Tuấn Anh bị HLV Hữu Thắng ‘xâu kim’ trong buổi tập của U22 Việt Nam

Trong bài tập tranh cướp bóng sáng 2/8, Tuấn Anh ập vào áp sát để lấy bóng, nhưng HLV Hữu Thắng nhanh chân chích mũi giày khiến học trò bị “xỏ háng”.

Buổi tập sáng 2/8 của U22 Việt Nam bắt đầu lúc 8h15 (giờ địa phương), tại Trung tâm bóng đá Mokpo (Hàn Quốc). HLV Hữu Thắng tham gia chơi cùng các học trò ở bài chia đôi đội hình tập tranh cướp bóng.

Trong một tình huống bị tiền vệ Tuấn Anh áp sát rất nhanh, HLV Hữu Thắng bình tĩnh chích mũi giày đưa bóng lọt qua khe giữa hai chân học trò.

HLV Hữu Thắng từng chơi vị trí trung vệ ở đội tuyển Việt Nam. Sau nhiều năm giải nghệ cầu thủ, HLV trưởng U22 Việt Nam vẫn sở hữu phản xạ và kỹ năng chơi bóng khá nhanh nhẹn.

Tuấn Anh phản xạ khép chân lại khi phát hiện ý định của HLV Hữu Thắng nhưng đã quá muộn.

Tiền vệ số 8 cười ngượng ngùng khi bị các đồng đội trêu đùa sau khi để bóng lọt háng. Tuy nhiên, có thể do tranh cướp bóng với HLV Hữu Thắng nên Tuấn Anh không thực sự quyết liệt.

Trước bài tập tranh cướp bóng, U22 Việt Nam chạy thể lực để giải phóng sức ì dưới sự hướng dẫn của HLV Martin Forkel.

Văn Thanh gây ấn tượng ở bài chạy bứt tốc vượt chướng ngại vật, dù anh và toàn đội còn thiếu ngủ sau 1 ngày di chuyển.

Ở một góc sân, HLV thủ môn Võ Văn Hạnh cùng 3 học trò Minh Long, Sỹ Huy và Tiến Dũng miệt mài tập phản xạ.

Buổi tập của U22 Việt Nam kết thúc lúc 10h30, dưới cái nắng 35 độ C. 16h chiều cùng ngày, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có buổi tập chiến thuật vẫn tại Trung tâm bóng đá Mokpo.

Bài liên quan