U22 Indonesia mất trụ cột trước trận quyết chiến với U22 Việt Nam

U22 Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ quan trọng bậc nhất ở trận gặp U22 Việt Nam.

Tối qua (20.8), U22 Indonesia đã trải qua một trận đấu rất khó khăn mới có thể đánh bại được U22 Timor Leste với tỷ số 1-0 và tiếp tục nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, cái giá mà đội bóng xứ Vạn đảo phải trả cho chiến thắng này là không nhỏ chút nào khi tiền vệ trụ cột Evan Dimas dính thẻ vàng thứ hai sau ba trận và sẽ phải nghỉ ở trận đấu kế tiếp gặp U22 Việt Nam.

Evan Dimas sẽ không thể ra sân ở trận gặp U22 Việt Nam vì án treo giò.

Đây phần nào sẽ là tin rất vui cho thầy trò HLV Hữu Thắng khi Dimas là cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của U22 Indonesia. Cầu thủ số 6 này như một chạm trung chuyển bóng từ tuyến phòng ngự lên tuyến tấn công. Vắng anh, U22 Indonesia chắc chắn sẽ phải thay đổi lối chơi rất nhiều ở cuộc đọ sức sắp tới với U22 Việt Nam.

Nhiều khả năng, số 8 Muhammad Hargianto sẽ là người được HLV Luis Milla chọn để thay thế cho Dimas trong trận đấu ngày 22.8 tới.

Cuộc đọ sức giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h45 ngày 22.8 tới theo giờ Việt Nam trên sân Selayang.

 

Bài liên quan