Với tham vọng tạo nên CLB lớn nhất châu Á, Công Vinh bắt tay liên kết M.U-Barca-Juve thành lập lò đào tạo tầm cỡ thế giới

Dự kiến trong tháng 5/2018, CLB Juventus sẽ liên kết để mở một học viện bóng đá ở TP.HCM. Tháng 2/2018 vừa qua,Giám đốc khu vực châu Á của Juventus – Ông Carlo Mastellone đã có mặt tại đây để chia sẻ về kế hoạch này.

Bà Mae Mua – Đại diện đơn vị kết nối cho thương vụ này từng chia sẻ chắc như “đinh đóng cột” khi đó rằng đã có nhà đầu tư cho dự án. Và đó chính là tập đoàn Bình Minh, chủ sở hữu đội bóng V.League CLB TP.HCM.

CLB Juventus sẽ liên kết để mở một học viện bóng đá ở TP.HCM.

Bà Mae Mua, quốc tịch Mỹ được biết đến với danh hiệu nhà môi giới được FIFA công nhận đầu tiên ở Việt Nam hồi 2006. Dù không còn nổi tiếng như cách đây hơn 10 năm về trước nhưng công việc của bà vẫn rất bận rộn.

Từng chia sẻ với webthethao, bà Mae Mua nói: “Bóng đá Việt Nam khá là phức tạp, tuy rút chân ra khỏi thị trường này nhưng công việc quản lý, làm người đại diện, tiếp thị thể thao ở trường quốc tế vẫn bình thường“.

Im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian dài, mới đây, bà Mae Mua đã về đầu quân cho Bình Minh Group, đơn vị chủ quản CLB TP.HCM mà cựu tiền đạo Lê Công Vinh đang làm quyền chủ tịch. Chức danh của bà là Giám đốc dự án thể thao.

Nếu để ý, bà Mae bắt đầu xuất hiện từ Lễ xuất quân mùa giải 2018 của đội bóng. Bà cũng chính là “đạo diễn” của dàn đèn LED quảng cáo 45 tỷ đồng xuất hiện đầu tiên ở V.League trong trận đấu giữa CLB TP.HCM với SLNAtrên sân Thống Nhất.

Bà Mae Mua

Có thể nói bản hợp đồng này cho thấy tham vọng thực sự của đội bóng TP.HCM, hướng đến việc làm bóng đá lâu dài và có định hướng. Quyền chủ tịch Lê Công Vinh từng nhiều lần úp mở chuyện liên kết đào tạo với một đội bóng nổi tiếng.

Juventus, Man United và cả Barcelona

Với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thể thao, bà Mae Mua từng rất “mát tay” với nhiều thương vụ liên kết hợp tác giữa các đơn vị Việt Nam với nước ngoài. Điển hình là thương vụ bầu Đứcmở học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG 2007.

Lò La Masia của Barca

Lần này như đã khẳng định từ trước, CLB Juventus sẽ bắt tay với doanh nghiệp Việt Nam để mở học viện bóng đá tại TP.HCM. Không chỉ vậy, hai lò đào tạo nổi tiếng của Barcelona và Man United cũng đang trong quá trình đàm phán.

Lò đào tạo của M.U – Carrington

Mới đây trong tháng 4/2018, bà Mae Mua đã cùng phái đoàn chủ sở hữu CLB TP.HCM lên đường sang Italia, Barcelona và thành phố Manchester để thương thảo chi tiết, cũng như bày tỏ nguyện vọng hợp tác đào tạo bóng đá trẻ.

Quyền chủ tịch Lê Công Vinh nhiều lần khẳng định: “HĐQT đã có những kế hoạch riêng để quyết tâm làm học viện bóng đá một cách chỉn chu, khang trang, chất lượng để bộ mặt của bóng đá TP.HCM ổn định lâu dài“.

Sau khi Học viện PVF chuyển từ Trung tâm Thành Long (TPHCM) ra tỉnh Hưng Yên, miền Nam chỉ còn một Học viện bóng đá của một công ty sữa và chương trình liên kết giữa Liên đoàn bóng đá TPHCM với CLB Lyon (Pháp).

Nếu như kế hoạch dự kiến thành hiện thực, trong một vài năm tới, TP.HCM sẽ có đến 3 học viện bóng đá mang tên các đội bóng nổi tiếng thế giới. Điều đó hứa hẹn một tương lai xán lạn của thành phố mang tên Bác.

Bài liên quan