VIDEO: Tiếp đất lỗi, Nguyên Mạnh gãy tay kinh hoàng ở AFC Cup khiến người hâm mộ xót xa

Trong trận đấu ra quân tại AFC Cup 2018 gặp CLB Tampines Rovers (Singapore) chiều 10/2, thủ môn Nguyên Mạnh bị gãy tay sau một pha lỡ đà ở phút 17.

Chiều 10/2, Nguyên Mạnh cùng các đồng đội có trận đấu ra quân tại AFC Cup 2018, khi làm khách trên sân cỏ nhân tạo của CLB Tampines Rovers tại Singapore.

Đến phút 17, trong một pha băng ra cắt đường bóng bổng của đối phương, Nguyên Mạnh bắt trượt bóng trước khi ngã chống tay xuống mặt sân cỏ nhân tạo.

Cú tiếp đất không may cùng với điều kiện mặt sân cỏ nhân tạo khá cứng khiến thủ môn của SLNA bị gãy tay và không thể tiếp tục thi đấu. Các bác sĩ đã lập tức vào sân sơ cứu cho Nguyên Mạnh ngay tại sân, trước khi đưa anh tới bệnh viện để chụp chiếu và kiểm tra chuyên sâu hơn.

Chấn thương của Nguyên Mạnh khiến trận đấu bị tạm dừng gần 5 phút.

Sau khi Nguyên Mạnh rời sân, thủ môn Văn Hùng được tung vào sân thay thế. Kết quả chung cuộc, SLNA vẫn giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Tampines Rovers.

Với chấn thương này, Nguyên Mạnh sẽ lỡ giai đoạn đầu lượt đi V.League 2018.

Trong quá khứ, các cầu thủ U23 Việt Nam từng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại Singapore ở SEA Games 28 vào năm 2015. Đội tuyển Việt Nam cũng từng phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở Vòng loại Asian Cup 2019, khi gặp đối thủ Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của nước trung lập Tajikistan.

Mới đây nhất, đội tuyển Việt Nam cũng phải thi đấu trân sân cỏ nhân tạo của tuyển Campuchia cũng tại Vòng loại Asian Cup 2019. Gặp khó khăn trong thi đấu, nhưng may mắn là các tuyển thủ chưa gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Chấn thương tay là một trong những tai nạn nguy hiểm nhất đối với các thủ môn.

Bài liên quan