Tung cú “vô ảnh cước” vào mặt CĐV, Evra tiếp tục nhận thêm án phạt cực nặng từ UEFA

Với hành vi phi thể thao nhằm vào một cổ động viên trước trận đấu của Marseille tại Europa League, cựu hậu vệ M.U Patrice Evra đã nhận án phạt cực nặng từ UEFA.

Trước khi trận đấu giữa Marseille và Victoria de Guimaraes tại vòng bảng Europa League diễn ra, Patrice Evra đã có hành vi cực kì phi thể thao khi tung cước vào một cổ động viên. Sau hành động thiếu kiềm chế này, Evra đã nhận thẻ đỏ ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu và cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Europa League nhận “thành tích” đáng xấu hổ này.

Hành động thiếu kiềm chế và phi thể thao của Evra

Theo ghi nhận, Evra đã mất kiểm soát khi nhận những lời la ó (phân biệt chủng tộc) từ các phía các CĐV đội nhà Marseille. Hậu vệ kì cựu này sau đó tiến gần đến khu vực các CĐV đang trêu tức mình và gây ra hành động kể trên.

UEFA đã đưa ra án phạt rất nặng cho Evra. Cựu đội trưởng M.U sẽ bị cấm tham gia mọi trận đấu của UEFA đến hết ngày 30 tháng Sáu năm 2018. Ngoài ra, anh cũng phải nộp phạt số tiền 10,000 euro (tương đương 8,829 bảng).

Evra sẽ bị cấm thi đấu mọi trận của UEFA tới tận hè sang năm

Không chỉ bị phạt bởi UEFA, trước đó CLB chủ quản Marseille cũng đã lập tức chấm dứt hợp đồng với Evra.

Đây thực sự là một vết đen đáng quên đối với hậu vệ 36 tuổi trong những ngày tháng cuối của sự nghiệp. Trong quá khứ, Evra cũng từng dính không ít scandal như việc anh tố cáo Luis Suarez phân biệt chủng tộc khiến tiền đạo người Uruquay bị treo giò 8 trận hay cầm đầu scandal “đồi Knysna” hồi World Cup 2010.

Với những án phạt cực nặng này, khả năng cựu hậu vệ M.U này sẽ nói lời giã từ sân cỏ trong thời gian tới.

Bài liên quan