Vì sao Mourinho đổi quyền đá Pen khiến Lukaku tiếp tục chuỗi trận đói bàn thắng kỷ lục?

Romelu Lukaku đã có cơ hội chấm dứt chuỗi 5 trận tịt ngòi trước đó khi tiền đạo này cầm quả bóng định thực hiện cú phạt đền trước Benfica. Nhưng HLV Jose Mourinho lại đưa ra quyết định khó tin…

Đó là tình huống ở phút 77 khi Rashford đột phá khéo léo kiếm về quả phạt đền cho Man Utd. Ở đầu trận Martial cũng đã rê bóng kiếm về quả 11m nhưng tiền đạo người Pháp lại sút hỏng khi đối mặt thủ môn 18 tuổi Mile Svilar.

Ở quả phạt đền thứ 2, Martial không còn trên sân và khi đó hầu hết CĐV đều nghĩ rằng cơ hội sẽ được trao cho Lukaku. Thực tế tiền đạo người Bỉ đã cầm lấy trái bóng và sẵn sàng cho quả đá 11m, nhưng từ ngoài sân HLV Mourinho lại chỉ đạo kiểu khác.

Lukaku đã đặt bóng vào chấm 11m nhưng lại… không được đá

Các cầu thủ đều vui vẻ nhận trách nhiệm đó (đá 11m). Lukuku cũng thế và Herrara tương tự. Chẳng có gì là bi kịch ở đây cả!”, Mourinho lý giải sau trận.

Martial là ưu tiên đá 11m số 1 nhưng khi đó cậu ấy không còn trên sân. Lựa chọn của tôi là Blind và đấy là quyết định của tôi. Chúng tôi đã tập sút 11m rất nhiều. Tôi phân tích và tự mình đưa ra lựa chọn sao cho hợp lý nhất, ở từng thời điểm. Các cầu thủ tôn trọng điều đó”.

Dễ nhận thấy là trong cơn khát bàn thắng, Lukaku đã sốt sắng bước lên nhận trách nhiệm đá 11m. Thậm chí camera còn ghi cả hình ảnh có vẻ như tiền đạo người Bỉ đã “tranh cãi” với Herrara và quyền đá phạt.

Như thế, cũng dễ hiểu khi Mourinho ra tay can thiệp và rốt cuộc Daley Blind được chọn. Nhưng bởi chỉ chưa đầy 48 tiếng trước đó Mourinho còn đanh thép tuyên bố rằng “Lukaku là cầu thủ không thể đụng đến!”, thì việc ngôi sao người Bỉ bị “tước quyền đá 11m” vẫn khiến không ít NHM lăn tăn.

Mourinho chọn Blind thay vì Lukaku

Nên nhớ, tính cả trận đấu rạng sáng nay Lukaku đã trải qua 6 trận liên tiếp, tổng cộng 477 phút tịt ngòi tính trên mọi đấu trường. Lần cuối anh ghi bàn là ở phút 90′ trận thắng Palace 4-0 hôm 30/9.

Như thế, số bàn thắng của Lukaku mùa này vẫn dừng lại ở con số 10, thành tích không tệ sau 15 lần ra sân. Tuy vậy, có thể hiểu trong vai trò tiền đạo chủ công, áp lực ghi bàn với Lukaku nặng nề nhường nào.

Có thể, Mourinho đã quyết định hợp lý – không muốn Lukaku đang “mất duyên” và có chút bất ổn tâm lý khi tranh giành đá 11m để rồi có thể sút hỏng và áp lực sẽ càng ảnh hưởng tới tiền đạo này.

Nhưng ngược lại, liệu tính toán như thế có thực sự tốt cho Lukaku, trong bối cảnh anh rất cần giải cơn khát bàn thắng trước khi quay lại Premier League bước vào đại chiến với Chelsea cuối tuần này?

Mourinho có thật đang ưu ái nhất Lukaku?

Nên nhớ, hiệu suất ghi bàn của Lukaku trước các đại gia trong nhóm Big Six rất tệ, với vỏn vẹn 15 bàn/54 trận và riêng 37 trận gần nhất anh chỉ ghi 5 bàn!

Rõ ràng, Mourinho và cả Man Utd hẳn không muốn Lukaku tịt ngòi lâu hơn nữa…

Lukaku đã thực hiện cả thảy 16 quả phạt đền trong sự nghiệp, cả ở ĐTQG lẫn cấp CLB. Trong đó anh sút thành công 11 quả, tức tỷ lệ thành bàn từ chấm phạt đền là 68,75%.

Mùa này Lukaku đã 1 lần thực hiện phạt đền và đó là… cú sút hỏng ở trận MU thắng Leicester 2-0 hôm 27/8.

Lukaku đá hỏng quả 11m đầu tiên trong màu áo MU

Bài liên quan