xa với sự có mặt của cầu thủ đa năng sinh năm 1996 Duy Mạnh (có thể chơi ở vị trí trung vệ). Bên cạnh đó, Xuân Trường và Tuấn Anh đều sở hữu kỹ thuật tốt và luôn sẵn sàng thực hiện những đường chuyền phát động tấn công sắc sảo cho các mũi nhọn trên hàng công.

Với 13 bàn thắng tại vòng loại U23 châu Á, dĩ nhiên hàng tiền đạo U22 Việt Nam gây ấn tượng với chuyên gia Scott McIntyre. Nổi bật là Công Phượng với 4 bàn thắng sau 3 trận. Trong cuộc đối đầu U22 Hàn Quốc, tiền đạo số 10 thực hiện pha solo từ cánh trái, sau đó tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Bum Keun không có cơ hội cứu thua.

Dấu ấn của lứa cầu thủ U20

Huấn luyện viên Hữu Thắng đã sử dụng hiệu quả khi triệu tập dàn cầu thủ dự U20 World Cup diễn ra hồi đầu năm nay. Không phải là sự lựa chọn số một bên cánh trái trên hàng công, nhưng Quang Hải tỏa sáng khi được trao cơ hội.

Đội trưởng U20 – Quang Hải để lại ấn tượng tốt trong lần được gọi lên U22

Sau khi vào sân ở trận gặp Đông Timor, anh là cầu thủ giúp U22 Việt Nam tạo ra thế trận tốt hơn để có chiến thắng 4-0. Anh cũng chính là người chơi hay ở hai trận đá chính gặp Macau và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Hà Đức Chinh vượt qua áp lực từ sự kỳ vọng khi đảm nhận vị trí trung phong. Anh chính là tác giả của bàn thắng khai thông bế tắc ở trận đầu tiên gặp Đông Timor khi U22 Việt Nam gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do trời mưa rất lớn.

Sau những thành tích ấn tượng thời gian qua, mục tiêu lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng là vô địch SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia vào tháng 8 tới. Giấc mơ lần đầu giành huy chương vàng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games tiếp tục chờ vào màn tỏa sáng của lứa cầu thủ trẻ tài năng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Thành tích của các đội U22 hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á tại vòng loại U23 châu Á

Trang Foxsportsasia nhận định: “U22 Singapore chìm nghỉm ở vòng loại U23 châu Á”. Đội bóng của đảo quốc sư tử có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -6 sau 3 trận ở bảng F. Còn U22 Indonesia xếp thứ ba bảng H với 4 điểm. Trong khi U22 Philippines thua cả 3 trận ở bảng J và thủng lưới tới 11 bàn.

U22 Thái Lan, U22 Malaysia và U22 Việt Nam là ba đội trong khu vực Đông Nam Á giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. Thái Lan có 5 điểm sau 3 trận cùng hiệu số bàn thắng bại +3, còn Malaysia được 6 điểm với hiệu số +2. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có 6 điểm với hiệu số +10.

U22 Việt Nam có thể tái đấu Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á

Ngay sau vòng loại, AFC đã tiến hành phân nhóm hạt giống cho VCK. Kết quả này dựa vào thành tích của các đội tại VCK U23 châu Á 2016. Ở giải lần đó tại Qatar, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã thua cả 3 trận trước Jordan, UAE và Australia.

Vì thế ở VCK 2018, đội chỉ được xếp vào nhóm số 4 bên cạnh Malaysia, Palestine và Oman. Nhóm 3 gồm Uzbekistan, Thái Lan, Syria và Saudi Arabia. Trong khi đó, Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Australia thuộc nhóm số 2. Còn nhóm số 1 có đội chủ nhà Trung Quốc, ĐKVĐ Nhật Bản, đương kim á quân Hàn Quốc và Iraq.

Việc phân nhóm là căn cứ để ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng (thời gian chưa được công bố cụ thể). Mỗi bảng sẽ có một đội từ 4 nhóm trên. Theo cách đó, khả năng xấu nhất là Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng Hàn Quốc, Thái Lan và Australia.

Danh sách 16 đội góp mặt ở VCK U23 châu Á 2018.

Ở vòng loại mới kết thúc, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã thua Hàn Quốc 1-2 khá đáng tiếc. Đội tạo ra thế trận ngang ngửa đối thủ nhưng nhận hai bàn thua vì những sai lầm cá nhân và sai sót ở hàng phòng ngự. Chiến lược gia người Nghệ An sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn đội đạt thành tích tốt tại VCK.

Thực chất, HLV Hữu Thắng đã có một số thông tin quan trọng về các đối thủ sẽ gặp tại SEA Games. Cộng sự của ông là HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt tại Thái Lan suốt những ngày qua. Nhiệm vụ của chiến lược gia U20 Việt Nam là xem Thái Lan, Indonesia và Malaysia thi đấu thế nào.

Indonesia và Thái Lan là những đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29. Với việc có thể gặp Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2018, những ghi nhận của HLV Hoàng Anh Tuấn cho HLV Hữu Thắng sẽ rất hữu ích.

Bên cạnh đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh vừa có chuyến công tác ngắn ngày tại Campuchia. Ông cho biết nhiệm vụ của mình là thăm dò hai đối thủ sẽ gặp tại SEA Games gồm Campuchia, Philippines.

Ông cũng xem “giò” Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là 2 đội bóng mà Việt Nam có thể phải gặp ngay tại vòng bảng của VCK U23 châu Á, bởi họ đều nằm ở nhóm hạt giống số một.

Bài liên quan