Vừa thắng tưng bừng Man City, Liverpool lại thua ngay đội bét bảng

Sự bất ổn của Liverpool một lần nữa được thể hiện rõ ràng, khi Lữ đoàn đỏ để cho đội cuối bảng Swansea City chấm dứt mạch bất bại kéo dài 3 tháng.

Liverpool hành quân đến sân Liberty với hành trang là mạch 18 trận liên tiếp không thua, trong đó có chiến thắng ngoạn mục 4-3 để chấm dứt mạch bất bại của Manchester City.

Thế nên, trước đối thủ đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng như Swansea City, phần đông đều tin thầy trò Juergen Klopp sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm, thậm chí tạo nên bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn cùng những ngôi sao đang thi đấu thăng hoa như Salah hay Firmino.

Liverpool ôm hận trước đội cuối bảng

Tuy nhiên, như mọi khi, Liverpool gục ngã ở thời điểm không ai ngờ tới nhất. Kịch bản thì chẳng bất ngờ mà lại rất dễ mường tượng. Các học trò của HLV Klopp tấn công một cách điên cuồng, tạo ra vô khối cơ hội ăn bàn nhưng, một cách kỳ lạ, không thể nào đưa bóng vào lưới.

Bằng chứng là Liverpool kiểm soát bóng đến 72%, tung ra tổng cộng 21 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 đi trúng đích. Ngoài ra, The Kop còn được hưởng 9 quả phạt góc. Trong khi đó, suốt 90 phút số lần dứt điểm của đội chủ nhà là 3.

Và rồi, khi tấn công nhiều không mang lại bàn thắng, Liverpool phải trả giá vì hàng phòng ngự mắc sai lầm. Trớ trêu hơn, ở trận này người mắc lỗi dẫn đến bàn thua của The Kop lại là Virgil van Dijk, hậu vệ đắt giá nhất lịch sử mà Liverpool vừa chiêu mộ.

Ở một tình huống đá phạt góc ở cuối hiệp 1, bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng này lại đánh đầu ngay vào chân cầu thủ Fernandez bên phía đối phương, rồi Mawson nhanh chân vô-lê tung lưới Karius.

Liverpool một lần nữa khiến các CĐV thất vọng tràn trề khi không giữ được phong độ ổn định.

Sau khi nhận bàn thua, Liverpool càng tấn công dữ dội. Nhưng, dẫu cho thử mọi cách, đội khách vẫn không thể đưa bóng vào lưới. Đáng tiếc nhất là tình huống đánh đầu dội cột dọc của Firmino ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, Liverpool thua Swansea với cách biệt tối thiểu. Dù để thua, The Kop vẫn giữ được vị trí thứ tư với 47 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ năm Tottenham 2 điểm. Trong khi đó, với 3 điểm có được, Swansea cân bằng điểm số với West Brom nhưng vẫn tiếp tục đứng đội sổ.

Đội hình thi đấu:

Swansea (3-5-2): Fabianski: Van der Hoorn, Fernandez, Mawson: Naughton, Clucas, Fer, Ki, Olsson: Ayew, Dyer (Carroll 64′)

Liverpool (4-3-3): Karius: Gomez, Van Dijk, Matip, Robertson: Oxlade-Chamberlain (Lallana 68′), Can, Wijnaldum: Salah, Firmino, Mane

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Bài liên quan