Tương lai nào cho Barcelona sau khi Xứ Catalan chính thức tuyên bố độc lập?

Việc xứ Catalan ly khai Tây Ban Nha chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho các đội bóng đang thi đấu tại La Liga, trong đó có Barcelona.

Tối ngày 27/10 (giờ Việt Nam), Catalan tách khỏi Tây Ban Nha để trở thành một quốc gia độc lập dưới hình thức một nước cộng hòa.

Sự kiện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống của người Catalonia, trong đó có cả bóng đá. Nhiều người thắc mắc Barcelona cùng các CLB khác của xứ Catalan sẽ đi về đâu sau quyết định ly khai?

Nguy cơ bị loại khỏi La Liga, Champions League

Xứ Catalan độc lập đồng nghĩa với việc các CLB bóng đá của đất nước này, từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp đều sẽ không còn chịu sự quản lý của Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Tây Ban Nha.

Theo đó, xứ Catalan sẽ phải lập ra một LĐBĐ riêng, ngang hàng với Tây Ban Nha, Pháp, Anh… Barcelona và 2 CLB khác là Espanyol và Girona đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay giải VĐQG Tây Ban Nha trong thời gian tới.

Tự do nhưng trước mắt Barcelona sẽ là những tháng ngày sóng gió.

Đạo luật Thể thao của chính phủ Tây Ban Nha quy định rõ: “Mọi tổ chức, CLB thể thao để tham gia thi đấu chuyên nghiệp phải nằm trong danh sách đăng ký của Liên đoàn hoặc Hiệp hội thể thao quốc gia tương ứng”.

Thậm chí, việc dự đấu trường Champions League, Europa League của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi theo quy định, UEFA chỉ dành suất cho các đội bóng thuộc LĐBĐ Tây Ban Nha.

Trước mắt, LĐBĐ Catalan chắc chắn sẽ phải lên kế hoạch để đàm phán giúp các CLB chuyên nghiệp, đặc biệt là Barcelona duy trì hoạt động ở La Liga và cúp châu Âu, ít nhất cho đến cuối mùa giải 2017/18.

Tự lập giải đấu riêng?

Đây có lẽ là giả thuyết không CĐV Barcelona nào muốn xảy ra. Trong trường hợp LĐBĐ Tây Ban Nha kiên quyết không cho xứ Catalan tham dự các giải đấu thuộc quyền quản lý, Barcelona cùng các CLB láng giềng sẽ phải tự lập ra một giải đấu để cạnh tranh với nhau.

Chẳng đội bóng nào của xứ Catalan đủ khả năng cạnh tranh với Messi và đồng đội nếu thành lập một giải đấu riêng.

Tuy nhiên, đây sẽ là một giải đấu vô thưởng vô phạt, Barca dù vô địch vẫn không có được tấm vé dự Champions League hay bất kỳ giải đấu nào thuộc quản lý của UEFA, các hợp đồng quảng cáo béo bở, các cầu thủ lớn cũng lần lượt từ chối thầy trò HLV Ernesto Valverde bởi chẳng ai muốn làm việc, đầu tư ở một giải đấu chỉ có vỏn vẹn 3 CLB chuyên nghiệp, còn lại đều là bán chuyên.

Tham dự Premier League?

Chủ tịch Bartomeu từng nhiều lần đề cập đến khả năng đưa Barcelona tham chiến tại các đấu trường hàng đầu châu lục, giống như các CLB xứ Wales như Swansea, Cardiff dự Premier League hay đội bóng công quốc Monaco dự Ligue 1… Tuy nhiên, những CLB này không phải tự nhiên đã có suất dự giải VĐQG. Họ đều trải qua các cấp độ từ bán chuyên cho đến chuyên nghiệp, phải chấp nhận quy định lên, xuống hạng đầy khắc nghiệt ở mỗi mùa giải.

Barca cũng có thể tính đến việc tham dự Premier League nhưng họ sẽ phải thi đấu ở những hạng đấu dưới trước khi được chơi ở NHA

Với trường hợp của Swansea, “Thiên nga đen” đã phải thi đấu từ League Two (hạng 3), League One (hạng 2), Championship (hạng nhất) và mãi đến năm 2011 mới được thăng hạng Premier League. Quá trình này diễn ra trong hàng thế kỷ với bao mồ hôi, nước mắt. Việc Barcelona tham dự và ngay lập tức góp mặt giải đấu cấp độ cao nhất rất có thể sẽ tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội từ các đội bóng cấp thấp hơn.

Tuy nhiên khoảng cách địa lý là một cản trở lớn bởi quãng đường từ Barcelona đến Anh, Pháp, Đức đều trên 1.000 km.

Đó là chưa kể đến khoảng cách về địa lý, thay vì chỉ di chuyển trong lãnh thổ Tây Ban Nha, Messi cùng đồng đội sẽ phải vượt cả nghìn km để tham dự một trận đấu tại Anh, sau đó trở về tập luyện, họp báo… Tất cả gói gọn trong một tuần ngắn ngủi. Việc này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực và cả tinh thần của thầy trò HLV Ernesto Valverde.

Tuyển Tây Ban Nha lao đao?

Không chỉ có các CLB bị ảnh hưởng, sự kiện Catalan độc lập còn tác động trực tiếp đến đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Tới đây, Pique, Busquets, Jordi Alba,…sẽ không còn mang quốc tịch Tây Ban Nha, đồng nghĩa với việc “La Roja” sẽ mất đi hàng loạt trụ cột gắn bó lâu năm.

Mất các ngôi sao Catalan, Tây Ban Nha vẫn còn một đội hình đủ mạnh để thực hiện những tham vọng trong tương lai

Về phía đội tuyển Catalan, họ vẫn có thể gom đủ một đội hình mạnh với đầy đủ các ngôi sao ở từng vị trí. LĐBĐ của đất nước này sẽ ngang hàng với Tây Ban Nha, Anh, Pháp… nhưng vẫn cần một thời gian chờ UEFA công nhận mới có thể đăng ký tham dự các giải đấu mang tầm cỡ châu lục và thế giới.

Bài liên quan