Từ bỏ Tiến Dụng, đặt niềm tin vào Đông Triều, HLV Hữu Thắng liệu có đúng?

Với việc gạch tên Tiến Dụng khỏi kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này chỉ còn hai tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa là Duy Mạnh và Đông Triều, nhưng liệu đây có phải một sự lựa chọn đúng đắn.

Như vậy, Tiến Dụng đã kết thúc chuyến “phiêu lưu” của mình sớm hơn dự kiến tại U22 Việt Nam, đây là lần thứ hai cầu thủ này nói lời chia tay ở những giải đấu lớn. Nhưng có lẽ, việc bị HLV Hữu Thắng gạch tên đợt này có vẻ cay đắng hơn rất nhiều.

Bởi lẽ, trong số 3 tiền vệ phòng ngự được nhà cầm quân xứ Nghệ triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29, ngoài Duy Mạnh đã chắc suất thì cơ hội vẫn được chia đều cho Tiến Dụng và Đông Triều, vì khả năng cùng trình độ của hai cầu thủ này là ngang nhau.

Thậm chí, nếu so sánh về thể hình, thể lực, khả năng càn quét và phân phối bóng thì Dụng có thể nhỉnh hơn so với Đông Triều, nhưng Dụng lại kém Triều về kinh nghiệm thi đấu cũng như những pha chuyền dài. Tuy nhiên, trong đợt tập trung U22 Việt Nam lần này, cầu thủ đang thuộc biên chế của SHB Đà Nẵng có quá ít cơ hội để thể hiện.

Tiến Dụng cay đắng bị HLV Hữu Thắng loại khỏi kế hoạch cho SEA Games 29.

Vì vậy, đáng lẽ Hữu Thắng nên có sự đắn đo và trao cơ hội cho Triều lẫn Dụng để thể hiện nhiều hơn, thì cựu thuyền trưởng SLNA đã sớm loại bỏ tiền vệ cưng của HLV Hoàng Anh Tuấn ở vòng loại U23 châu Á 2018 khi không được đăng ký thi đấu, chính điều đó đã dấy lên nghi ngại việc Tiến Dụng bị loại chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong khi đó, dấu ấn của Đông Triều để lại ở vị trí tiền vệ phòng ngự U22 Việt Nam lúc này vẫn chưa thật sự rõ nét. Dù được trao cơ hội ra sân trong trận đấu với U22 MaCau, cầu thủ HAGL này đã có 90 phút rảnh chân bởi đối thủ quá yếu.

Nên nhớ ở đội bóng phố Núi, Đông Triều cũng thường xuyên được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng với chiều cao hạn chế, phong độ phập phù cùng khả năng tranh chấp không tốt khiến cầu thủ gốc Quảng Nam luôn thất thế với hàng tiền vệ trung tâm của đối phương, điều này luôn đặt hàng phòng ngự HAGL vào tình trạng nguy hiểm. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang là một trong 4 đội bóng để lọt nhiều nhất ở V-League 2017.

Đặt niềm tin vào Đông Triều có phải là nước cờ liều lĩnh của chiến lược gia gốc Hà Tĩnh?

Giả sử đặt trường hợp Duy Mạnh gặp vấn đề về sức khỏe không thể thi đấu, thì liệu Đông Triều có đủ khả năng quán xuyến vị trí chốt chặn cuối cùng ở hàng tiền vệ hay không. Đây là việc Hữu Thắng cũng nên nghĩ đến để tránh trường hợp lặp lại bài học ở AFF Cup 2016, khi Hoàng Thịnh không thể thi đấu ở trận bán kết gặp Indonesia đã làm cho ĐT Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn để tìm người thay thế, việc đó cũng là một trong những nguyên nhân không nhỏ khiến chúng ta bị loại đau đớn năm ngoái.

Quyết định loại Tiến Dụng, có nghĩa Hữu Thắng đang đặt trọn niềm tin vào Đông Triều và Duy Mạnh ở SEA Games 29, vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sự lựa chọn này liệu có đúng hay không nhưng hiện tại, điều này thật sự rất mạo hiểm. Bởi ở vòng bảng, U22 Việt Nam phải thi đấu đến 5 trận nên việc tổn thất lực lượng do chấn thương hay thẻ phạt là không thể tránh khỏi, nếu không tính toán kỹ thì có thể chúng ta sẽ một lần nữa sẽ trả giá đắt.

Bài liên quan