Từ chối nhiều đại gia, Iniesta bất ngờ chọn đội bóng châu Á từng đối đầu Việt Nam

Tiền vệ đội trưởng của Barcelona đã chuyển đến CLB Vissel Kobe hiện đang thi đấu ở hạng cao nhất giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League) với mức lương “trên trời”.

Còn nhớ hồi cuối năm 2014, thời HLV Toshiya Miura còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, đội tuyển của chúng ta đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, và một trong những đối thủ đã đánh bại thầy trò HLV Miura chính là Vissel Kobe, đội bóng chính thức có được chữ kí của tiền vệ số 1 thế giới Iniesta.

Vissel Kobe đã từng thi đấu giao hữu với Việt Nam

Theo đó, khi chuyển sang Vissel Kobe từ Barcelona, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ được trả mức lương cao nhất xứ sở mặt trời mọc. Câu lạc bộ có trụ sở ở Kobe, miền tây Nhật Bản đã thông báo về vụ chuyển nhượng đình đám này.

Iniesta sẽ là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản

Tiền vệ 34 tuổi được cho là đã ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương lên tới 25 triệu Euro, tương đương 3 tỷ 247 triệu yên Nhật. Mức lương này cao hơn rất rất nhiều so với mặt bằng chung của giải đấu chuyên nghiệp nhất Nhật Bản.

Trước đó, kỷ lục 600 triệu yên đã được thiết lập và người sở hữu mức lương đó chính là cựu tiền đạo tuyển Đức, Lucas Podolski và Diego Forlan của Uruquay. Cần biết rằng, mức lương trung bình ở giải đấu này chỉ rơi vào khoảng 25 triệu yên.

Iniesta tới Vissel Kobe sẽ là cú hích lớn cho nền bóng đá Nhật Bản

Tất nhiên, việc Iniesta nhận được mức lương kỷ lục như vậy là điều dễ hiểu bởi anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngoài ra, công ty sở hữu câu lạc bộ Vissel Kobe chính là tập đoàn điều hành mua sắm trực tuyến của Nhật Bản Rakuten Inc. Đây là nhà tài trợ chính của Barcelona trong những năm qua.

Tại một cuộc họp báo ở Tokyo mới đây, Andres Iniesta cho biết anh sẽ giúp Vissel Kobe và giải đấu Nhật Bản trở nên nổi tiếng khắp châu Á.

 

Bài liên quan