Tuyển nữ về nước ‘đúng hẹn’, U22 Việt Nam vỡ kế hoạch

Dù hôm qua thi đấu muộn hơn các đồng nghiệp nam nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 29 lại đáp chuyến bay về nước sớm hơn.

Đây là điều hoàn toàn bình thường bởi bóng đá nữ SEA Games 29 kết thúc sớm hơn bóng đá nam nên thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động hơn trong kế hoạch về nước.

Hôm qua (24/8) là một ngày buồn vui lẫn lộn với bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29. Trong khi bóng đá nam thua sốc Thái Lan 0-3 bị loại khỏi vòng bảng thì bóng đá nữ lại vượt qua chính người Thái để giành chiếc HCV danh giá.

Theo đó, dù đã bị loại khỏi bán kết nhưng đội U22 Việt Nam vẫn phải chờ đợi ngày về nước bởi LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn chưa thể đặt được vé máy bay. Hiện VFF đang gấp rút mua vé máy bay để các thành viên U22 Việt Nam có thể về nước sớm nhất có thể.

HLV Hữu Thắng từ chức, xin lỗi người hâm mộ vì không thể giúp U22 Việt Nam vào bán kết.

Do bóng đá nam SEA Games 29 vẫn chưa kết thúc, thầy trò HLV Hữu Thắng không biết được sẽ thành tích của đội thế nào nên không thể chủ động đặt vé máy bay về nước như đội bóng đá nữ. Trong khoảng thời gian này, toàn đội U22 Việt Nam vẫn ở lại khách sạn để chờ.

Trong khi đó, theo VFF, kế hoạch là trong chiều tối nay (25/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ rời Malaysia về Việt Nam. Đội sẽ chia làm 2 nhóm, 1 nhóm gồm 8 thành viên về về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM vào lúc 21 giờ trên chuyến bay VN 674.

Nhóm thứ hai gồm 22 thành viên sẽ về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào lúc 21 giờ 25 trên chuyến bay VN 680.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vui mừng với chức vô địch SEA Games 29.

Trước đó, sau khi giành HCV SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung cũng thay mặt toàn đội gửi lời cám ơn người hâm mộ, truyền thông báo chí đã luôn đồng hành và cổ vũ, động viên cho đội tuyển nữ.

Ông cũng cảm ơn lãnh đạo ngành TDTT, lãnh đạo VFF đã đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển thi đấu nhằm đạt thành tích cao nhất.

HLV Mai Đức Chung cũng không quên gửi lời cảm ơn đến BHL và các cầu thủ, đồng thời gởi lời hỏi thăm đến gia đình các cầu thủ. Ông mong các học trò về CLB tiếp tục thi đấu tốt, chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới của bóng đá nữ Việt Nam.

Được biết, ngay sau trận thắng Malaysia 6-0 giành chức vô địch SEA Games, phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn đã thông báo thưởng nóng cho đội tuyển nữ hơn 4 tỉ đồng ngay trên sân. Đây là số tiền thưởng của VFF và các mạnh thường quân.

Bài liên quan